Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Nam
Thứ sáu, 04/10/2024 - 21:33
(Thanh tra) - Thông tin cho báo chí về tiến độ điều tra liên quan đến vụ án Công ty Cây xanh Công Minh, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09), Bộ Công an, cho biết, A09 đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao gia hạn điều tra vụ án lần 1.
Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, chia sẻ thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến Công ty Cây xanh Công Minh. Ảnh: Hoàng Nam
Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý III năm 2024, diễn ra vào chiều ngày 4/10, do Bộ Công an tổ chức.
Kết quả điều tra xác định Công ty Cây xanh Công Minh đã sử dụng thủ đoạn thông đồng với chủ đầu tư để được tham gia vào đấu thầu từ giai đoạn xây dựng tổng mức đầu tư dự án, bằng cách nâng giá trị vật tư, vật liệu cao hơn với thị trường.
Sau khi giá đấu thầu được phê duyệt, các đối tượng sử dụng nhóm các công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty Cây xanh Công Minh để tham gia đấu thầu, trúng thầu.
"Đến nay, cơ quan điều tra xác định hệ sinh thái của Công ty Cây xanh Công Minh đã tham gia, thực hiện hơn 600 gói thầu trên 63 tỉnh, thành phố với giá trị khoảng 3.500 tỷ đồng. Trong đó, đã quyết toán được hơn 3.000 tỷ đồng", Đại tá Hưng nói.
Theo Phó Cục trưởng Cục A09, hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang thực hiện công tác định giá tài sản, đối với các dự án cây xanh trong hệ thống hệ sinh thái của Công ty Cây xanh Công Minh thực hiện để xác định thiệt hại. Qua đó, A09 có cơ sở để xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo cơ quan chức năng.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để có thể khởi tố các bị can, đưa vụ án ra xét xử đúng người, đúng tội.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là yêu cầu cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tổ chức thực hiện, qua đó tạo ra đột phá, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.
Thái Hải
Thái Nam
Thái Hải
Trí Vũ
Thanh Hoa
Vũ Linh - Minh Tân
Thanh Lương
Trần Quý
Minh Nghĩa
Trần Kiên
Trung tá Phạm Lê Công, Thanh tra viên chính, Phòng 4, Thanh tra Bộ Công an
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Hương Giang
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Bùi Bình
Đăng Tân