Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 08/11/2023 - 15:01
Sáng 4/11, tại Nhà máy Tân Á Đại Thành Hưng Yên (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) diễn ra chương trình hiến máu tình nguyện đầu tiên hướng đến chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ lần thứ XVI, năm 2024. Chương trình do Báo Tiền Phong, Viện Huyết học truyền máu Trung ương và Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp tổ chức.
Cán bộ, công nhân viên Nhà máy Tân Á Đại Thành Hưng Yên xếp hàng chờ khám sức khoẻ trước khi vào hiến máu

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ bắt đầu từ năm 2009, khi phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta còn yếu. Nhưng tới những năm gần đây, Chủ nhật đỏ đã phát triển rất mạnh mẽ với sự tham gia của 40-50 tỉnh, thành phố hàng năm, với khoảng 100 ngày hội Chủ nhật Đỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc. “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những cán bộ, công nhân viên đã nhiệt tình tham gia sự kiện hiến máu tình nguyện ngày hôm nay. Tinh thần tình nguyện, sẻ chia của các bạn rất đáng được trân trọng”, ông Lê Xuân Sơn nói. Nhà báo Lê Xuân Sơn trao kỷ niệm chương của chương trình cho ông Nguyễn Duy Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tân Á Đại Thành Cán bộ, công nhân viên Nhà máy Tân Á Đại Thành Hưng Yên xếp hàng chờ khám sức khoẻ trước khi vào hiến máu. Chương trình hiến máu hôm nay đã thu hút gần 300 cán bộ, công nhân viên của nhà máy tham gia. Một công nhân hào hứng tham gia hiến máu tình nguyện. Nhà báo Lê Xuân Sơn thăm hỏi sức khoẻ những công nhân tham gia hiến máu tình nguyện. Lần đầu đi hiến máu, ông Phan Văn Trịnh (51 tuổi) cho biết, tuy có chút hồi hộp ban đầu nhưng về sau ông vẫn cảm thấy vui vì đang làm một việc có ích cho cộng đồng. “Tôi cũng biết rằng những bịch máu là tài sản rất quý giá để cứu mạng người. Vì vậy nên dù trước đây tôi chưa từng hiến máu nhưng thấy nhà máy tổ chức thì vẫn mạnh dạn đăng ký, để góp phần giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn”, bà Phạm Thị Hương (49 tuổi) chia sẻ. Nhà báo Lê Xuân Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ bắt đầu từ năm 2009, khi phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta còn yếu. Nhưng tới những năm gần đây, Chủ nhật đỏ đã phát triển rất mạnh mẽ với sự tham gia của 40-50 tỉnh, thành phố hàng năm, với khoảng 100 ngày hội Chủ nhật Đỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc. “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những cán bộ, công nhân viên đã nhiệt tình tham gia sự kiện hiến máu tình nguyện ngày hôm nay. Tinh thần tình nguyện, sẻ chia của các bạn rất đáng được trân trọng”, ông Lê Xuân Sơn nói. Nhà báo Lê Xuân Sơn trao kỷ niệm chương của chương trình cho ông Nguyễn Duy Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tân Á Đại Thành Cán bộ, công nhân viên Nhà máy Tân Á Đại Thành Hưng Yên xếp hàng chờ khám sức khoẻ trước khi vào hiến máu. Chương trình hiến máu hôm nay đã thu hút gần 300 cán bộ, công nhân viên của nhà máy tham gia. Một công nhân hào hứng tham gia hiến máu tình nguyện. Nhà báo Lê Xuân Sơn thăm hỏi sức khoẻ những công nhân tham gia hiến máu tình nguyện. Lần đầu đi hiến máu, ông Phan Văn Trịnh (51 tuổi) cho biết, tuy có chút hồi hộp ban đầu nhưng về sau ông vẫn cảm thấy vui vì đang làm một việc có ích cho cộng đồng. “Tôi cũng biết rằng những bịch máu là tài sản rất quý giá để cứu mạng người. Vì vậy nên dù trước đây tôi chưa từng hiến máu nhưng thấy nhà máy tổ chức thì vẫn mạnh dạn đăng ký, để góp phần giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn”, bà Phạm Thị Hương (49 tuổi) chia sẻ. Nhà báo Lê Xuân Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ bắt đầu từ năm 2009, khi phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta còn yếu. Nhưng