Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ ba, 11/02/2025 - 07:01
(Thanh tra) - Những năm qua, công tác tiếp công dân (TCD) tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã dần đi vào nền nếp, tuy nhiên tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp vẫn phổ biến, phát sinh nhiều điểm nóng.
Trụ sở tiếp công dân huyện Lương Sơn. Ảnh: TK
Chất lượng TCD, giải quyết KNTC được nâng lên
Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn Đoàn Tiến Lập cho biết, những năm qua, cùng với sự tập trung đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các phòng, ban ngành chức năng thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ TCD, giải quyết KNTC, xử lý những kiến nghị, phản ánh của nhân dân trên địa bàn luôn được quan tâm.
UBND huyện đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền Luật TCD; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD, giải quyết KNTC; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; các văn bản liên quan… đến lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND huyện, qua đó đã nâng cao trách nhiệm người đứng đầu về TCD, giải quyết KNTC.
Đồng thời, UBND huyện triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường hiệu quả công tác TCD, giải quyết KNTC, nhằm góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân.
Đã bố trí địa điểm TCD và kiện toàn tổ chức, phân công công chức làm công tác TCD; tăng cường phối hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm thực hiện tốt công tác TCD, giải quyết KNTC tại các cơ quan thuộc UBND huyện.
Việc TCD bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi TCD; tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc KNTC, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật…
Theo Chủ tịch UBND huyện Đoàn Tiến Lập, thời gian qua, công tác TCD của huyện đi vào hoạt động nền nếp, phát huy được hiệu quả; các nội dung KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân được phân tích, giải thích, hướng dẫn theo quy định; KNTC thuộc thẩm quyền được xem xét, giải quyết dứt điểm tại cơ sở, chất lượng giải quyết được nâng lên rõ rệt.
Khiếu kiện đông người vượt cấp gia tăng
Theo báo cáo mới đây của UBND huyện Lương Sơn, những năm vừa qua, tình hình KNTC trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp tiếp tục gia tăng, phát sinh nhiều điểm nóng.
Phần lớn những khiếu kiện của công dân liên quan đến đất đai như giải phóng mặt bằng, đền bù đất, đòi lại đất cũ, tranh chấp đất... hoặc liên quan đến việc giải quyết các chính sách chế độ về nhà ở, tố cáo công chức, viên chức trong ngành vẫn còn hiện tượng nhũng nhiễu.
Nguyên nhân được xác định do một bộ phận công dân còn thiếu hiểu biết pháp luật, lợi dụng dân chủ đề nghị giải quyết mang tính chất yêu sách, cầu may, đòi hỏi quyền lợi.
Mặt khác, công tác quản lý đất đai của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn buông lỏng hoặc do lịch sử để lại, do cơ chế chính sách về đất đai có nhiều thay đổi.
Một số địa phương chưa được đề cao, coi trọng công tác hòa giải tại cơ sở.
Một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp xã chưa nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TCD, giải quyết KNTC; trình độ, năng lực, kinh nghiệm về công tác giải quyết KNTC còn hạn chế.
Bên cạnh đó, công tác này còn một số vướng mắc, tồn tại, hạn chế khác như việc công chức được phân công theo dõi TCD, giải quyết đơn thư ở một số cơ quan, đơn vị năng lực, kinh nghiệm còn hạn chế nên chưa tham mưu cho người đứng đầu xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc KNTC.
Một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Luật TCD như việc bố trí nơi tiếp công dân chưa thuận tiện, còn thiếu các điều kiện vật chất cần thiết nên chất lượng các buổi TCD chưa cao.
Kết quả 10 năm thực hiện Luật TCD năm 2013 tại huyện Lương Sơn
Trong 10 năm thực hiện Luật TCD, UBND huyện đã tổ chức lồng ghép 42 hội nghị, với 2.652 người để tuyên truyền Luật TCD, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo. Đã tổ chức 10 cuộc thanh tra, kiểm tra với 13 đơn vị về trách nhiệm trong công tác TCD nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót có thể xảy ra.
Chủ tịch UBND huyện tiếp định kỳ 240 lượt, với 625 công dân; tiếp đột xuất 25 lượt với 226 công dân; trong đó có 36 đoàn khiếu kiện đông người. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp định kỳ 480 lượt, với 746 công dân; tiếp đột xuất 37 lượt, với 180 công dân; trong đó có 25 đoàn khiếu kiện đông người.
Theo thống kê, có 1.650 lượt công dân đến địa điểm TCD của UBND huyện để KNTC, phản ánh, kiến nghị 1.356 vụ việc. UBND huyện đã tiếp nhận và xử lý 4.018 đơn đủ điều kiện xử lý; đơn thuộc thẩm quyền được giải quyết theo quy định, các đơn không thuộc thẩm quyền đã hướng dẫn công dân hoặc chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phương án đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đại hội Đảng các cấp, tổ công tác Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương (TCDTW) làm tổ trưởng nhấn mạnh: Trong thời gian gần đây, tình hình khiếu nại, tố cáo tại Bạc Liêu có xu hướng giảm, số lượng công dân lên Trụ sở TCDTW cũng ít hơn, mức độ bức xúc của người dân đã được xoa dịu đáng kể. Đề nghị chính quyền tiếp tục kiên nhẫn lắng nghe ý kiến người dân, ứng xử minh bạch, rõ ràng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ; cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Trụ sở TCDTW không chỉ về mặt an ninh trật tự mà còn về nội dung cụ thể của các vụ việc.
Thái Hải
(Thanh tra) - Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2025. Tham dự buổi tiếp có đại diện các sở, ban, ngành liên quan, cùng lãnh đạo UBND xã Long Thọ, UBND xã Phước An và UBND huyện Nhơn Trạch.
Minh Nghĩa
PV
Lâm Ánh
Trần Quý
Trần Quý
Trần Kiên
Trần Lê
Minh Nghĩa
Văn Thanh
T. Minh
PV
PV
Phương Anh
TL
Hương Trà
T. Minh
Hương Giang