Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Nam
Thứ năm, 27/08/2026 - 12:56
(Thanh tra) - Các sở, ngành, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng sẽ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Hoạt động kiểm tra sẽ được tăng cường cả tại chợ, cửa hàng, trung tâm thương mại lẫn các kênh bán hàng trực tuyến.
Lực lượng chức năng kiểm tra một cửa hàng kính trên địa bàn. Ảnh: CAĐN
Theo công văn do UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành, Sở Công Thương được giao làm đầu mối xây dựng các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Cùng với đó, ngành Công Thương sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện truy xuất nguồn gốc, đăng ký mã QR, sử dụng tem chống hàng giả điện tử; tổ chức tập huấn để các cơ sở kinh doanh nâng cao khả năng nhận biết hàng thật, hàng giả.
Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa hàng giả ngay từ khâu kinh doanh, thay vì chỉ xử lý khi vi phạm đã xảy ra.
Theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng sẽ chủ trì các đợt kiểm tra chuyên đề đối với hàng hóa đang lưu thông trên thị trường, tập trung vào những nhóm hàng có nguy cơ cao bị làm giả, không rõ nguồn gốc hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Các điểm bán lẻ, chợ truyền thống, trung tâm thương mại và cửa hàng kinh doanh online sẽ nằm trong diện tăng cường kiểm tra, giám sát.
Hoạt động chống hàng giả lần này không chỉ tập trung vào thị trường truyền thống. Lực lượng quản lý thị trường được yêu cầu phối hợp với các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội để phát hiện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng.
Đây là vấn đề ngày càng đáng quan tâm khi việc mua bán hàng hóa trực tuyến ngày càng phổ biến, trong khi người mua thường khó xác định chính xác nguồn gốc, chất lượng sản phẩm chỉ qua thông tin được đăng tải trên mạng.
Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tăng cường giám sát thông tin trên không gian mạng, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo người dân về những rủi ro khi mua hàng online không rõ nguồn gốc.

Trước đó, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã kiểm tra, phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc. Ảnh: CAĐN
Chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ để truy xuất và kiểm soát hàng hóa.
Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì phối hợp triển khai các giải pháp như tem truy xuất nguồn gốc, mã QR, blockchain, qua đó hỗ trợ cơ quan quản lý kiểm soát thị trường và giúp người tiêu dùng có thêm công cụ kiểm tra sản phẩm.
Cùng với quản lý hàng hóa, ngành khoa học và công nghệ cũng có nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước.
Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng tạo thêm một "lớp bảo vệ" cho hàng hóa chính hãng. Khi nguồn gốc sản phẩm được số hóa và có thể truy xuất, doanh nghiệp có thêm công cụ bảo vệ thương hiệu, trong khi người tiêu dùng có thêm căn cứ để lựa chọn sản phẩm.
Sở Y tế sẽ phối hợp với Công an thành phố, Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng kiểm soát việc kinh doanh, lưu hành thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đặc biệt tại các nhà thuốc tư nhân, cửa hàng bán lẻ và các kênh kinh doanh trực tuyến.
Ngành y tế cũng được yêu cầu tăng cường hậu kiểm và kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh dược phẩm. Những trường hợp sản xuất, buôn bán thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc không đạt chất lượng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.
Lực lượng chức năng sẽ phối hợp với quản lý thị trường, công an và chính quyền địa phương để phát hiện, xử lý việc buôn bán hàng cấm, hàng lậu trong lĩnh vực nông nghiệp.
Một yêu cầu đáng chú ý khác là xây dựng quy trình xử lý, tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng sau khi tịch thu theo hướng an toàn, tiết kiệm và bảo đảm các quy định về bảo vệ môi trường.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Các sở, ngành, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng sẽ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Hoạt động kiểm tra sẽ được tăng cường cả tại chợ, cửa hàng, trung tâm thương mại lẫn các kênh bán hàng trực tuyến.
Thái Nam
(Thanh tra) - Trong tháng 8/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, kiểm tra, xử lý 22 vụ việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, với tổng số tiền phạt hành chính 477,5 triệu đồng.
Hòa Bình
Đông Hà
Hoàng Hưng
Thanh Nhung
Hòa Bình
Hương Giang
Thái Nam
Lê Hữu Chính
Chu Tuấn
Thanh Nhung
Thái Hải
Văn Thanh
Thái Nam
Đăng Tân
Hải Hà
Thái Hải
Chính Bình