Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ sáu, 17/07/2026 - 17:09
(Thanh tra) - Ngày 17/7, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tổ chức buổi tiếp công dân nhằm xem xét, tháo gỡ những vướng mắc trong đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Cường liên quan đến việc bồi thường oan sai chưa thỏa đáng kéo dài gần hai thập kỷ.
Toàn cảnh buổi tiếp công dân. Ảnh: Dương Nguyễn
Buổi làm việc diễn ra trong không khí cả nước đang hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, qua đó thể hiện rõ nét sự quan tâm sát sao của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và tri ân những người có công với cách mạng.
Buổi tiếp công dân ngày 17/7 được tổ chức vào thời điểm cận kề ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, một dịp đặc biệt quan trọng để toàn Đảng và toàn dân tộc ghi nhớ, tri ân sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước cho nền độc lập và tự do của Tổ quốc. Việc giải quyết khiếu nại lần này mang ý nghĩa sâu sắc bởi gia đình ông Phạm Văn Cường là một gia đình có công với cách mạng, bản thân ông là thương binh, con liệt sĩ và là con của Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Công dân trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng về những vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ việc bồi thường kéo dài nhiều năm. Ảnh: Dương Nguyễn
Việc các cấp lãnh đạo tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công dân không chỉ đơn thuần là việc thực hiện trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, mà còn là một hành động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Vụ việc của ông Phạm Văn Cường bắt nguồn từ việc bị khởi tố sai quy định vào năm 1998, và đến năm 2005 đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm minh oan. Dù vậy, công tác giải quyết bồi thường kéo dài gần 20 năm vẫn chưa hoàn tất do còn vướng mắc về phần diện tích đất 248,8 mét vuông chưa được đền bù và yêu cầu tính tiền lãi phát sinh do chậm chi trả.

Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Hồng Cẩn trao đổi với công dân về các nội dung còn vướng mắc. Ảnh: Dương Nguyễn
Tại buổi tiếp công dân, ông Trần Hồng Cẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, đã có những hướng dẫn cụ thể về mặt thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc bồi thường của ông Phạm Văn Cường.
Cụ thể, qua quá trình xem xét hồ sơ, ông Trần Hồng Cẩn lưu ý công dân hiện vẫn đang sử dụng các mẫu đơn cũ chưa được chỉnh sửa nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Để tháo gỡ, ông đề nghị gia đình cần cập nhật và hoàn thiện một lá đơn mới, trong đó tập trung trình bày rõ ràng nguyện vọng ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phần bồi thường giá đất cho diện tích đất còn đang vướng mắc.

Các đại biểu tập trung theo dõi nội dung công dân trình bày. Ảnh: Dương Nguyễn
Bên cạnh đó, công dân được hướng dẫn gửi đơn kiến nghị theo địa chỉ tiếp nhận mới thay vì tiếp tục sử dụng địa chỉ cũ tại Nam Định, nhằm đảm bảo hồ sơ được chuyển đi nhanh gọn và chính xác.
Ông Trần Hồng Cẩn khẳng định đơn vị sẽ tiếp nhận toàn bộ tài liệu, tiếp tục công tác tham mưu và đôn đốc các cơ quan chức năng sớm đưa ra quyết định giải quyết cuối cùng. Cũng tại buổi làm việc, ông đã gửi lời tri ân sâu sắc cùng lời chúc sức khỏe đến gia đình công dân nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 đang đến gần.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Đỗ Khắc Hưởng phát biểu tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Dương Nguyễn
Tại buổi tiếp công dân, Đại biểu hoạt động Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Đỗ Khắc Hưởng đã bày tỏ sự trân trọng và chia sẻ sâu sắc đối với những hy sinh xương máu của gia đình công dân cho đất nước.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ rất kỹ lưỡng, ông Đỗ Khắc Hưởng nhận định vụ việc của gia đình hoàn toàn xứng đáng để lãnh đạo Ủy ban cùng các đại biểu trực tiếp đối thoại nhằm góp phần tháo gỡ, bảo vệ các quyền lợi chính đáng.
Trao đổi về những nội dung khiếu nại, ông chỉ ra rằng các đề xuất thực tế của công dân tại buổi làm việc hiện đã có sự thay đổi so với đơn cũ, khi chỉ tập trung đề nghị giải quyết bồi thường đối với phần diện tích đất còn lại là 248,8 m2.
Để đảm bảo tính pháp lý, ông Đỗ Khắc Hưởng đề nghị công dân cần trình bày rõ ràng, cụ thể các nguyện vọng ở thời điểm hiện tại vào một lá đơn mới. Ngay sau khi tiếp nhận lá đơn này, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ ban hành công văn kèm theo toàn bộ hồ sơ để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải quyết, đồng thời thực hiện chức năng giám sát chặt chẽ tiến trình xử lý vụ việc để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lò Việt Phương trao đổi, lắng nghe ý kiến của công dân tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Dương Nguyễn
Phát biểu chỉ đạo buổi tiếp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lò Việt Phương đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu kiện đất đai kéo dài nhiều năm.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đề nghị công dân gửi đơn đến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, trong đó trình bày rõ các phương án đề xuất để làm cơ sở xem xét, xử lý.
Phó Chủ nhiệm Lò Việt Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát quá trình giải quyết vụ việc, đồng thời có văn bản đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở Xây dựng Hưng Yên tiếp nhận 3 đơn thư và đã xử lý 100% theo quy định. Kỳ báo cáo không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; đơn thư thuộc lĩnh vực quản lý của sở cũng giảm so với cùng kỳ năm 2025.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Tiếp công dân kiến nghị về chế độ, chính sách nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định 178, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khẩn trương phối hợp tháo gỡ, hoàn tất thủ tục để chi trả theo quy định.
Đăng Tân
Thu Huyền
Thu Huyền
Dương Nguyễn
T.Hoa
H.T
Hoàng Hưng
Đăng Tân
B.S
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Thu Huyền
Nguyệt Trang
Hương Giang
Thu Huyền