tới những năm gần đây, Chủ nhật đỏ đã phát triển rất mạnh mẽ với sự tham gia của 40-50 tỉnh, thành phố hàng năm, với khoảng 100 ngày hội Chủ nhật Đỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc. “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những cán bộ, công nhân viên đã nhiệt tình tham gia sự kiện hiến máu tình nguyện ngày hôm nay. Tinh thần tình nguyện, sẻ chia của các bạn rất đáng được trân trọng”, ông Lê Xuân Sơn nói. Nhà báo Lê Xuân Sơn trao kỷ niệm chương của chương trình cho ông Nguyễn Duy Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tân Á Đại Thành Cán bộ, công nhân viên Nhà máy Tân Á Đại Thành Hưng Yên xếp hàng chờ khám sức khoẻ trước khi vào hiến máu. Chương trình hiến máu hôm nay đã thu hút gần 300 cán bộ, công nhân viên của nhà máy tham gia. Một công nhân hào hứng tham gia hiến máu tình nguyện. Nhà báo Lê Xuân Sơn thăm hỏi sức khoẻ những công nhân tham gia hiến máu tình nguyện. Lần đầu đi hiến máu, ông Phan Văn Trịnh (51 tuổi) cho biết, tuy có chút hồi hộp ban đầu nhưng về sau ông vẫn cảm thấy vui vì đang làm một việc có ích cho cộng đồng. “Tôi cũng biết rằng những bịch máu là tài sản rất quý giá để cứu mạng người. Vì vậy nên dù trước đây tôi chưa từng hiến máu nhưng thấy nhà máy tổ chức thì vẫn mạnh dạn đăng ký, để góp phần giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn”, bà Phạm Thị Hương (49 tuổi) chia sẻ. Nhà báo Lê Xuân Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ bắt đầu từ năm 2009, khi phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta còn yếu. Nhưng tới những năm gần đây, Chủ nhật đỏ đã phát triển rất mạnh mẽ với sự tham gia của 40-50 tỉnh, thành phố hàng năm, với khoảng 100 ngày hội Chủ nhật Đỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc. “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những cán bộ, công nhân viên đã nhiệt tình tham gia sự kiện hiến máu tình nguyện ngày hôm nay. Tinh thần tình nguyện, sẻ chia của các bạn rất đáng được trân trọng”, ông Lê Xuân Sơn nói. Nhà báo Lê Xuân Sơn trao kỷ niệm chương của chương trình cho ông Nguyễn Duy Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tân Á Đại Thành Cán bộ, công nhân viên Nhà máy Tân Á Đại Thành Hưng Yên xếp hàng chờ khám sức khoẻ trước khi vào hiến máu. Chương trình hiến máu hôm nay đã thu hút gần 300 cán bộ, công nhân viên của nhà máy tham gia. Một công nhân hào hứng tham gia hiến máu tình nguyện. Nhà báo Lê Xuân Sơn thăm hỏi sức khoẻ những công nhân tham gia hiến máu tình nguyện. Lần đầu đi hiến máu, ông Phan Văn Trịnh (51 tuổi) cho biết, tuy có chút hồi hộp ban đầu nhưng về sau ông vẫn cảm thấy vui vì đang làm một việc có ích cho cộng đồng. “Tôi cũng biết rằng những bịch máu là tài sản rất quý giá để cứu mạng người. Vì vậy nên dù trước đây tôi chưa từng hiến máu nhưng thấy nhà máy tổ chức thì vẫn mạnh dạn đăng ký, để góp phần giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn”, bà Phạm Thị Hương (49 tuổi) chia sẻ. Nhà báo Lê Xuân Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ bắt đầu từ năm 2009, khi phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta còn yếu. Nhưng tới những năm gần đây, Chủ nhật đỏ đã phát triển rất mạnh mẽ với sự tham gia của 40-50 tỉnh, thành phố hàng năm, với khoảng 100 ngày hội Chủ nhật Đỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc. “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những cán bộ, công nhân viên đã nhiệt tình tham gia sự kiện hiến máu tình nguyện ngày hôm nay. Tinh thần tình nguyện, sẻ chia của các bạn rất đáng được trân trọng”, ông Lê Xuân Sơn nói. Nhà báo Lê Xuân Sơn trao kỷ niệm chương của chương trình cho ông Nguyễn Duy Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tân Á Đại Thành Cán bộ, công nhân viên Nhà máy Tân Á Đại Thành Hưng Yên xếp hàng chờ khám sức khoẻ trước khi vào hiến máu. Chương trình