Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lan Anh
Thứ tư, 27/08/2025 - 11:43
(Thanh tra) - Sáng 27/8/2025, tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi làm việc với công dân ông Cao Vĩnh Phong, ngụ tại xã U Minh, tỉnh Cà Mau.
Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng ông Phạm Thế Sự, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương đồng chủ trì buổi tiếp. Ảnh: Lan Anh.
Thành phần tham dự gồm: Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và ông Phạm Thế Sự, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương tham dự, cùng chủ trì; bà Vũ Thị Huệ, Trưởng Phòng 2, Ban Tiếp công dân Trung ương; ông Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau; ông Kiều Trung Tính, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Cà Mau và bà Nguyễn Thị Băng Tâm, Thanh tra tỉnh Cà Mau.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Lan Anh.
Ông Kiều Trung Tính, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần, nêu nội quy và yêu cầu của cuộc làm việc.

Ông Kiều Trung Tính, Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh Cà Mau. Ảnh: Lan Anh.
Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, mục đích buổi tiếp là ghi nhận ý kiến của ông Phong để chuẩn bị tổ chức cuộc đối thoại sau ngày 02/9/2025, đồng thời vận động ông Phong trở về địa phương. Tỉnh đã có kế hoạch tổ chức đối thoại tại Cà Mau, với thành phần có mời cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương.
Ông Cao Vĩnh Phong trình bày chứng cứ về quyền sử dụng đất, một số cán bộ đã ký cam kết chỉ làm lộ trong phạm vi đã hứa (3,5m), phía ngoài phạm vi phải bồi thường; Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau căn cứ Khoản 4, Điều 82, Luật Đất đai 2013 để không bồi thường là không đúng.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh từng đề xuất Tỉnh ủy cho thu hồi đất người dân, nhưng sau đó lại ký Quyết định 2091 giải quyết khiếu nại. Theo ông Phong, quyết định này trái pháp luật, không công bằng, khách quan, nên ông không tin tưởng và không về tỉnh để đối thoại.

Công dân trình bày tại buổi tiếp. Ảnh: Lan Anh.
Theo công dân, khi chỉnh lý hồ sơ đất đai, cơ quan chức năng ngoài chỉnh lý còn cắt mất phần đất của ông trong quy hoạch giao thông. Ông Phong đề xuất lần sau đối thoại tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, có sự giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân nguyện Quốc hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử tóm tắt lại ý kiến công dân, gồm: đất yêu cầu bồi thường thuộc sở hữu của ông Phong; có chứng cứ hiến đất làm lộ 5,5m; chính quyền không có chứng cứ đất thuộc Nhà nước; Quyết định 2091 về thu hồi đất của dân là không đúng cơ sở; việc giải quyết khiếu nại không khách quan; cắt 25m đất trong quy hoạch giao thông của ông và các hộ khác là không đúng quy định.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Ảnh: Lan Anh.
Theo đó, ông Lê Văn Sử cho biết, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu tỉnh tổ chức đối thoại để lắng nghe, rà soát vụ việc. Đến ngày tổ chức đối thoại, tỉnh sẽ mời cơ quan Trung ương tham dự; địa điểm tổ chức (tại Hà Nội hay Cà Mau) sẽ do tỉnh xem xét, quyết định.
Ông Phạm Thế Sự, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, nhấn mạnh tinh thần cầu thị của tỉnh Cà Mau trong việc tiếp thu ý kiến công dân. Ông cho biết toàn bộ tâm tư, nguyện vọng của ông Cao Vĩnh Phong đã được ghi nhận và trân trọng đề nghị ông trở về địa phương, để sau ngày 02/9/2025 tỉnh Cà Mau tổ chức buổi đối thoại chính thức, với sự tham dự đầy đủ của các cơ quan Trung ương và địa phương, bảo đảm tính khách quan và toàn diện.

Ông Phạm Thế Sự, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Lan Anh.
Cuối cùng, ông Cao Vĩnh Phong đề nghị, sau lễ 02/9/2025, cho ông trở lại Hà Nội để đối thoại hoặc đối thoại tại Cà Mau, nhưng phải có sự tham dự, chứng kiến của cơ quan chức năng Trung ương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở và đẩy mạnh chuyển đổi số là những định hướng nổi bật trong kế hoạch vừa được Thanh tra tỉnh Lào Cai ban hành nhằm triển khai Kết luận số 107 của Bộ Chính trị về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Bùi Bình
(Thanh tra) - Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thống nhất quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và tiếp công dân, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Việc siết chặt trách nhiệm được kỳ vọng góp phần xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh “điểm nóng”.
Cảnh Nhật
Trọng Tài
Đỗ Quyên
Lê Hữu Chính
Nguyễn Điểm
Bùi Bình - Hoàng Yên
Thanh Hoa - Đông Hà
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
H.T
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm Phóng viên
Đăng Tân
Hòa Bình