Theo dõi Báo Thanh tra trên
Cảnh Nhật
Thứ tư, 20/05/2026 - 10:02
(Thanh tra) - Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh An Giang và Thanh tra tỉnh sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ người tố cáo, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi trù dập người tố cáo theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Thanh tra tỉnh An Giang tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: Thanh tra An Giang
Nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ người tố cáo
Tỉnh ủy An Giang đang triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 27 ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (gọi chung là người tố cáo).
Theo đó, công tác bảo vệ người tố cáo được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo niềm tin, khuyến khích cán bộ, đảng viên và Nhân dân mạnh dạn đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tỉnh ủy An Giang yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ người tố cáo.
Các cấp ủy, chính quyền được yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ người tố cáo; phát huy vai trò của cơ quan dân cử, tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác này.
Đồng thời, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để bảo vệ tối đa người tố cáo, không để xảy ra tình trạng trả thù, trù dập.
Theo Tỉnh ủy An Giang, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi phụ trách.
Những trường hợp buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.
Tỉnh ủy An Giang cũng nhấn mạnh việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và cơ quan chức năng liên quan.
Người đứng đầu cấp ủy phải thực hiện nghiêm Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm
Một nhiệm vụ quan trọng khác được tỉnh An Giang đặt ra là tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác bảo vệ người tố cáo.
Theo đó, Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra tỉnh An Giang sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người tố cáo; qua đó phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý theo quy định.
Bên cạnh đó, An Giang cũng chú trọng nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác này được thực hiện thường xuyên, gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Theo Tỉnh ủy An Giang, cán bộ, công chức vi phạm các quy định pháp luật trong việc giải quyết tố cáo, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Tỉnh cũng tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc trả thù, trù dập người tố cáo; chú trọng bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm của người tố cáo.
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo phải tăng cường phối hợp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo hoặc không làm tròn trách nhiệm bảo vệ người tố cáo.
Các trường hợp lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân cũng bị xử lý nghiêm.
Tỉnh ủy An Giang yêu cầu kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc bảo vệ người tố cáo và những người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm tạo động lực, khuyến khích tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh An Giang và Thanh tra tỉnh sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ người tố cáo, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi trù dập người tố cáo theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Qua đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2025 theo Bộ Chỉ số do Thanh tra Chính phủ ban hành, UBND tỉnh Điện Biên tự chấm điểm đạt 69,98/100 điểm.
B.S
Trần Kiên
B.S
Bùi Bình
Đăng Tân
Lan Anh
Dương Hồng Thành
Cảnh Nhật
Anh Khoa - ĐQ
Trung Hà
Trần Kiên
Thanh Lương
Thanh Nhung
Trung Hà
B.S
Trần Kiên