Theo dõi Báo Thanh tra trên
Quang Dân
Thứ sáu, 06/02/2026 - 13:25
(Thanh tra) - Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Hàng không Việt Nam đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp điều hành, tổ chức phục vụ 24/24 giờ tại nhiều cảng hàng không địa phương.
Cục Hàng không Việt Nam tạo điều kiện để các hãng bổ sung thêm tàu bay trong giai đoạn cao điểm Tết. Ảnh: HVN
Hàng không tăng slot, bổ sung tàu bay, giảm áp lực cao điểm
Theo Cục Hàng không Việt Nam, để tạo điều kiện cho các hãng hàng không chủ động xây dựng kế hoạch khai thác, cơ quan quản lý đã quyết định nâng tham số điều phối slot tại hai cảng hàng không lớn nhất cả nước là Sân bay Nội Bài và Sân bay Tân Sơn Nhất lên mức 46–48 chuyến bay/giờ. Việc điều chỉnh này giúp các hãng có thêm dư địa tăng chuyến, đặc biệt là các chuyến bay ban đêm, qua đó góp phần bổ sung tải cung ứng và đa dạng mức giá vé cho hành khách.
Cùng với đó, Cục Hàng không Việt Nam tạo điều kiện để các hãng bổ sung thêm tàu bay trong giai đoạn cao điểm Tết. Tổng số tàu bay được bổ sung là 19 chiếc, tăng 4 tàu so với cùng thời điểm năm trước, nâng tổng quy mô đội bay khai thác toàn thị trường lên khoảng 216–218 chiếc.
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi chặt chẽ tình hình bán vé, đặt giữ chỗ và giá vé hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay nội địa, qua đó kịp thời đánh giá nhu cầu và đề nghị các hãng bổ sung chuyến bay phù hợp với năng lực khai thác.
Thực tế cho thấy, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tiếp tục xuất hiện rõ nét đặc thù di chuyển “lệch đầu”. Trước Tết, nhu cầu tập trung mạnh ở các chiều bay từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc với tỷ lệ đặt chỗ nhiều đường bay đã đạt trên 90%, thậm chí kín chỗ. Trong khi đó, chiều ngược lại từ các địa phương về TP Hồ Chí Minh ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ thấp, nhiều chuyến phải khai thác rỗng để quay đầu.
Ở chiều Hà Nội đi các tỉnh miền Trung, miền Nam, tỷ lệ đặt chỗ giai đoạn trước Tết nhìn chung ở mức 30–60%, ngoại trừ một số đường bay như Hà Nội – Đồng Hới, Hà Nội – Điện Biên ghi nhận nhu cầu tăng cao trong các ngày cao điểm. Sau Tết, xu hướng đảo chiều khi các đường bay từ địa phương về TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đều có tỷ lệ đặt chỗ phổ biến 80–100%.
Giá vé ổn định, khan hiếm cục bộ sát Tết
Khảo sát của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, khoảng hai tuần trước Tết, giá vé máy bay nội địa cơ bản không có biến động lớn. Tuy nhiên, càng sát ngày Tết, vé hạng phổ thông trên nhiều chặng bay từ TP. Hồ Chí Minh đi các địa phương trở nên khan hiếm, thậm chí hết vé ở một số đường bay trọng điểm.
Dù vậy, ở thời điểm trước cao điểm, các hãng vẫn mở bán đa dạng dải giá, đáp ứng nhu cầu lựa chọn của hành khách. Đến các ngày sát Tết, tình trạng hết vé phổ thông xuất hiện trên nhiều đường bay, phản ánh rõ quy luật cung – cầu đặc thù của vận tải hàng không dịp lễ, Tết kéo dài.
Theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn cao điểm từ ngày 12/2 đến 21/2/2026 (tức từ 25 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng), tổng sản lượng vận chuyển hành khách toàn thị trường ước đạt khoảng 2,85 triệu lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận chuyển quốc tế đạt khoảng 1,6 triệu lượt (tăng 14,3%), vận chuyển nội địa đạt khoảng 1,25 triệu lượt (tăng 10,7%).
Tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước dự kiến đạt khoảng 4,1 triệu lượt, tăng 13% so với Tết Nguyên đán 2025. Riêng Tân Sơn Nhất ước đạt khoảng 1,48 triệu lượt khách, còn Nội Bài xấp xỉ 1,08 triệu lượt, đều ghi nhận mức tăng trưởng khá cao.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để điều chỉnh, bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao, nhằm vừa đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân, vừa bảo đảm hoạt động vận tải hàng không an toàn, thông suốt trong suốt cao điểm Tết và mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước những biến động liên tục của giá vàng thời gian gần đây, chuyên gia kinh tế cho rằng thay vì chỉ nhìn vào các nhịp tăng giảm ngắn hạn, nhà đầu tư cần đặt vàng trong bức tranh dài hạn và chiến lược phân bổ tài sản hợp lý.
Đông Hà - Thanh Hoa
(Thanh tra) - Cùng với các công nghệ và chương trình hỗ trợ từ sàn, ngày càng nhiều nhà bán trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) chủ động thích ứng với các quy định, coi đây là cơ hội để nâng cao uy tín và chất lượng dịch vụ.
PV
Hòa Bình
Hoàng Hưng
Hoàng Hưng
Hương Trà
Trần Quý
Thư Ký
Minh Nghĩa
Song Việt
Trọng Tài
Thu Huyền