Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Phó
Thứ năm, 14/12/2023 - 16:22
(Thanh tra) – Ngày 14/12, tại TP Đà Nẵng, Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần IX tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên với chủ đề “Vạn trái tim - Một tấm lòng”; thu hút hơn 520 CB,CNV các đơn vị thành viên EVNCPC và các đơn vị thuộc EVN trên địa bàn Đà Nẵng tham gia và thu về hơn 500 đơn vị máu.
Công nhân EVNCPC tham gia hiến máu nhân đạo
Riêng tại 13 tỉnh, TP khu vực miền Trung - Tây Nguyên, năm 2023 EVNCPC đã vận động được hơn 2.300 CB,CNV, người lao động đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và các cơ sở y tế đã tiếp nhận hơn 2.100 đơn vị máu.
Chương trình Tuần lễ hồng EVN do Tập đoàn Điện lực Việt Nam khởi xướng trên quy mô toàn quốc, tổ chức từ năm 2015 và trở thành hoạt động thường niên lồng ghép trong chuỗi hoạt động của “Tháng Tri ân khách hàng”, qua các lần tổ chức luôn nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo CB,CNV các đơn vị thành viên EVNCPC cũng như các đơn vị thuộc EVN đóng chân tại miền Trung - Tây Nguyên.

CB,CNV các đơn vị Điện lực miền Trung – Tây Nguyên tích cực hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN
Theo số liệu thống kê, qua 8 lần EVNCPC tổ chức Tuần lễ hồng EVN, tổng số lượng máu được hiến tặng là hơn 13.000 đơn vị.
Cụ thể: Toàn EVNCPC năm 2016 tiếp nhận được 1.235 đơn vị máu; năm 2017 tiếp nhận 1.315 đơn vị máu; năm 2018 tiếp nhận 1.605 đơn vị máu; năm 2019 tiếp nhận 1.817 đơn vị máu; năm 2020, tiếp nhận 2.279 đơn vị máu; năm 2021, tiếp nhận 1.692 đơn vị máu (do dịch Covid-19); năm 2022 tiếp nhận hơn 2.300 đơn vị máu và năm 2023 tiếp nhận hơn 2.100 đơn vị máu.
Đây là nghĩa cử cao đẹp nhằm chia sẻ khó khăn cho các đơn vị y tế trong việc điều trị bệnh cho các bệnh nhân, nhất là các ca bệnh cần truyền máu.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giá vàng trong nước những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 gần như đi ngang, biên độ biến động hẹp. Thanh khoản thị trường suy giảm rõ rệt khi nhà đầu tư hạn chế giao dịch, chờ thêm tín hiệu từ diễn biến quốc tế.
Hòa Bình
(Thanh tra) - Trong bối cảnh thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp về chất lượng và nguồn gốc, việc các doanh nghiệp chủ động chuẩn hóa quy trình, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và theo đuổi các chứng nhận quốc tế được xem là giải pháp cốt lõi để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và khẳng định vị thế thương hiệu Việt.
NA
Hòa Bình
Lam Chi
Đông Hà
Thu Huyền
Cảnh Nhật
TS. Trần Đăng Vinh Vụ trưởng Vụ Pháp chế - TTCP
T. Minh
Đông Hà - Thanh Hoa - Chính Bình
Thanh Lương
Nhóm PV
Lan Anh
Đăng Tân
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Đăng Tân