Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Thắng - Duy Trinh
Thứ sáu, 10/03/2023 - 10:02
Công ty Điện lực Sơn La là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
Tổng giám đốc EVN thăm và làm việc với PC Sơn La 2022
Trọng trách quan trọng hàng đầu của Công ty là quản lý, vận hành, cấp điện phục vụ nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phục vụ nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Nhằm đảm bảo mục tiêu trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Công ty đã đầu tư và đang quản lý vận hành 06 trạm biến áp 110 kV, 2.804 trạm biến áp phân phối, trên 546 km đường dây cao thế, trên 5.271 km đường dây trung thế và hơn 5.065 km đường dây hạ thế. Công ty cũng đang quản lý gần 900 CB,CNV với gần 500 thợ lành nghề bậc cao. Lượng khách hàng được công ty phục vụ lên đến hơn 328 nghìn khách hàng.
Trong những năm gần đây, Công ty điện lực Sơn La đã tập trung bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc để tập trung đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành hệ thống lưới điện quốc gia trên địa bàn. Việc tăng cường hiện đại hóa hệ thống quản lý điều hành đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao độ tin cậy của khách hàng về hiệu quả cung cấp điện và chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.
Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng vào khâu cải cách các thủ tục hành chính nội bộ, thực hiện phân cấp quản lý theo quy trình kinh doanh, luôn duy trì đạt và vượt chỉ số tiếp cận điện năng theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty điện lực Miền Bắc. Song song với đó, Công ty cũng đã ưu tiên việc hiện đại hóa hệ thống quản lý điều hành, để thúc đẩy mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đi vào nề nếp, đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo tính khoa học.
Ban lãnh đạo Công ty đã quan tâm, ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư giỏi chuyên môn, năng động, dám nghĩ, dám làm và đội ngũ công nhân lành nghề, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để làm việc một cách chuyên nghiệp. Công ty cũng tập trung thực hiện tốt chương trình 5S, gắn với xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh phòng chống các tệ nạn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh và phát triển năng lực chuyên môn cho CB, CNV.
Với phương châm đổi mới quản lý, tập trung bồi dưỡng nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, Công ty đã và đang từng bước thực hiện tốt chiến lược phát triển Công ty, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Nỗ lực đưa điện về nông thôn, vùng sâu vùng xa
Công ty đã mạnh dạn, đi đầu trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng. Có thể khẳng định, trong giai đoạn 2016 – 2021, Công ty Điện lực Sơn La đã tập trung đẩy mạnh triển khai tự động hóa và điều khiển từ xa vào công tác quản lý vận hành lưới điện.
Đặc biệt, năm 2021, thực hiện Đề án chuyển đổi số theo Chỉ thị của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam lựa chọn là “Năm chuyển đổi số”, bảo đảm tất cả các hình thức hoạt động truyền thống trước đây sẽ phải chuyển sang vận hành theo mô hình doanh nghiệp số.
Cùng với đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đã được đào tạo bài bản, với nền tảng cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại đã được đầu tư, Công ty đã bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số trong quản lý, vận hành và sản xuất. Để hiện thực hóa Đề án chuyển đổi số, Công ty đã tập trung khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống máy chủ và các thiết bị truyền dẫn của hệ thống viễn thông dùng riêng, hệ thống mạng cáp quang gần 900 km song song với lưới điện quốc gia, phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh và điều khiển tự động hệ thống lưới điện.
Với công tác kinh doanh dịch vụ, Công ty đã triển khai ứng dụng một cách triệt để các ứng dụng trên nền tảng số. Điều đó đã mang đến cho khách hàng nhiều tiện ích như: hệ thống đo xa, tự động thu thập số liệu công tơ đảm bảo tính chính xác, minh bạch.
Thời điểm hiện tại, Công ty đang tập trung hoàn thành công tác chuyển đổi số theo đúng tiến độ và mục tiêu của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, phấn đấu trở thành doanh nghiệp số hoạt động theo mô hình và phương thức công nghệ mới.

Công nhân PC Sơn La kiểm tra trạm biến áp Hoa Ban, Mộc Châu
Nhằm thực hiện chương trình điện khí hóa nông nghiệp nông thôn, trong những năm gần đây, Công ty đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng của Tỉnh, tham mưu cho ngành điện về việc cân đối, bố trí sử dụng nguồn vốn triển khai các dự án cấp điện nông thôn.
Chỉ tính riêng giai đoạn từ năm 2012 đến 2022, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, Công ty Điện lực đã triển khai nhiều dự án lớn như: Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc Sơn La, Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện tỉnh Sơn La, Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn 4 huyện (Thuận Châu, Mường La, Phù Yên và Bắc Yên) và Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia... với số vốn lên đến hàng nghìn tỷ đồng, cung cấp điện cho hàng trăm nghìn hộ đồng bào thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới của tỉnh. Tính đến tháng 12/2022, đã có gần 99% số hộ dân trong toàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia, về đích sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Sơn La đề ra.
Với đà phát triển như hiện nay, trong những năm tiếp theo, Công ty Điện lực Sơn La tiếp tục cố gắng vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm đổi mới, hoàn thành thắng lợi mục tiêu sản xuất. Công ty phấn đấu là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình số, ứng dụng hiệu quả công nghệ số vào việc nâng cao năng lực quản lý, vận hành hệ thống lưới điện quốc gia, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh và nhu cầu tiêu thụ điện của nhân dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sống tại Hà Nội trong một gia đình nhiều thế hệ, có con cháu kề cận quan tâm, cuộc sống của ông N.X.Tịnh (93 tuổi) là niềm mơ ước của bao người. Thế nhưng ông vẫn quyết định “đi học bán trú” tại Phương Đông Asahi để được gặp bạn bè và có niềm vui của riêng mình.
T.Thanh
(Thanh tra) - Giá vàng trong nước và thế giới quay đầu giảm khi thị trường phản ứng với các tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù vậy, nhiều tổ chức tài chính vẫn duy trì đánh giá tích cực đối với triển vọng dài hạn của kim loại quý.
Hòa Bình
Quốc Huỳnh
Hòa Bình
T.Vân
Hải Hà
Trung Hà
Trần Kiên
Hải Hà
Thanh Lương
Bùi Bình
Minh Tân - Hữu Chính
Đăng Tân
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Nhóm PV Bản tin Thanh tra