Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Nội: Đội Quản lý thị trường số 24 siết kiểm tra hàng hóa phục vụ mùa Trung thu

Hoàng Hưng

Chủ nhật, 30/08/2026 - 08:00

(Thanh tra) - Đội Quản lý thị trường số 24, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tập trung kiểm tra thực phẩm, bánh kẹo, nguyên liệu làm bánh, đồ chơi trẻ em và chất lượng hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước nhu cầu mua sắm tăng cao dịp Tết Trung thu 2026.

Trả lời Báo Thanh tra, ông Vương Bá Dũng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 24, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, cho biết đơn vị đang theo dõi sát diễn biến thị trường, hàng hóa, giá cả và hoạt động kinh doanh trên địa bàn các xã An Khánh, Dương Hòa, Hoài Đức và Sơn Đồng.

Theo ông Dũng, thị trường đang bước vào cao điểm tiêu dùng phục vụ Tết Trung thu, đồng thời chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027.

Vì vậy, công tác kiểm tra, kiểm soát sẽ tập trung vào những nhóm hàng có nhu cầu cao như thực phẩm, bánh kẹo, bánh Trung thu, nguyên liệu sản xuất bánh, đồ chơi trẻ em, xuất bản phẩm và đồ dùng học tập.

Ông Vương Bá Dũng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 24, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, chia sẻ với Báo Thanh tra về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu. Ảnh: Hoàng Hưng

Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 24 đã kiểm tra 120 vụ, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu gần 192 triệu đồng. Đáng chú ý, 5 vụ có dấu hiệu vi phạm hình sự đã được chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Trong các nhóm được kiểm tra, xử lý, an toàn thực phẩm chiếm nhiều nhất với 47 vụ, tổng số tiền phạt hơn 1,9 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy hơn 581 triệu đồng. Tiếp đến là 30 vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ, với số tiền phạt hơn 415 triệu đồng và hàng hóa tiêu hủy trị giá hơn 250 triệu đồng.

Chúng tôi sẽ chủ động kiểm soát từ sớm, từ nguồn hàng và cơ sở kinh doanh, tập trung vào những mặt hàng tác động trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Vương Bá Dũng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 24

Đối với hàng lậu, Đội Quản lý thị trường số 24 xử lý 16 vụ, phạt hơn 215 triệu đồng; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 120 triệu đồng và hàng hóa tiêu hủy gần 141 triệu đồng. Ngoài ra, có 9 vụ liên quan hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, 3 vụ về điều kiện kinh doanh, 2 vụ xăng dầu và 1 vụ thương mại điện tử.

Từ thực tế kiểm tra, an toàn thực phẩm tiếp tục là một trong những nội dung được Đội Quản lý thị trường số 24 chú trọng khi bước vào cao điểm Tết Trung thu.

Công tác kiểm soát không chỉ hướng tới bánh thành phẩm mà còn bao quát từ nguyên liệu đầu vào đến quá trình sản xuất, kinh doanh và lưu thông trên thị trường.

Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 24 tập trung kiểm tra hoạt động vận chuyển, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo, bánh Trung thu và các nguyên liệu làm bánh như nhân bánh, mứt bí, hạt dưa, đường...

Các loại nguyên liệu thực phẩm đã qua chế biến nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng cũng thuộc diện kiểm tra.

Đáng chú ý, việc kiểm soát được thực hiện ngay từ nguyên liệu và phụ gia sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Trong đó có chất tạo ngọt, chất tạo màu, hương liệu và chất bảo quản. Trường hợp cần thiết, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu thực phẩm, phụ gia thực phẩm và đồ chơi trẻ em để kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm.

Cùng với các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu, nhóm hàng phục vụ năm học mới 2026-2027 cũng được Đội Quản lý thị trường số 24 đưa vào diện kiểm tra, kiểm soát.

Theo ông Vương Bá Dũng, lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra đồ chơi trẻ em, xuất bản phẩm và đồ dùng học tập lưu thông trên thị trường; kịp thời phát hiện, xử lý hàng nhập lậu, hàng giả mạo, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đi cùng với hoạt động kiểm tra theo địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 24 tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và UBND các xã khi có yêu cầu.

Đối với thực phẩm, đơn vị phối hợp với các phòng, ban chức năng thuộc Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các xã và cơ quan quản lý nhà nước liên quan để kiểm tra, truy xuất nguồn gốc sản phẩm không bảo đảm an toàn; đồng thời tổ chức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Riêng với mặt hàng bánh Trung thu, Đội Quản lý thị trường số 24 chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và thành viên đoàn kiểm tra liên ngành 389 tại các xã kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đội Quản lý thị trường số 24 họp triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết Trung thu 2026. Ảnh: Hoàng Hưng

Cùng với kiểm tra, xử lý, các trường hợp vi phạm sẽ được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm cảnh báo người tiêu dùng.

Theo ông Dũng, yêu cầu đặt ra là kiểm soát chặt thị trường, không để bánh Trung thu không bảo đảm an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ bày bán tại các cơ sở kinh doanh mà không được kiểm tra, kiểm soát.

"Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến cung - cầu, giá cả và hoạt động kinh doanh, nhất là những nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết Trung thu và năm học mới. Công tác kiểm tra sẽ tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, an toàn thực phẩm, đồng thời tăng phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm", ông Vương Bá Dũng cho biết.

Theo Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 24, công tác kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, ngăn hàng hóa không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường.

"Quan điểm của chúng tôi là chủ động kiểm soát từ sớm, từ nguồn hàng và cơ sở kinh doanh, tập trung vào những mặt hàng tác động trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi người dân. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, Đội sẽ tăng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ các cơ sở làm ăn chân chính và người tiêu dùng", ông Dũng nhấn mạnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm