Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Cục Chống tham nhũng tập hợp 8 nhân chứng trong vụ hối lộ thẩm phán

Thứ hai, 02/11/2020 - 18:58

(Thanh tra)- Cục Chống Tham nhũng Cộng hòa Malawi (ACB) cho biết, sẽ tập hợp 8 người ra làm chứng trong vụ hối lộ chống lại ông trùm kinh doanh Thomson Mpinganjira - người bị cáo buộc đưa hối lộ cho các thẩm phán là chủ tọa vụ án liên quan đến bầu cử Tổng thống tại Tòa án Cấp cao (trước đó là Tòa án Hiến pháp).

Thomson Mpinganjira (trái ảnh) trong một phiên tòa. Ảnh: National News

Cuối tuần qua, Thomson Mpinganjira đã xuất hiện trước Thẩm phán Dorothy DeGabrielle của Tòa án Tối cao ở Blantyre. Doanh nhân này phải đối mặt với cáo buộc đã tạo lợi thế cho một công chức, vi phạm Mục 94 (2) Đạo luật về Hành vi tham nhũng và đưa hối lộ, cố gắng lôi kéo 2 Thẩm phán là Tembo và Healy Potani trong quá trình thực thi công việc của họ.

Giám đốc ACB Reyneck Matemba cho biết, cả 5 thẩm phán là Healey Potani, Dingiswayo Madise, Redson Kapindu, Ivy Kamanga và Mike Tembo sẽ ra làm chứng trước tòa cùng với 3 điều tra viên khác.

"Người đầu tiên ra làm chứng là Thẩm phán Michael Tembo - người đã trình bày trước tòa bản ghi âm lại các cuộc trò chuyện mà ông ấy có với bị cáo. Nhân chứng thứ hai sẽ là Thẩm phán Healy Potani, nhân chứng thứ ba là Thẩm phán Redson Kapindu, nhân chứng thứ tư là Thẩm phán Ivy Kamanga và nhân chứng cuối cùng là Thẩm phán Dingiswayo Madise... Ngoài ra, chúng tôi có thêm 3 nhân chứng nữa là cán bộ điều tra của chúng tôi. Vì vậy, tổng cộng chúng tôi có 8 nhân chứng”, ông Matemba nói.

Cuối tuần qua, nhân chứng đầu tiên (Thẩm phán Michael Tembo) đã trình bày 2 đoạn ghi âm cuộc trò chuyện qua điện thoại của ông và Mpinganjira.

Tembo nói với Tòa án rằng, ông ta tin rằng ý tưởng hối lộ các thẩm phán đã được một số quan chức của Đảng Tiến bộ Dân chủ (DPP) đưa ra và được điều phối bởi một số luật sư của những người được xét hỏi trong vụ án bầu cử.

Cũng theo ông Tembo, bị cáo muốn xác định từ ông rằng, liệu số tiền hơn 100 triệu Kwacha (tiền Malawi) có đến được với các thẩm phán hay không?

Tuy nhiên, một trong số đoạn ghi âm nghe không được rõ và chủ tọa phiên tòa đã đề nghị Cục Chống tham nhũng xác minh bản ghi âm và ghi âm lại để có thể nghe rõ đoạn băng khi vụ án tiếp tục được xét xử vào ngày 12/11 tới.

Cũng tại phiên tòa cuối tuần qua, doanh nhân Mpinganjira đã đệ đơn lên tòa án để xin một thỏa thuận mà tại đó, bên công tố và bên bào chữa đưa ra được cách thức thỏa đáng để giải quyết vụ án.

Mpinganjira bị bắt hồi tháng 1 năm nay và bị cáo buộc đã cố gắng hối lộ các thẩm phán Tòa án Hiến pháp được cho là để ra phán quyết có lợi cho cựu Tổng thống Peter Mutharika.

Vào ngày 3/2, Hội đồng gồm 5 thẩm phán đã vô hiệu hóa kết quả bầu cử Tổng thống, tuyên bố rằng ông Peter Mutharika của Đảng DPP đã không được bầu hợp lệ và ra lệnh tổ chức một cuộc bầu cử mới theo kiến nghị của người đệ đơn thứ nhất Saulos Chilima (Đảng UTM) và người đệ đơn thứ hai Lazarus Chakwera (Đảng Quốc hội Malawi).

Hoài Phương

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm