Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Quý
Thứ bảy, 25/01/2025 - 14:26
(Thanh tra) - Bộ Tài chính cho biết, đến nay vẫn còn 27 bộ, ngành và 50 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.
Vẫn còn 27 bộ, ngành và 50 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được giao. Ảnh: TQ
Theo đó, tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 84.840,5 tỷ đồng, chiếm 10,27% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó, vốn ngân sách Trung ương (NSTW) là 40.082,1 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) là 44.758,4 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cho biết, nguyên nhân chưa phân bổ chi tiết hết nguồn vốn đầu tư công năm 2025 được giao là do nhiều dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn. Hơn nữa, hiện vẫn còn dự án chờ điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.
Đáng chú ý, hiện có một số bộ, ngành và địa phương đề nghị trả vốn (bao gồm cả vốn trong nước và vốn nước ngoài) do không có nhu cầu sử dụng. Một số dự án chưa được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện; một số dự án mới chưa ký kết Hiệp định vay nước ngoài.
Về số vốn trên 2.670 tỷ đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia chưa phân bổ là do một số địa phương (Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên...) phân bổ chi tiết danh mục dự án đầu tư (không phân cấp theo cơ chế đặc thù), cụ thể là dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, do đó chưa phân bổ vốn.
Một số địa phương phân bổ đến các đơn vị trực thuộc (Lạng Sơn, Lào Cai, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An...) nhưng hiện nay đang rà soát lại đối tượng, nội dung hỗ trợ và sẽ tiếp tục phân bổ khi đủ điều kiện theo quy định.
Vốn cân đối NSĐP chưa phân bổ 44.758,4 tỷ đồng là do địa phương để lại phân bổ sau, chưa phân bổ hết vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, xổ số, bội chi NSĐP.
Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương làm rõ nguyên nhân chưa phân bổ, khó khăn, vướng mắc liên quan, đề xuất phương án xử lý đối với số vốn kế hoạch đầu tư nguồn NSTW năm 2025 chưa phân bổ hoặc số vốn không còn nhu cầu sử dụng (nếu có).

Nguyên nhân chậm giao vốn là do nhiều dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn. Ảnh: TQ
Được biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công giao năm 2025 (bao gồm kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng) là 878.316,2 tỷ đồng.
Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tổng số vốn đã phân bổ là 793.475,7 tỷ đồng, đạt 96,07% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Bao gồm 310.112,9 tỷ đồng vốn NSTW và 483.362,8 tỷ đồng vốn NSĐP.
Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng thì tổng số vốn đã phân bổ là trên 741.081tỷ đồng, đạt 89,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.
Cũng theo báo cáo từ Bộ Tài chính, trong quá trình phân bổ, các bộ, ngành và địa phương đã ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác là 116.965,06 tỷ đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thông tin về đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu từ ngày 1/7/2026 đang trở thành tâm điểm chú ý, mang theo hy vọng cải thiện đời sống cho hàng triệu người lao động đã về hưu.
B.S
(Thanh tra) - Ngày 23/3/2026 - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (thuộc Sở Xây Dựng) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai giải pháp thanh toán không tiền mặt trong giao thông công cộng thông qua thẻ MB MultiPass. Hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số hạ tầng giao thông, nâng cao trải nghiệm người dân và hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
Phúc Anh
Thiên Tâm
PV
Phúc Anh
Hà Anh
Đỗ Anh Tuấn - Thanh tra Bộ Công an
Bùi Bình
H.T
PV
Chu Tuấn
Dương Nguyễn
Nam Dũng
PV
Văn Thanh
Trí Vũ
Phương Hiếu
Giang Sơn