Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Nội đảm bảo nguồn cung hàng hoá phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

Hải Hà

Thứ tư, 10/12/2025 - 15:15

(Thanh tra) - Dự báo sức mua dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng mạnh, ngành Công Thương Hà Nội đã huy động hệ thống dự trữ hàng hoá tăng từ 10-20%, phủ sóng mạng lưới hơn 10.000 điểm bán, quyết tâm giữ giá bình ổn để người dân an tâm đón Tết.

Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa tại siêu thị Co.op Mart. Ảnh: Hoài Nam

Phủ kín mạng lưới cung ứng

Thời điểm cuối năm, thị trường bán lẻ Hà Nội bước vào giai đoạn "nước rút". Thay vì nỗi lo thiếu hàng cục bộ thường thấy, năm nay, thành phố chủ động thiết lập một "vành đai" hàng hóa vững chắc ngay từ đầu quý IV/2025. Bức tranh thị trường Tết Bính Ngọ được phác họa bằng những con số kỷ lục và sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy quản lý: Từ bị động chống đỡ sang chủ động dẫn dắt thị trường.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, Sở Công Thương Hà Nội đã tham mưu ban hành 4 kế hoạch lớn nhằm bình ổn thị trường và kích cầu tiêu dùng. Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, thành phố đã huy động 19 doanh nghiệp chủ lực tham gia chương trình bình ổn, mở rộng mạng lưới phân phối lên tới 10.700 điểm bán hàng.

Hệ thống này bao gồm 131 siêu thị, hơn 6.000 cửa hàng tiện lợi và 245 điểm bán tại các chợ dân sinh, tạo thành một "mạch máu" lưu thông hàng hóa len lỏi từ nội đô sầm uất đến các huyện ngoại thành xa xôi. Mục tiêu tối thượng là thực thi mệnh lệnh "hàng chờ người" - hàng hóa phải nằm sẵn trên kệ trước khi nhu cầu tiêu dùng bùng nổ.

Cụ thể hóa cho cam kết này là khối lượng hàng dự trữ khổng lồ được tính toán sát sườn với nhu cầu thực tế của người dân trong 3 tháng (trước, trong và sau Tết). Hà Nội đã chuẩn bị khoảng 301.000 tấn gạo, 60.000 tấn thịt lợn, 20.000 tấn thịt gia cầm... Các doanh nghiệp được định hướng tăng lượng hàng dự trữ từ 10-20% so với tháng thường.

Đáng chú ý, năng lực tự chủ nguồn cung thực phẩm tươi sống của Hà Nội đang ở mức cao: Thịt lợn đáp ứng 109%, thịt gia cầm trên 200% và trứng gia cầm đạt 184% nhu cầu. Đối với các mặt hàng còn thiếu như gạo, thịt bò hay đặc sản vùng miền, thành phố đã kích hoạt 170 chuỗi liên kết sản xuất và hơn 1.300 chuỗi cung ứng an toàn với các tỉnh thành.

"Chúng tôi không chỉ đạo doanh nghiệp tích trữ theo kiểu “nhồi nhét” số lượng mà tập trung vào chiều sâu. Hơn 4.000 sản phẩm nông sản đặc sản vùng miền và gần 3.500 sản phẩm OCOP đã được kết nối vào hệ thống phân phối, mang đến “hương vị Tết” đa dạng và chất lượng cho người dân Thủ đô", đại diện Sở Công Thương Hà Nội chia sẻ.

"Lá chắn" chất lượng

Hàng hoá phục vụ Tết tại siêu thị Winmart. Ảnh: HH

Song song với bài toán nguồn cung, công tác kiểm soát chất lượng được xác định là "chốt chặn" an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Từ quý IV/2025, Sở Công Thương đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường theo Chỉ thị 13/CT-TTg và các công điện của Chính phủ.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh cho biết, trong dịp trước trong và sau Tết, tình trạng buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại diễn ra phức tạp, nhất là các mặt hàng phục vụ nhu cầu Tết của Nhân dân. Để ngăn chặn tình trạng này, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đang tăng cường triển khai các biện pháp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm an toàn thực phẩm.

Số liệu thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 4.900 vụ, xử lý 4.701 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 86,7 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.

Lãnh đạo ngành Công Thương Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục duy trì cường độ kiểm tra cao, đặc biệt là tại các kho hàng logistics và các sàn thương mại điện tử, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, thổi giá.

Đặc biệt, vai trò của Sở Nông nghiệp và Môi trường được phát huy tối đa trong việc kiểm soát chất lượng từ "gốc". Các trạm kiểm soát được thiết lập ngay tại vùng chuyên canh và lò mổ tập trung, đảm bảo thực phẩm đưa về nội đô phải sạch và an toàn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành Công Thương và Nông nghiệp cũng giúp Hà Nội chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết thất thường, đảm bảo nguồn cung rau xanh và thực phẩm tươi sống không bị đứt gãy.

Bên cạnh kênh mua sắm trực tiếp, xu hướng "Tết online" cũng lên ngôi. Các sàn thương mại điện tử, các ứng dụng đi chợ hộ hoạt động hết công suất. Chỉ với chiếc điện thoại trên tay, mâm ngũ quả, gà cúng hay giò chả đã được giao tận cửa. Sự tiện lợi này giúp giảm tải đáng kể áp lực giao thông và mật độ người tại các chợ truyền thống những ngày giáp Tết.

Có thể khẳng định, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn hàng cùng các biện pháp quản lý thị trường linh hoạt, quyết liệt của Hà Nội không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là giải pháp an sinh xã hội thiết thực. Khi nỗi lo về "cơm áo gạo tiền" được vơi bớt nhờ giá cả bình ổn, người dân Thủ đô sẽ có thêm niềm vui trọn vẹn để đón chào xuân mới Bính Ngọ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội đảm bảo nguồn cung hàng hoá phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

Hà Nội đảm bảo nguồn cung hàng hoá phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

(Thanh tra) - Dự báo sức mua dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng mạnh, ngành Công Thương Hà Nội đã huy động hệ thống dự trữ hàng hoá tăng từ 10-20%, phủ sóng mạng lưới hơn 10.000 điểm bán, quyết tâm giữ giá bình ổn để người dân an tâm đón Tết.

Hải Hà

15:15 10/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm