00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

"Độc quyền" khai thác dịch vụ du lịch Chùa Hương: Ai hưởng lợi?

Bài 1: Du khách tham quan, lễ Phật sẽ phải chi trả bao nhiêu tiền?

Nhóm PV

Thứ năm, 27/02/2025 - 11:11

(Thanh tra) - Là một Di tích Quốc gia đặc biệt, Chùa Hương gồm một quần thể di tích gồm nhiều đền, chùa, hang động nằm rải rác trong thung lũng, dãy núi tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Với động Hương Tích, được biết đến là "Nam thiên Đệ nhất động", cùng lịch sử tâm linh lâu đời, Lễ hội Chùa Hương luôn thu hút hành triệu lượt du khách về tham quan, lễ Phật hàng năm. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc có thêm nhiều dịch vụ du lịch được khai thác cùng việc liên tục tăng giá các loại vé, phí… khiến không ít du khách phải than phiền: Có tiền triệu mới có thể về lễ Phật tại Chùa Hương!

Du khách về tham quan, lễ Phật sẽ phải chi bao nhiêu tiền?

Lễ hội Chùa Hương tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, là một trong những lễ hội lớn nhất và thu hút đông đảo du khách nhất ở miền Bắc nói riêng và cả Việt Nam nói chung. Không chỉ là điểm đến tâm linh, nơi đây còn hội tụ vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa truyền thống và những trải nghiệm độc đáo nên luôn thu hút hành triệu lượt du khách về tham quan, lễ Phật mỗi năm.

Theo số liệu công bố lượng du khách hàng năm của UBND huyện Mỹ Đức cho thấy, năm 2023 Chùa Hương đã đón khoảng 1,2 triệu lượt khách về tham quan, chiêm bái lễ chùa. Con số này giảm còn gần 900 nghìn lượt khách trong năm 2024. Trong khi đó, nếu nhìn ngược lại những năm 2015, lượng du khách đến chùa Hương trong 3 tháng lễ hội luôn đạt ở mức 1,5 triệu lượt.

Năm nay, theo thông tin từ Ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, cho biết, tính từ ngày 31/1 đến ngày 16/2/2025, có 320.269 lượt khách về trẩy hội, tham quan, lễ Phật tại Chùa Hương (giảm 29.328 người so với cùng kỳ năm 2024). Còn nếu chỉ tính riêng trong ngày khai hội Chùa Hương xuân Ất Tỵ (ngày 3/2/2025), thì chỉ có gần 1,5 vạn lượt khách. Trong khi đó, như từ năm 2020 trở về trước, vào ngày khai hội (mồng 6 tháng Giêng Âm lịch), lượng du khách đến đây năm ít thì 5 vạn, năm nhiều lên tới 10 vạn người.

Du khách đi lễ tại Chùa Hương năm 2025

Những “con số biết nói” đã phản ánh thực trạng du khách về tham quan, lễ Phật tại Chùa Hương ngày một ít đi. Chắc chắn có nhiều nguyên nhân có thể đưa ra để lý giải việc lượng khách giảm đi này, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Câu trả lời chính xác nhất thì chắc chắn phải dành cho Ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, Ban Tổ chức Lễ hội cũng như UBND huyện Mỹ Đức. Nhưng, số lượng khách giảm mạnh trong hai năm trở lại đây có lẽ một phần cũng do giá vé và các loại phí với du khách đã tăng quá cao!

Thông tin cập nhật của Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Hương, từ ngày 1/1/2025, giá vé tích hợp phí tham quan và dịch vụ vận chuyển bằng thuyền đò tuyến Hương Tích đối với người lớn là 230.000 đồng (với trẻ em là 65.000 đồng). Còn với dịch vụ vận chuyển bằng cáp treo từ chùa Thiên Trù đi động Hương Tích vé khứ hồi là 260.000 đồng đối với người lớn, (180.000 đồng đối với trẻ em và người được ưu tiên).

Giới thiệu về Lễ Hội Chùa Hương 2025

Như vậy, tổng cộng giá vé mà hầu hết các mọi người đều lựa chọn là cáp treo từ chùa Thiên Trù đi động Hương Tích cùng giá vé tích hợp phí tham quan và dịch vụ vận chuyển bằng thuyền đò tuyến Hương Tích thì du khách đã phải chi trả tổng cộng là 490.000 đồng.

