Theo dõi Báo Thanh tra trên
PV
Thứ sáu, 15/08/2025 - 17:01
(Thanh tra) - Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với thách thức kép: nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và áp lực cắt giảm khí nhà kính, việc tìm kiếm nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và kinh tế trở thành ưu tiên chiến lược của mọi quốc gia. Ngay từ khi thành lập năm 2007, Công ty cổ phần CNG Việt Nam (PV GAS CNG) đã chọn cho mình con đường phát triển bền vững, với sứ mệnh “Lan tỏa năng lượng sạch, kiến tạo tương lai xanh” và tầm nhìn “Tiên phong xanh hóa nhiên liệu Việt Nam”, đóng góp tích cực vào mục tiêu chuyển đổi năng lượng quốc gia.
PV GAS CNG – Kiên định con đường sạch, tiên phong chuyển dịch xanh cho công nghiệp Việt Nam
Sản phẩm chủ lực – khí thiên nhiên nén (CNG) – được sản xuất từ nguồn khí sạch, có hàm lượng phát thải thấp nhất trong các loại nhiên liệu hóa thạch, giúp giảm tới 80% khí thải CO₂ và bụi mịn. Công nghệ cung cấp CNG của Công ty cho phép thay thế nhanh chóng và an toàn các nhiên liệu truyền thống, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường quốc tế, đồng thời đảm bảo chi phí cạnh tranh cho khách hàng.
Sau 18 năm phát triển, PV GAS CNG giữ hơn 70% thị phần cả nước, vận hành 2 nhà máy CNG lớn tại miền Nam và miền Bắc, cùng mạng lưới trạm giảm áp trải dài khắp các khu công nghiệp trọng điểm. Hệ thống khách hàng gồm các tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất hàng đầu như Hòa Phát, Vinamilk, Acecook, Nestle…, cho thấy uy tín và vị thế vững chắc của PV GAS CNG trên thị trường năng lượng sạch.
Trước thách thức nguồn khí trong nước suy giảm, PV GAS CNG đã chủ động mở rộng sang lĩnh vực LNG – khí thiên nhiên hóa lỏng, giải pháp năng lượng linh hoạt có khả năng vận chuyển đường dài và lưu trữ lâu. Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt khi Công ty tiên phong vận chuyển LNG bằng đường sắt từ Nam ra Bắc, mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng tại miền Trung và các khu vực xa đường ống khí truyền thống. Doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ cryogenic, đồng thời nghiên cứu các nguồn năng lượng mới như hydrogen xanh, amoniac xanh – phù hợp xu thế toàn cầu hướng tới trung hòa carbon.

CNG – LNG: Giải pháp năng lượng sạch, mở đường cho công nghiệp xanh Việt Nam
Minh bạch và hiệu quả luôn là nguyên tắc vận hành: Công ty thường xuyên công bố chi tiết báo cáo tài chính, sản lượng, danh sách khách hàng và kế hoạch đầu tư; duy trì chỉ số tài chính ấn tượng với tỷ suất lợi nhuận ròng (ROS) trên 10%, nợ vay thấp (dưới 0,2 lần vốn chủ), đảm bảo nền tảng vững chắc cho mở rộng quy mô.
Hướng tới tương lai, PV GAS CNG không chỉ dừng ở việc cung cấp nhiên liệu sạch, mà đặt mục tiêu trở thành đối tác năng lượng tin cậy, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình giảm phát thải, tối ưu chi phí và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG. Trên chặng đường ấy, PV GAS CNG tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị tiên phong của PV GAS dẫn dắt chuyển dịch xanh tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia tiếp tục tăng trưởng phụ tải và yêu cầu ngày càng cao về tính ổn định của nguồn điện nền, Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 ngay từ những tháng giữa năm 2026. Trọng tâm trong chuỗi hành động này là việc bảo đảm tuyệt đối an ninh nhiên liệu và củng cố độ khả dụng của các tổ máy.
T.Vân
(Thanh tra) - Sáng ngày 28/8/2026, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công Đường dây 110kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc. Đây là công trình thứ 3 liên tiếp, cùng với Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và Đường dây 110kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc cũng vừa đóng điện hoàn thành trong tháng 8/2026, sẵn sàng đảm bảo hạ tầng lượng cho đặc khu Phú Quốc và sự kiện APEC 2027.
Thùy Dương
Quốc Huỳnh
Nguyễn Điểm
B.S
Trung Hà
Giang Sơn
Trí Vũ
Trung Hà
Đan Quế - Cảnh Nhật (Thực hiện)
Trung Hà (Thực hiện)
Đăng Tân
Thành Công
Đăng Tân