Theo dõi Báo Thanh tra trên
H.T
Thứ ba, 21/04/2026 - 11:28
(Thanh tra) - Trong những tháng vừa qua, công tác tiếp công dân của ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) tiếp tục được triển khai đồng bộ, bài bản và đạt nhiều kết quả tích cực. Số lượt tiếp công dân giảm so với cùng kỳ không chỉ phản ánh hiệu quả trong giải quyết khiếu nại, tố cáo mà còn cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền, đối thoại và hướng dẫn pháp luật.
Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Đức Thái chủ trì 1 buổi tiếp công dân. Ảnh: VKSND Tối cao
Trong những tháng vừa qua, công tác tiếp công dân của toàn ngành KSND tiếp tục được triển khai đồng bộ, bài bản và đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần quan trọng vào việc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân cũng như giữ vững ổn định trật tự xã hội.
Theo số liệu thống kê 6 tháng qua (1/10/2025 - 31/3/2026), tổng số lượt tiếp công dân tại Viện KSND các cấp đạt 9.114 lượt; đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2025, số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã giảm 2,3%, điều này cho thấy hiệu quả bước đầu trong công tác tuyên truyền, giải thích pháp luật cũng như chất lượng giải quyết đơn thư ngày càng được nâng lên.
Dù số lượt tiếp giảm, ngành Kiểm sát vẫn xác định công tác tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, do đó ngay từ đầu năm đã tập trung chỉ đạo toàn ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của Đảng và của ngành liên quan đến lĩnh vực này.
Trên cơ sở đó, Viện KSND các cấp đã tổ chức tốt việc tiếp công dân, đồng thời bảo đảm đầy đủ các điều kiện vật chất theo quy định của pháp luật để phục vụ người dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; không những vậy, tất cả các trường hợp công dân gửi đơn thuộc thẩm quyền tại Phòng Tiếp công dân đều được tiếp nhận, cập nhật vào sổ theo dõi đúng quy định, qua đó bảo đảm tính công khai, minh bạch và đúng trình tự, thủ tục pháp luật.
Cùng với việc duy trì nền nếp tiếp công dân thường xuyên, ngành Kiểm sát còn chú trọng gắn hoạt động này với công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật, vì vậy đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, đồng thời hạn chế các trường hợp khiếu kiện kéo dài, không có căn cứ.
Hơn nữa, Viện KSND các cấp đã tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với công dân, kết hợp giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, qua đó không chỉ tháo gỡ vướng mắc mà còn tạo sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời, việc hướng dẫn, giải thích pháp luật được thực hiện ngay từ khâu tiếp nhận đã góp phần giảm thiểu nguy cơ phát sinh các vụ việc đông người, phức tạp hoặc hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.
Ngành Kiểm sát cũng chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng như Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cũng như trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đáng chú ý, việc bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng được quan tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả; đồng thời chủ động bố trí cán bộ, Kiểm sát viên tham gia tiếp công dân, sẵn sàng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tại trụ sở tiếp công dân trên địa bàn khi phát sinh các tình huống phức tạp, nhạy cảm hoặc khi có yêu cầu từ cấp ủy địa phương. Nhờ vậy, công tác phối hợp liên ngành được thực hiện chặt chẽ, góp phần xử lý kịp thời các vụ việc, không để phát sinh diễn biến phức tạp.
Với sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ, cùng việc triển khai nhiều giải pháp phù hợp, công tác tiếp công dân của toàn ngành Kiểm sát trong thời gian qua đã đạt được những kết quả rõ nét; không chỉ thể hiện qua các con số giảm về lượt tiếp mà còn ở chất lượng giải quyết ngày càng được nâng cao, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong những tháng vừa qua, công tác tiếp công dân của ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) tiếp tục được triển khai đồng bộ, bài bản và đạt nhiều kết quả tích cực. Số lượt tiếp công dân giảm so với cùng kỳ không chỉ phản ánh hiệu quả trong giải quyết khiếu nại, tố cáo mà còn cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền, đối thoại và hướng dẫn pháp luật.
H.T
(Thanh tra) - Cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An với 108 hộ dân tại xã Diễn Châu đã đi thẳng vào từng nhóm kiến nghị liên quan đến bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) Quốc lộ 1A qua nhiều giai đoạn. Trên cơ sở đối chiếu hồ sơ và quy định pháp luật theo từng thời kỳ, các nội dung được làm rõ, hướng tới giải quyết dứt điểm, đúng quy định và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.
Văn Thanh
Hoàng Long
Đăng Tân
Văn Thanh
Đan Quế
PV
H.T
Song Anh
Trí Vũ
Hương Giang
Thanh Nhung
Hoàng Chương
Phương Hiếu
Thanh Hoa
Hương Giang
Đông Hà
Nam Dũng