Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 24/11/2020 - 06:36
(Thanh tra)- Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị cáo buộc cố gắng hối lộ một thẩm phán và nhiều tội danh khác liên quan đến các cuộc tranh cử Tổng thống vào năm 2007 và năm 2012.
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại một buổi lễ ở Nice, miền Nam nước Pháp ngày 29/10/2020. Ảnh: AP
Ngày 23/11, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ra hầu tòa. Đây là vụ đầu tiên được đưa ra tòa trong hàng loạt các cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm vào cựu Tổng thống Pháp Sarkozy.
Ông Sarkozy làm Tổng thống Pháp từ năm 2007 - 2012. Ông là cựu Tổng thống đầu tiên của nước Pháp phải ra tòa về tội danh tham nhũng.
Theo công tố viên, ông Sarkozy bị cáo buộc đã đề nghị đảm bảo một vị trí tốt ở công quốc Monaco cho thẩm phán Gilbert Azibert để đổi lấy thông tin bí mật liên quan đến cuộc điều tra về ông.
Tòa án Pháp mở cuộc điều tra về cáo buộc ông Sarkozy đã chấp nhận 50 triệu Euro tài trợ trái phép từ cựu lãnh đạo Libya Gaddafi hay nhận tiền bất hợp pháp từ người thừa kế L'Oreal Liliane Bettencourt cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp năm 2007 của mình.
Nếu bị kết luận là có tội, cựu Tổng thống Pháp Sarkozy có thể phải đối mặt mức án 10 năm tù và chịu khoản tiền phạt tối đa 1 triệu Euro (1,2 triệu USD).
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2026, Bộ Y tế xác định tăng cường trách nhiệm người đứng đầu là giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý và kiểm soát quyền lực tại các đơn vị trực thuộc.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trong xã hội hiện đại, nếu tặng quà không còn là nghĩa vụ ngầm định, không còn là nỗi lo thường trực mỗi dịp lễ, Tết, thì xã hội sẽ bớt đi những áp lực vô hình, bớt đi những mối quan hệ “méo mó”.
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Thanh Lương
Hải Hà
Thanh Lương
Văn Thanh
Thu Huyền
Thu Huyền
Hương Trà
Hoàng Hưng
PL-BĐ
Văn Thanh
Đăng Tân
PV
Hương Giang
Đông Hà