Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá một đường dây sản xuất, đóng gói, buôn bán lúa giống giả với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, có tổ chức và kéo dài trong nhiều năm. Hàng chục tấn lúa giống giả mạo các thương hiệu nổi tiếng bị thu giữ; nhiều kho sản xuất, máy móc, phương tiện, bao bì, con dấu phục vụ hành vi làm giả bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Công an làm việc với đại diện cơ sở sản xuất lúa giống liên quan vụ án. Ảnh: CA
Ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huy Vũ (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Á Châu) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng”, quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 195 Bộ luật Hình sự.
Bóc trần thủ đoạn “phù phép” lúa thịt thành lúa giống
Theo thjoong tin ban đầu, vào cuối tháng 12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh lúa giống vi phạm pháp luật. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây sản xuất lúa giống giả, nhái thương hiệu lớn, hoạt động có tổ chức, với quy mô đặc biệt lớn.
Tại kho sản xuất lúa giống của Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Á Châu (đóng tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk), lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm bao lúa giống thành phẩm mang nhãn các giống nổi tiếng như ST24, ST25, OM18, ĐT8 (Đài Thơm 8)… cùng hệ thống máy sàng, máy khâu bao, cân điện tử và nhiều con dấu, miếng cao su dùng để in tên giống, ngày sản xuất, thời gian sinh trưởng. Toàn bộ số lúa nguyên liệu và thành phẩm tại kho không có hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hiện trường một kho lúa giống bị phát hiện nhiều sai phạm về nguồn gốc, nhãn mác. Ảnh: CA
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tại kho của Công ty TNHH Lúa gạo An Giang (do bà Trần Thị Lan làm Giám đốc) và Công ty TNHH MTV giống cây trồng Phương Nam (do Nguyễn Huy Vũ làm Giám đốc) nhiều lô lúa giống thành phẩm mang nhãn của các thương hiệu nổi tiếng. Qua làm việc, các doanh nghiệp này không xuất trình được giấy phép, hồ sơ sản xuất giống, không có vùng nguyên liệu lúa giống theo quy định
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Huy Vũ là người trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động thu mua nguyên liệu, tổ chức sản xuất, đóng gói và phân phối lúa giống giả ra thị trường. Nguồn nguyên liệu đầu vào chủ yếu là lúa thương phẩm (lúa thịt), lúa trôi nổi, không rõ nguồn gốc, được thu mua từ nhiều cá nhân, đơn vị tại khu vực Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long, sau đó “phù phép” thành lúa giống mang thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường với giá từ 14.000 – 23.000 đồng/kg, tùy loại
Theo lời khai của bị can, khi có đơn đặt hàng từ đại lý, các kho nhanh chóng sàng lọc lúa, đóng bao theo yêu cầu, in nhãn mác các giống nổi tiếng, thậm chí ghi sai hoặc điều chỉnh thông tin kỹ thuật nhằm đánh lừa người mua. Toàn bộ hoạt động được tổ chức khép kín, có sự phân công vai trò cụ thể giữa các kho, cơ sở sản xuất.

Tang vật lúa giống đóng bao thành phẩm không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc. Ảnh: CA
Hàng giả, kém chất lượng, gây hậu quả nghiêm trọng
Kết quả giám định của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia cho thấy, số lúa giống ST24, ST25 thu giữ không đạt các chỉ tiêu kỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa thuần QCVN 01-54:2011/BNNPTNT, đặc biệt là các chỉ tiêu về tỷ lệ nảy mầm, độ sạch và độ ẩm
Căn cứ quy định tại Điểm đ, Khoản 7, Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan chức năng xác định các loại lúa giống ST24, ST25 trong vụ việc là hàng giả về tên gọi, nguồn gốc và chất lượng. Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Đắk Lắk xác định 781 bao lúa giống ST24, ST25, tổng trọng lượng 22.140 kg, có giá trị tương đương hàng thật là gần 600 triệu đồng
Hành vi sản xuất, buôn bán lúa giống giả không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho nông dân mà còn làm rối loạn thị trường giống cây trồng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các giống lúa được bảo hộ, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, qua đó góp phần lập lại trật tự trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân và doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập nên hàng loạt chiến công xuất sắc. Nhiều vụ án lớn, phức tạp được phá thành công, được Chính phủ, Bộ Công an biểu dương, khen thưởng.
Từ năm 2021 đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, đấu tranh và triệt phá nhiều chuyên án lớn. Qua đó, phát hiện hơn 680 vụ vi phạm, 694 cá nhân, 273 tổ chức vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; khởi tố 124 vụ án, 295 bị can, xử phạt hành chính hơn 17 tỷ đồng.
Điển hình là những chuyên án liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, góp phần bảo vệ thị trường và người tiêu dùng.
Một trong những vụ án để lại dấu ấn là chuyên án triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 27.000 tỷ đồng; vụ án buôn bán cà phê bột giả từ tỉnh ngoài đưa về Đắk Lắk để tiêu thụ, khởi tố 13 vụ án, 19 bị can, thu giữ 33 tấn cà phê bột giả, 12 tấn nguyên liệu và thiết bị sản xuất; vụ phát hiện, xử lý các cơ sở sản xuất và tiêu thụ gần 3.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại, phân phối ra nhiều tỉnh, thành; hàng chục đại lý kinh doanh, phân phối phân bón giả, kém chất lượng bị kiểm tra, xử lý; đặc biệt là đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả liên tỉnh với quy mô lớn, hoạt động tinh vi, kéo dài....
Các vụ việc bị phát hiện, xử lý kịp thời cho thấy quyết tâm cao của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhằm nâng cao chất lượng quản lý tài chính công và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 25/2017/NĐ-CP về Báo cáo tài chính Nhà nước quy định rõ trách nhiệm kiểm tra, giám sát của các cơ quan đầu ngành, cùng các chế tài tạm đình chỉ chi ngân sách đối với đơn vị thiếu trung thực hoặc chậm trễ trong cung cấp thông tin.
Trang Nguyệt
(Thanh tra) - Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá một đường dây sản xuất, đóng gói, buôn bán lúa giống giả với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, có tổ chức và kéo dài trong nhiều năm. Hàng chục tấn lúa giống giả mạo các thương hiệu nổi tiếng bị thu giữ; nhiều kho sản xuất, máy móc, phương tiện, bao bì, con dấu phục vụ hành vi làm giả bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Nam Dũng
Thanh Lương
Nam Dũng
Minh Nguyệt
B.S
B.S
Hương Giang
Trang Nguyệt
Thái Hải
H.T
Hương Trà
Đăng Tân
Hương Giang
Hoàng Long
Trang Anh