hiến máu hôm nay đã thu hút gần 300 cán bộ, công nhân viên của nhà máy tham gia. Một công nhân hào hứng tham gia hiến máu tình nguyện. Nhà báo Lê Xuân Sơn thăm hỏi sức khoẻ những công nhân tham gia hiến máu tình nguyện. Lần đầu đi hiến máu, ông Phan Văn Trịnh (51 tuổi) cho biết, tuy có chút hồi hộp ban đầu nhưng về sau ông vẫn cảm thấy vui vì đang làm một việc có ích cho cộng đồng. “Tôi cũng biết rằng những bịch máu là tài sản rất quý giá để cứu mạng người. Vì vậy nên dù trước đây tôi chưa từng hiến máu nhưng thấy nhà máy tổ chức thì vẫn mạnh dạn đăng ký, để góp phần giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn”, bà Phạm Thị Hương (49 tuổi) chia sẻ. Nhà báo Lê Xuân Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ bắt đầu từ năm 2009, khi phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta còn yếu. Nhưng tới những năm gần đây, Chủ nhật đỏ đã phát triển rất mạnh mẽ với sự tham gia của 40-50 tỉnh, thành phố hàng năm, với khoảng 100 ngày hội Chủ nhật Đỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc. “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những cán bộ, công nhân viên đã nhiệt tình tham gia sự kiện hiến máu tình nguyện ngày hôm nay. Tinh thần tình nguyện, sẻ chia của các bạn rất đáng được trân trọng”, ông Lê Xuân Sơn nói. Nhà báo Lê Xuân Sơn trao kỷ niệm chương của chương trình cho ông Nguyễn Duy Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tân Á Đại Thành Cán bộ, công nhân viên Nhà máy Tân Á Đại Thành Hưng Yên xếp hàng chờ khám sức khoẻ trước khi vào hiến máu. Chương trình hiến máu hôm nay đã thu hút gần 300 cán bộ, công nhân viên của nhà máy tham gia. Một công nhân hào hứng tham gia hiến máu tình nguyện. Nhà báo Lê Xuân Sơn thăm hỏi sức khoẻ những công nhân tham gia hiến máu tình nguyện. Lần đầu đi hiến máu, ông Phan Văn Trịnh (51 tuổi) cho biết, tuy có chút hồi hộp ban đầu nhưng về sau ông vẫn cảm thấy vui vì đang làm một việc có ích cho cộng đồng. “Tôi cũng biết rằng những bịch máu là tài sản rất quý giá để cứu mạng người. Vì vậy nên dù trước đây tôi chưa từng hiến máu nhưng thấy nhà máy tổ chức thì vẫn mạnh dạn đăng ký, để góp phần giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn”, bà Phạm Thị Hương (49 tuổi) chia sẻ. Nhà báo Lê Xuân Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ bắt đầu từ năm 2009, khi phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta còn yếu. Nhưng tới những năm gần đây, Chủ nhật đỏ đã phát triển rất mạnh mẽ với sự tham gia của 40-50 tỉnh, thành phố hàng năm, với khoảng 100 ngày hội Chủ nhật Đỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc. “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những cán bộ, công nhân viên đã nhiệt tình tham gia sự kiện hiến máu tình nguyện ngày hôm nay. Tinh thần tình nguyện, sẻ chia của các bạn rất đáng được trân trọng”, ông Lê Xuân Sơn nói. Nhà báo Lê Xuân Sơn trao kỷ niệm chương của chương trình cho ông Nguyễn Duy Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tân Á Đại Thành Cán bộ, công nhân viên Nhà máy Tân Á Đại Thành Hưng Yên xếp hàng chờ khám sức khoẻ trước khi vào hiến máu. Chương trình hiến máu hôm nay đã thu hút gần 300 cán bộ, công nhân viên của nhà máy tham gia. Một công nhân hào hứng tham gia hiến máu tình nguyện. Nhà báo Lê Xuân Sơn thăm hỏi sức khoẻ những công nhân tham gia hiến máu tình nguyện. Lần đầu đi hiến máu, ông Phan Văn Trịnh (51 tuổi) cho biết, tuy có chút hồi hộp ban đầu nhưng về sau ông vẫn cảm thấy vui vì đang làm một việc có ích cho cộng đồng. “Tôi cũng biết rằng những bịch máu là tài sản rất quý giá để cứu mạng người. Vì vậy nên dù trước đây tôi chưa từng hiến máu nhưng thấy nhà máy tổ chức thì vẫn mạnh dạn đăng ký, để góp phần giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn”, bà Phạm Thị Hương (49 tuổi) chia sẻ. Nhà báo Lê Xuân Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ bắt đầu từ năm 2009, khi phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta còn yếu. Nhưng tới những năm gần đây, Chủ nhật đỏ đã phát triển rất mạnh mẽ với sự tham gia của 40-50 tỉnh, thành phố hàng năm, với khoảng 100 ngày hội Chủ nhật Đỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc. “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những cán bộ, công nhân viên đã nhiệt tình tham gia sự kiện hiến máu tình nguyện ngày hôm nay. Tinh thần tình nguyện, sẻ chia của các bạn rất đáng được trân trọng”, ông Lê Xuân Sơn nói. Nhà báo Lê Xuân Sơn trao kỷ niệm chương của chương trình cho ông Nguyễn Duy Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tân Á Đại Thành Cán bộ, công nhân viên Nhà máy Tân Á Đại Thành Hưng Yên xếp hàng chờ khám sức khoẻ trước khi vào hiến máu. Chương trình hiến máu hôm nay đã thu hút gần 300 cán bộ, công nhân viên của nhà máy tham gia. Một công nhân hào hứng tham gia hiến máu tình nguyện. Nhà báo Lê Xuân Sơn thăm hỏi sức khoẻ những công nhân tham gia hiến máu tình nguyện. Lần đầu đi hiến máu, ông Phan Văn Trịnh (51 tuổi) cho biết, tuy có chút hồi hộp ban đầu nhưng về sau ông vẫn cảm thấy vui vì đang làm một việc có ích cho cộng đồng. “Tôi cũng biết rằng những bịch máu là tài sản rất quý giá để cứu mạng người. Vì vậy nên dù trước đây tôi chưa từng hiến máu nhưng thấy nhà máy tổ chức thì vẫn mạnh dạn đăng ký, để góp phần giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn”, bà Phạm Thị Hương (49 tuổi) chia sẻ. Nhà báo Lê Xuân Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ bắt đầu từ năm 2009, khi phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta còn yếu. Nhưng tới những năm gần đây, Chủ nhật đỏ đã phát triển rất mạnh mẽ với sự tham gia của 40-50 tỉnh, thành phố hàng năm, với khoảng 100 ngày hội Chủ nhật Đỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc. “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những cán bộ, công nhân viên đã nhiệt tình tham gia sự kiện hiến máu tình nguyện ngày hôm nay. Tinh thần tình nguyện, sẻ chia của các bạn rất đáng được trân trọng”, ông Lê Xuân Sơn nói. Nhà báo Lê Xuân Sơn trao kỷ niệm chương của chương trình cho ông Nguyễn Duy Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tân Á Đại Thành Cán bộ, công nhân viên Nhà máy Tân Á Đại Thành Hưng Yên xếp hàng chờ khám sức khoẻ trước khi vào hiến máu. Chương trình hiến máu hôm nay đã thu hút gần 300 cán bộ, công nhân viên của nhà máy tham gia. Một công nhân hào hứng tham gia hiến máu tình nguyện. Nhà báo Lê Xuân Sơn thăm hỏi sức khoẻ những công nhân tham gia hiến máu tình nguyện. Lần đầu đi hiến máu, ông Phan Văn Trịnh (51 tuổi) cho biết, tuy có chút hồi hộp ban đầu nhưng về sau ông vẫn cảm thấy vui vì đang làm một việc có ích cho cộng đồng. “Tôi cũng biết rằng những bịch máu là tài sản rất quý giá để cứu mạng người. Vì vậy nên dù trước đây tôi chưa từng hiến máu nhưng thấy nhà máy tổ chức thì vẫn mạnh dạn đăng ký, để góp phần giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn”, bà Phạm Thị Hương (49 tuổi) chia sẻ. Nhà báo Lê Xuân Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trên hành trình trở thành đô thị biển quốc tế, Phú Quốc đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhu cầu cao hơn về chuẩn mực sống.
PV
(Thanh tra) - Năm 2025 - năm bản lề bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận tổng doanh thu đạt mức tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng của hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2025 do Cục Thống kê công bố. Kết quả này khẳng định sự chuyển biến thực chất về năng lực quản trị, chất lượng vận hành và hiệu quả tăng trưởng của doanh nghiệp.
PV
PV
PV
PV
Hương Giang
Nguyễn Mai
Minh Nghĩa
Đan Quế
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thái Hải
Trí Vũ
H.T
Dương Nguyễn