Chưa dừng lại ở số tiền này, du khách về tham quan, du lịch còn có thể phải trả thêm tiền vé xe điện và phí trông giữ xe.

Cụ thể, từ khi “vận hành theo cơ chế mới”, Ban Tổ chức cấm 100% các xe ô tô của du khách đi vào trong khu vực khu dân cư và khu vực trong địa phận lễ hội. Du khách đến với Chùa Hương bằng ô tô sẽ được phân luồng vào 4 bãi xe khu vực vùng ven, theo hướng tuyến di chuyển sẽ được phân bổ vào các bãi xe 01; 02; 03; 04. Giá vé trông phương tiện, huyện Mỹ Đức đang thu phí đối với xe ô tô vận chuyển khách dưới 9 chỗ là 30.000 đồng/lượt, trên 10 chỗ là 50.000 đồng/lượt. Các phương tiện nếu gửi qua đêm sẽ thu thêm 20.000 đồng/xe.

Vé trông giữ xe ô tô tại Lễ hội Chùa Hương 2025

Đáng chú ý, các bãi xe được bố trí cách bến đò Yến Vĩ (Bến đò Sao Sa - Suối Yến) khoảng 1,5km đến 3km tùy từng bãi. Từ đây, du khách có thể đi bộ hoặc sử dụng dịch vụ xe điện để đến khu vực trung tâm suối Yến. Nhưng vì quãng đường khá xa nên hầu hết các du khách đều phải sử dụng dịch vụ xe điện để di chuyển. Giá vé vận chuyển bằng xe điện từ bãi gửi xe đến bến đò là 20.000 đồng/người/lượt. Hai lượt, du khách sẽ phải trả 40.000 đồng.

Như vậy, một du khách về tham quan, lễ Phật tại Chùa Hương sẽ có thể phải chi trả khoảng 560.000 đồng. Số tiền này bao gồm 490.000 đồng vé thắng cảnh, dịch vụ xuồng đó, vé cáp treo và 40.000 đồng vé xe điện cùng phí gửi ô tô cá nhân là 30.000 đồng/lượt. Đó là chưa kể đến tiền ăn uống, mua sắm lễ, di chuyển của du khách.

Liên tục tăng giá từ khi “vận hành theo cơ chế mới”

Cuối năm 2022, trong buổi thông tin về việc hoàn thành kế hoạch triển khai quản lý và tổ chức lễ hội năm 2023, Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Hương, huyện Mỹ Đức cho biết, sẽ bắt đầu đổi mới trong cơ chế tổ chức, quản lý, vận hành lễ hội.

Theo đó, bắt đầu từ năm 2023, đổi mới hình thức bán vé tham quan từ vé truyền thống sang mô hình vé điện tử; sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé phù hợp. Ban Tổ chức quyết định bỏ việc bán vé tại 2 cổng Tiên Mai và Đục Khê để tạo sự thông thoáng, thuận tiện cho du khách.

Năm 2023, Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Hương cho Công ty Cổ phần Chùa Hương Xanh đưa vào thí điểm mô hình xe điện vận chuyển du khách về bến đò. Song song với đó, là việc bố trí các bãi xe ở khu vực vùng ven để trông giữ xe, phân luồng phương tiện.

Cũng bắt đầu từ thời điểm này, giá các loại vé, phí tham quan tăng cao. Cần phải nhấn mạnh thêm rằng, đây là thời điểm mà các hoạt động của lễ hội và cả nước tái khởi động lại sau thời gian dài gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, năm 2023, giá vé thắng cảnh của khu di tích là 80.000 đồng, vé xuồng đò 50.000 đồng/người/2 lượt (với tuyến đi Hương Tích), giá cáp treo khứ hồi 180.000 đồng/người. Giá vé này không có thay đổi so với năm 2022. Tuy nhiên, ở năm 2023, Lễ hội Chùa Hương áp dụng mức giá vé gửi ô tô theo giờ, dao động từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng/giờ tùy loại xe. Cùng với đó, xe điện chính thức được áp dụng với mức giá vé 10.000 đồng/người/lượt.

Vé thắng cảnh Hương Sơn khi chưa tăng giá.

Đến lễ hội năm 2024, theo đề xuất của UBND huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đã phê duyệt tăng giá vé thắng cảnh lên 120.000 đồng/người (tăng 40.000 đồng so với năm 2023). Giá vé xuồng đò 2 chiều tuyến Thiên Trù - Hương Tích là 85.000 đồng/người, tăng 35.000 đồng so với trước đó.

