Theo dõi Báo Thanh tra trên
Theo Đoàn Sĩ/VOV.VN
Thứ bảy, 22/08/2020 - 17:15
Đại diện VKS cho biết, bị cáo Điệp có thời gian tham gia chiến đấu ở nước bạn Campuchia. Bản thân có cha ruột là liệt sĩ, mẹ bị giặc bắt, tù đày.
Hội đồng xét xử tuyên án.
Sáng 21/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên án đối với cựu Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, cùng nhiều thuộc cấp về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Điệp – cựu Chủ tịch UBND TP Phan Thiết 24 tháng tù treo, phạt bổ sung 30 triệu đồng. Bị cáo Đỗ Ngọc Điệp là người trực tiếp ký 32 quyết định cho phép chuyển mục đích với hơn 46.000 m2 đất, trị giá gần 5 tỉ đồng.

Lý giải việc bị cáo Đỗ Ngọc Điệp được hưởng án treo, đại diện VKS nói: “Bị cáo Điệp có thời gian tham gia chiến đấu ở nước bạn Campuchia. Bản thân bị cáo có cha ruột là liệt sĩ; mẹ bị cáo tham gia hoạt động cách mạng bị giặc bắt, tù đày…”.Trần Hoàng Khôi - Cựu Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết lĩnh án 4 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng. Bị cáo Khôi là người ký 100 quyết định cho chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở trái pháp luật với tổng diện tích hơn 124.000 m2, trị giá hơn 8,6 tỉ đồng.Phạm Thanh Thái (cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết) lĩnh án 3 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng. 129 hồ sơ mà bị cáo Thái ký tờ trình đề nghị hai bị cáo Điệp và Khôi cho phép chuyển mục đích trái pháp luật có diện tích 169.000 m2, theo định giá là hơn 13 tỉ đồng. Các bị cáo tại phiên tòa ngày 21/8. Nguyễn Trí (chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết) nhận án tù 9 tháng tù treo; Lê Hoàng Anh Tân (chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết) 2 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Lê Hồ Khải (nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết) 3 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng.Vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại TP Phan Thiết từ tháng 2/2016 đến tháng 12/2018 được dư luận tại tỉnh Bình Thuận đặc biệt quan tâm, khi những người bị truy tố từng nắm giữ những chức vụ quan trọng nhưng có hành vi trái pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất tại địa phương./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là yêu cầu cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tổ chức thực hiện, qua đó tạo ra đột phá, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.
Thái Hải
Thái Nam
Thái Hải
Trí Vũ
Thanh Hoa
Hòa Bình
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Phương Hiếu
Trung Hà
Lê Phương
Vũ Linh - Minh Tân
Thanh Lương
Trần Quý
Minh Nghĩa
Trần Kiên
Trung tá Phạm Lê Công, Thanh tra viên chính, Phòng 4, Thanh tra Bộ Công an