00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Trà Vân

Chủ nhật, 12/02/2023 - 19:45

(Thanh tra)- Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển đồng bằng sông Hồng. Trong đó, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của vùng với các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo và có thương hiệu.

Khu Du lịch Tam Chúc làm nên thương hiệu trên bản đồ du lịch trong và ngoài nước, ảnh: TV

Khu du lịch Tam Chúc, Kim Bảng, Hà Nam, từ chỗ là một vùng sình lầy ngập nước, mỗi năm bà con nông dân chỉ cấy được 1 vụ lúa. Từ khi tỉnh đưa vào khai thác du lịch, thương hiệu “Khu du lịch Tam Chúc” đã đưa Hà Nam lên bản đồ du lịch trong và ngoài nước.

Ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết, trong những năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng hình ảnh Khu du lịch Tam Chúc bằng việc chúng tôi đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo ra một quần thể du lịch. Qua đó, chúng tôi bảo tồn phát huy giá trị du lịch. Đi đôi với đó, chúng tôi tạo công ăn việc làm cho người lao động, qua việc thu hút khách du lịch.

Chùa Tam Chúc, Kim Bảng, Hà Nam

Hiện, hơn 1 ngàn lao động tại Khu du lịch Tam Chúc, trong đó có 95% là nguời địa phương có thu nhập ổn định.

Chị Nguyễn Thuý Đạt, hướng dẫn viên Khu du lịch Tam Chúc chia sẻ, khi Khu du lịch này đi vào hoạt động đã mở ra cho một cơ hội lớn đối với người dân địa phương chúng tôi. Ví dụ như, tôi đây được Cty hỗ trợ đào tạo để chúng tôi có được mức thu nhập rất ổn định.

Lễ khai hội Tràng An-Baí Đính

Nếu như, Khu du lịch Tam Chúc làm nên thương hiệu cho tỉnh Hà Nam, thì Tràng An-Bái Đính gắn với thương hiệu làm nên du lịch cho tỉnh Ninh Bình. Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được ví là kiệt tác của tạo hoá.

Chính vì vậy, tăng cường hợp tác để phát triển du lịch sẽ tạo nên sức bật cho mỗi địa phương cũng như sự phát triển của cả vùng.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch nói: “Đối với vùng đồng bằng sông Hồng, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 30 để phát triển kinh tế xã hội vùng. Đây là điểm tựa, là cơ sở để chủ trương các địa phương thúc đẩy đầu tư nhiều hơn nữa vào hạ tầng, vào các sản phẩm du lịch, đặc biệt là đầu tư vào công nghệ để khai thác các giá trị về văn hoá, sinh thái giữa các tỉnh để liên kết, làm sao có sức mạnh hội tụ tạo nên tiếng vang cũng như sức hấp dẫn của du lịch.

Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ chủ trương phát triển du lịch và đưa ngành này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm đa dạng độc đáo có thương hiệu, có sức cạnh tranh cao. Điều này mở ra một cơ hội mới bứt phá không chỉ cho du lịch mà còn cho sự phát triển của đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Náo nức trẩy hội Tràng An!

Náo nức trẩy hội Tràng An!

(Thanh tra) - Sáng 13/4 (ngày 16 tháng 3 năm Ất Tỵ), tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình), Lễ hội Tràng An năm 2025 khai mạc với chủ đề “Tràng An di sản ngàn năm - Hồn thiêng sông núi”. Đây là sự kiện văn hóa tâm linh trọng đại, thu hút hàng nghìn người dân, du khách trong nước và quốc tế

Trà Vân

17:24 13/04/2025

Tin mới nhất

Xem thêm