Giá dịch vụ xe điện cũng tăng lên mức 20.000 đồng cho một lượt di chuyển từ bến xe vào khu vực bến đò suối Yến. Ngoài ra, giá vé cáp treo khứ hồi tuyến Thiên trù - Hương Tích được áp dụng năm 2024 là 220.000 đồng/người, cũng tăng 40.000 đồng so với năm 2023. Trong khi đó, mức giá với trẻ em là 150.000 đồng.

Năm nay, theo công bố của Ban Tổ chức, Lễ hội Chùa Hương năm 2025 sẽ tiếp tục tăng giá một số loại vé, phí dịch vụ. Cụ thể, từ ngày 1/1/2025, Chùa Hương sẽ tích hợp phí tham quan và dịch vụ vận chuyển bằng thuyền đò tuyến Hương Tích vào một vé với giá 230.000 đồng. Trong đó bao gồm, giá vé thắng cảnh là 120.000 đồng/người (giữ nguyên mức giá so với năm 2024) và 110.000 đồng/người là vé dịch vụ thuyền đò tuyến đi Hương Tích, tiếp tục tăng 25.000 đồng/người so với năm 2024. Dịch vụ thuyền đò tuyến đi Hương Tích năm 2025 cũng sẽ thu vé trẻ em là 65.000 đồng thay vì miễn phí như các năm trước.

Trong khi giá dịch vụ xe điện giữ nguyên mức 20.000 đồng/người/lượt thì giá vé cáp treo khứ hồi tuyến Thiên Trù - Hương Tích lại tiếp tục tăng (180.000 đồng đối với trẻ em và người được ưu tiên). Giá vé trông phương tiện, thu phí đối với xe ô tô vận chuyển khách dưới 9 chỗ là 30.000 đồng/lượt, trên 10 chỗ là 50.000 đồng/lượt, nếu gửi qua đêm sẽ thu thêm 20.000 đồng/xe.

Có thể thấy, kể từ mùa lễ hội năm 2023, bên cạnh việc tổ chức, vận hành theo “cơ chế mới”, đưa vào khai thác thêm nhiều dịch vụ, thì giá các loại vé thắng cảnh, vé xuồng đò… tại Chùa Hương cũng đã liên tục tăng nhanh qua các năm.

Nếu là một du khách thường xuyên về hành hương, tham quan, lễ Phật tại Chùa Hương, chắc chắn bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng, so với mức giá năm 2022 đến nay giá vé thắng cảnh đã tăng 150%, giá vé cáp treo tuyến Thiên Trù - Hương Tích đã tăng 144%, và tăng nhanh nhất là giá vé xuồng đò là 220%. Cùng với đó, du khách còn phải phát sinh thêm phí gửi xe tại các bãi xe vùng ven và phát sinh thêm tiền vé xe điện.

Vậy mức tăng giá này do đâu? Lạm phát mức giá tham quan, lễ Phật hay “nhóm lợi ích nào đằng sau đang thúc đẩy tăng giá? Và, với tốc độ tăng giá vé nhanh chóng như vậy, dòng tiền thực chất về đâu? Ai sẽ hưởng lợi? Báo Thanh tra sẽ phân tích trong các bài viết tiếp theo..

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra tỉnh Lai Châu hướng tới phát triển bền vững và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính

Thanh tra tỉnh Lai Châu hướng tới phát triển bền vững và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính

(Thanh tra) - Trong nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Thanh tra tỉnh Lai Châu vừa chính thức ban hành Kế hoạch số 280 ngày 14/3/2025 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2025. Đây là bước đi quan trọng nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo từ Trung ương và tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Bùi Bình

12:11 15/03/2025
Hưng Yên: Thanh tra kiến nghị Sở Tư pháp khắc phục tồn tại, tăng cường phòng, chống tham nhũng

Hưng Yên: Thanh tra kiến nghị Sở Tư pháp khắc phục tồn tại, tăng cường phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Hưng Yên vừa công bố kết luận thanh tra về trách nhiệm của Giám đốc Sở Tư pháp trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn 2022-2023. Kết luận chỉ ra nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, cũng nêu rõ một số tồn tại cần khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đông Hà

09:06 15/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm