Theo dõi Báo Thanh tra trên
PV
Thứ ba, 30/06/2026 - 10:00
(Thanh tra) - Là “ông vua” doanh số của thị trường ô tô Việt Nam, VinFast Limo Green đã trở thành mẫu MPV ưa thích của các tài xế dịch vụ với giá mua dễ tiếp cận, chi phí vận hành nhẹ và thời gian “hồi vốn” nhanh gấp 3 lần so với xe xăng.
Giá mua “dễ thở”, trải nghiệm dễ hút khách
Trong top các mẫu xe bán chạy nhất tháng 5/2026, VinFast Limo Green giữ vị thế dẫn đầu toàn thị trường với 5.108 xe bán ra. Nếu so trong nhóm MPV, doanh số của Limo Green gấp hơn 4 lần mẫu MPV chạy xăng xếp sau. Những con số này phản ánh sức hấp dẫn của Limo Green, đặc biệt với các tài xế dịch vụ.
Lý giải về sức hút của Limo Green, anh Nguyễn Cảnh (Hà Nội) thừa nhận, chính sách tài chính là yếu tố quan trọng khiến anh và nhiều tài xế quyết định “xuống tiền”. Theo đó, anh có thể “vào việc” sớm với Limo Green nhờ phương thức trả góp 0 đồng vốn đối ứng, lãi suất 7% trong 3 năm đầu.
“Lãi suất thả nổi trên thị trường ít nhất là 2 con số. Vậy nên, lãi suất cố định 7% phù hợp với những người vừa cày tiền vừa trả góp xe như tôi. Mức giá niêm yết 749 triệu đồng cũng cực kỳ hợp lý khi đặt trong phân khúc MPV dịch vụ”, anh Cảnh nói.
Không chỉ nhóm khách hàng mua trả góp, người dùng chọn phương án trả thẳng cũng có thêm lợi ích tài chính. Cụ thể, người mua nhận mức hỗ trợ 6% trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Khách hàng mua xe trong tháng 6 còn nhận hỗ trợ 3% giá xe từ chương trình “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination”, hoặc lựa chọn voucher nghỉ dưỡng Vinpearl. Cộng gộp các chương trình ưu đãi và chính sách miễn lệ phí trước bạ với xe điện đến năm 2030 của Chính phủ, giá lăn bánh của Limo Green chỉ còn hơn 681 triệu đồng.
Giới quan sát nhìn nhận, dù có mức giá cạnh tranh nhưng mẫu xe này vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chạy dịch vụ 7 chỗ nhờ khoang cabin rộng, hàng ghế thứ ba thuộc nhóm thoải mái hàng đầu phân khúc. Hệ thống treo sau đa liên kết cũng là trang bị đáng giá với nhóm chạy dịch vụ.
“Kể cả khách cao tới 1m9 ngồi Limo Green vẫn thấy rất thoải mái, hành khách thường khen xe rộng và chạy êm ái”, tài xế Chu Công Hợi, người đang vận hành Limo Green nói.
Theo các tài xế dịch vụ, trải nghiệm dễ chịu giúp Limo Green tạo thiện cảm với khách hàng trong suốt chuyến đi. Nhờ đó, các tài xế sẽ có nhiều khách quen và tạo được nguồn thu nhập ổn định hơn.
Nhẹ đầu khoản “nuôi xe”, tài xế rủng rỉnh thu nhập
Trong kinh doanh dịch vụ vận tải, tiết kiệm chi phí là ưu tiên hàng đầu của chủ xe và đây chính là “sở trường” của Limo Green. Tài xế Chu Công Hợi cho biết, trước đây, anh từng chạy Kia Morning, chi phí đổ xăng xe lên tới 1.200 - 1.400 đồng/km. Các mẫu xe ở phân khúc cao hơn còn tốn nhiên liệu nhiều hơn. Khoản chi này trở thành gánh nặng trong suốt quá trình vận doanh.

“Limo Green là một chiếc xe có kích thước lớn, 7 chỗ, rộng rãi mà mức chi phí cho mỗi km là 0 đồng. Khi tài xế chạy 200-300 km/ngày, khoản tiết kiệm cộng dồn theo tháng có thể tạo ra khác biệt rất lớn”, anh Hợi tính toán.
Hiện nay, người dùng Limo Green đang được miễn phí sạc 10 lần/tháng đến ngày 10/2/2029. Riêng tài xế vận doanh độc quyền trên nền tảng Green SM sẽ được hỗ trợ sạc không giới hạn số lần. Anh Lê Anh Hiển, một tài xế dịch vụ tại TP.HCM, cho biết từ khi chạy VinFast Limo Green, anh đạt thu nhập hơn 2 triệu đồng mỗi ngày sau khi trừ phí ứng dụng - con số trước đó anh chỉ dám mơ nếu chạy xe xăng.
“Trong đội xe Limo Green của tôi, chuyện tài xế kiếm tới 80 triệu đồng/tháng doanh thu không phải hiếm”, anh Hiển nói.
Ngoài tiết kiệm chi phí đổ xăng, theo anh, xe điện có ít chi tiết hao mòn hơn xe xăng, lịch bảo dưỡng cũng thưa hơn với chu kỳ 15.000 km. Mỗi lần đưa xe vào xưởng, anh chỉ tốn vài trăm nghìn đồng. Bởi thế, tính bài toán kinh tế, theo anh, thời gian hoàn vốn của Limo Green chỉ bằng 1/3 so với xe xăng.
Từ chính sách tài chính hấp dẫn đến chi phí sử dụng tối ưu và trải nghiệm dành cho hành khách, Limo Green đang đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí quan trọng nhất của một mẫu xe kinh doanh dịch vụ. Sự toàn diện này giúp mẫu MPV điện của VinFast chưa bao giờ hết “hot” kể từ khi ra mắt tới nay.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội mới đây đã yêu cầu tăng cường phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử, trong bối cảnh vi phạm về hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp.
Đông Hà
(Thanh tra) - Trong tháng 6, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra 335 vụ, xử lý 408 vụ vi phạm, chuyển 10 vụ có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra. Hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục là nhóm vi phạm nổi bật.
Đông Hà
PV
Hòa Bình
Thanh Hoa - Đông Hà
Hòa Bình
T.Vân
Ngọc Diễm
Minh Khoa
B.S
BTT
Đông Hà
Thanh Thảo
Nhóm PV
Trần Hường
Hương Giang
Đông Hà