Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hiệu quả từ công tác dân vận tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

PV

Chủ nhật, 27/10/2024 - 20:15

(Thanh tra) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự giúp đỡ, tạo mọi điều kiện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (NMNĐ Vĩnh Tân 4) luôn chú trọng và làm tốt công tác dân vận. Từ đó, góp phần đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh EVN giao, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận và các tỉnh phía Nam.  

Đảng bộ NMNĐ Vĩnh Tân 4 chụp hình lưu niệm tại Hội nghị Sơ kết công tác đảng 06 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

Từ xây dựng lòng tin và tạo ra mối quan hệ gắn bó giữa Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên

Với 08 chi bộ trực thuộc; tổng số đảng viên đến hết quý III năm 2024 là 66 đồng chí, trong đó chính thức 53 đồng chí, dự bị 13 đồng chí, Đảng bộ NMNĐ Vĩnh Tân 4 luôn chú trọng xây dựng lòng tin và tạo ra mối quan hệ gắn bó giữa Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên; đồng thời vận động, thuyết phục, tập hợp và hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động thi đua lao động sản xuất: Chỉ đạo Công đoàn phối hợp với Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2023, Thỏa ước lao động tập thể năm 2021 và quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc; phổ biến các quy chế, quy định của EVN ban hành liên quan đến người lao động; phát động phong trào thi đua liên tịch phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024;

Phát động hưởng ứng thi đua “120 ngày nỗ lực cao nhất đảm bảo đủ điện mùa khô năm 2024”; phát động ủng hộ kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tuy Phong, nơi Nhà máy đóng chân; phát động tổ chức các ngày lễ lớn trong năm; vận động quyên góp ủng hộ công tác khắc phục, ảnh hưởng của bão, lũ năm 2024. Nhờ vậy, không những chỉ đảng viên mà cán bộ, công nhân viên của Nhà máy luôn vững tin vào sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Nhà máy.

Ông Thiều Hải Đăng, một cán bộ, công nhân viên của Nhà máy chia sẻ: “Tôi rất thích môi trường làm việc ở đây và thực sự muốn gắn bó lâu dài với đơn vị vì ở đây, Lãnh đạo luôn quan tâm tới đời sống cán bộ, công nhân viên. Môi trường làm việc ở Nhà máy cũng chuyên nghiệp; chế độ làm việc và nghỉ ngơi của cán bộ, công nhân viên hài hòa. Bên cạnh đó, các chế độ phúc lợi của Nhà máy cũng rất tốt”.

Tới lan tỏa giá trị nhân văn qua các hoạt động an sinh xã hội

Bên cạnh việc xây dựng lòng tin và tạo ra mối quan hệ gắn bó giữa Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, Đảng bộ NMNĐ Vĩnh Tân 4 còn chú trọng lan tỏa giá trị nhân văn qua các hoạt động an sinh xã hội.

Cụ thể: Tính đến hết quý III năm 2024, Nhà máy luôn duy trì các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi… tại địa phương nơi Nhà máy đứng chân. Tổng giá trị các hoạt động, chương trình ủng hộ là gần 260 triệu đồng.

Một số hoạt động nổi bật như: Ủng hộ Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường Xã Vĩnh Tân”; Hỗ trợ đăng ký lắp mới điện kế, kéo điện đến 03 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong; chương trình ra quân lắp đặt thiết bị chiếu sáng, trồng cây và chỉnh trang cảnh quan tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Xã Vĩnh Tân và 01 đoạn đường tại Xã Vĩnh Tân; chương trình phối hợp cùng đoàn y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 800 người dân xã Vĩnh Tân và xã Vĩnh Hảo,...

Bên cạnh đó, Nhà máy đã vận động quyên góp ủng hộ công tác khắc phục, ảnh hưởng của bão, lũ năm 2024.

Đánh giá về công tác này, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (địa phương nơi Nhà máy đứng chân) chia sẻ: “Nhà máy có lực lượng công nhân, kỹ sư là người địa phương đã góp phần giải quyết lao động tại địa phương. Đặc biệt hơn nữa, trong quá trình hoạt động, Nhà máy đã làm các chính sách cộng đồng cho dân cư địa phương…”.

Nhờ làm tốt công tác dân vận mà tập thể đảng viên, CBCNV Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy; tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của đơn vị.

Bên cạnh đó, cũng từ việc chú trọng lan tỏa giá trị nhân văn qua các hoạt động an sinh xã hội, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cũng nhận được sự hỗ trợ, đồng tình ủng hộ từ chính quyền và người dân địa phương, từ đó phát triển bền vững trong hiện tại và tương lai.

 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

EVNSPC đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh Kiên Giang

EVNSPC đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh Kiên Giang

(Thanh tra) - Đó là khẳng định của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình tại buổi làm việc của đoàn công tác Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang với Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) về tình hình cung cấp điện và công tác đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn vào chiều 26/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

PV

20:20 27/10/2024
 Hiệu quả từ công tác dân vận tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Hiệu quả từ công tác dân vận tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

(Thanh tra) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự giúp đỡ, tạo mọi điều kiện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (NMNĐ Vĩnh Tân 4) luôn chú trọng và làm tốt công tác dân vận. Từ đó, góp phần đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh EVN giao, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận và các tỉnh phía Nam.  

PV

20:15 27/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm