Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xóa lối đi tự mở, tính phương án đường gom cho người dân phường Quan Triều

Dương Nguyễn

Thứ hai, 24/08/2026 - 19:05

(Thanh tra) - Sau khi lối đi tự mở qua tuyến đường sắt được xóa bỏ để bảo đảm an toàn, các hộ dân tại tổ dân phố số 7, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên gặp khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2026, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ đạo nghiên cứu, triển khai tuyến đường gom khoảng 300m để phục vụ nhu cầu dân sinh.

Hiện trạng tuyến đường sắt và khu vực lối đi của người dân được trình chiếu tại buổi tiếp công dân để phục vụ trao đổi, làm rõ nội dung phản ánh. Ảnh: Dương Nguyễn

Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2026 của Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên diễn ra chiều ngày 24/8, phản ánh của các hộ dân tại tổ dân phố số 7, phường Quan Triều về việc thiếu lối đi sau khi lối đi tự mở qua đường sắt bị xóa bỏ được tập trung giải quyết.

Buổi tiếp công dân được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp kết nối trực tuyến với điểm cầu Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, hướng tới thống nhất phương án bố trí đường gom thay thế để vừa bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, vừa ổn định đời sống dân sinh.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên, các công dân gồm Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Bá Ly, Hà Văn Lợi, Hà Nhật Lai, Lưu Văn Lực cùng trú tại tổ dân phố số 7, phường Quan Triều đã có đơn phản ánh về tình trạng thiếu lối đi sinh hoạt.

Các hộ dân tổ dân phố số 7, phường Quan Triều phản ánh khó khăn về lối đi sau khi lối đi tự mở qua đường sắt bị xóa bỏ. Ảnh: Dương Nguyễn

Trước đây, các hộ dân tại khu vực này cùng sử dụng chung một lối đi tự mở ngang qua tuyến đường sắt của mỏ than Núi Hồng và tuyến đường sắt Hà Thái để tiếp cận đường giao thông phía đối diện. Đây là lối đi được hình thành từ nhiều năm trước nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Thực hiện Đề án “Đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt” theo Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, lối đi tự mở này đã bị xóa bỏ vào cuối năm 2025 để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực địa của cơ quan chức năng cho thấy sau khi đóng lối đi tự mở, tuyến đường lưu thông còn lại của người dân là đường đất dân sinh, nhỏ hẹp với chiều rộng chỉ khoảng 1 đến 3 mét. Tuyến đường này hiện trạng đã xuống cấp, thường xuyên lầy lội vào mùa mưa và chưa được đầu tư, cứng hóa.

Sự thay đổi này trực tiếp ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa hằng ngày cũng như đời sống sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của các hộ dân đang sinh sống trong khu vực.

Điểm cầu Trụ sở Tiếp công dân Trung ương kết nối trực tuyến với phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2026 của Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ảnh: Dương Nguyễn

Để giải quyết nhu cầu đi lại cấp thiết của người dân, ngày 31/7/2026, UBND phường Quan Triều đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức làm việc trực tiếp với gia đình ông Nguyễn Quang Trung cùng đại diện các hộ dân.

Tại buổi làm việc, các bên đã thống nhất chủ trương UBND phường phối hợp với ngành đường sắt và các đơn vị chuyên môn khảo sát, nghiên cứu phương án bổ sung một tuyến đường gom dài khoảng 300 mét để kết nối với hệ thống giao thông hiện trạng.

Tiếp đó, ngày 12/8/2026, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác và các ngành liên quan như Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái, Công ty Than Núi Hồng - VVMI và UBND phường Quan Triều nhằm tham mưu phương án giải quyết.

Tại cuộc họp chuẩn bị này, các cơ quan chức năng đã thống nhất nhận định nội dung đề nghị bố trí lối đi thay thế của người dân là có cơ sở để xem xét giải quyết. Về mặt kỹ thuật, Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái và Ga Quan Triều thống nhất phối hợp, tạo điều kiện bảo đảm an toàn chạy tàu trong quá trình khảo sát, đồng thời đồng ý cho tạm thời sử dụng diện tích hành lang đường sắt để làm đường gom tạm phục vụ người dân.

Về phía Công ty Than Núi Hồng - VVMI cũng thống nhất phối hợp, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị để triển khai thi công tuyến đường gom này.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu chỉ đạo giải quyết phản ánh của các hộ dân tổ dân phố số 7, phường Quan Triều. Ảnh: Dương Nguyễn

Tại buổi tiếp công dân chiều ngày 24/8, Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đưa ra các kết luận, chỉ đạo cụ thể để giải quyết tình trạng thiếu lối đi của người dân sau khi xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt.

Đánh giá về nguyên nhân, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ việc người dân di chuyển qua các lối đi tự phát trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt là không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Bên cạnh đó, một phần nguyên nhân xuất phát từ công tác quản lý đất đai khi cấp đất theo quy hoạch nhưng chưa đầu tư xây dựng đường giao thông, dẫn đến việc người dân tự phát mở lối đi qua đường sắt. Để bảo đảm an toàn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh người dân cần thay đổi thói quen di chuyển tự phát để chấp hànhnghiêm chỉnh các quy định pháp luật.

Về phương án khắc phục, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự nhất trí với đề xuất của UBND phường Quan Triều, đồng thời ghi nhận sự đồng thuận phối hợp của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái và Công ty Than Núi Hồng trong việc bàn giao, tạo điều kiện sử dụng mặt bằng.

Bí thư Tỉnh ủy định hướng giải pháp tối ưu là tiến hành đổ bê tông và cứng hóa tuyến đường gom dân sinh tạm thời với chiều dài khoảng 300 mét, chiều rộng lòng đường thiết kế từ 3 đến 4 mét nhằm bảo đảm cho các phương tiện di chuyển thuận tiện.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bắt tay vào triển khai thực hiện ngay để bảo đảm tiến độ. Đồng thời, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với người dân tổ dân phố số 7 tạo sự đồng thuận, chủ động, nhằm sớm ổn định đời sống dân sinh.

Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp mong muốn tiếp tục duy trì các buổi tiếp công dân kết nối trực tuyến, tạo thuận lợi để người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng. Ảnh: Dương Nguyễn

Tại buổi tiếp công dân, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp nhất trí cao với các nội dung chỉ đạo giải quyết của Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đối với vụ việc.

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương bày tỏ mong muốn Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục thường xuyên tổ chức các buổi tiếp công dân định kỳ kết nối trực tuyến với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân địa phương phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đồng thời hạn chế việc bà con phải di chuyển vất vả lên cấp Trung ương.

Ngoài ra, từ thực tiễn giải quyết vụ việc cụ thể này, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương kiến nghị Bí thư chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các bộ phận ở cấp cơ sở rà soát toàn diện trên địa bàn xem có còn tồn tại các trường hợp vướng mắc tương tự hay không để chủ động có phương án chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị: Giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của công dân trong phiên tiếp định kỳ tháng 8

Quảng Trị: Giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của công dân trong phiên tiếp định kỳ tháng 8

(Thanh tra) - Ngày 24/8/2026, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Thông báo số 322/TB-VP kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2026, chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, kiến nghị theo đúng quy định pháp luật.

Lê Hữu Chính

20:37 24/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm