Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 12/08/2016 - 22:13
(Thanh tra) - Mặc dù công luận đã lên tiếng, chính quyền sở tại đã nhiều lần gửi văn bản lên cấp trên “cầu cứu”, thế nhưng đến nay cát tặc vẫn ngang nhiên đục khoét, phá đất canh tác của nhân dân xã Hoằng Lý, TP Thanh Hóa.
Bãi bồi trồng ngô của người dân bị cát tặc đục khoét sâu hoắm. Ảnh: Văn Thanh
Theo phản ánh của người dân thôn 6 và 7, xã Hoằng Lý, những ngày gần đây bất chấp dư luận, các tàu hút cát trái phép vẫn ngang nhiên vươn vòi đục khoét vào bờ sông Lạch Trường để hút cát, gây sạt lở nghiêm trọng diện tích đất bãi bồi trồng hoa màu của nhân dân.
Ông N.VT, thôn 7, xã Hoằng Lý bức xúc: Sạt lở hết đất canh tác của nhân dân rồi chú ơi. Chả thấy lực lượng chức năng nào về ngăn cản được việc hút cát cả. Bọn cát tặc chủ yếu hoạt động vào ban đêm hoặc vào giữa trưa nắng nóng. Gia đình tôi có khoảng 180m2 đất màu ở bãi bồi trồng ngô, nay bị cát tặc đục khoét sạt lở gần hết, chẳng thấy có ai về thống kê, hỗ trợ đền bù gì. “Nhân dân chúng tôi cũng đã kiến nghị lên chính quyền xã, thế nhưng đến nay vẫn không thấy cơ quan chức năng nào về khống chế đội cát tặc hung hãn này”, người dân này nói.
Theo người dân xã Hoằng Lý, các đối tượng cát tặc rất manh động, táo tợn nên nhiều người cũng tỏ ra sợ hãi. Ảnh: Văn Thanh
Tận mắt nhìn những thớ cát bị sạt lở, tạo thành hố sâu nguy hiểm, từng luống ngô đổ xuống sông trôi theo dòng nước. Có đoạn chỉ cần đạp chân nhẹ, cả khu đất bất ngờ đổ ập xuống sông rất nguy hiểm. Trước đây, cát tặc mới chỉ hút trộm ở thôn 7, nay cát tặc đã hút tràn sang cả khu vực thôn 6.
Được biết, năm 2014 khi thực hiện dự án nạo vét sông Lạch Trường đoạn từ cầu Tào đến cửa Lạch Sung, ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng theo dự án, xã Hoằng Lý còn có khoảng 8.000m2 đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân bị sạt lở. Tuy nhiên, đến nay do khai thác cát trái phép, diện tích sạt lở đã tăng thêm rất nhiều, gây hoang mang trong nhân dân.
Điều đáng nói, nhân dân ở đây cực kỳ bức xúc khi các đối tượng hút cát trái phép tỏ ra manh động, có cả lực lượng cảnh giới, “bảo kê”, đánh đuổi dân quân, lùa công an xã chạy dạt vào bãi ngô như “phim hành động”. Chưa hết, các đối tượng này còn dùng những đối tượng nghiện hút tìm đến tận nhà lực lượng công an xã Hoằng Lý để uy hiếp, răn đe.
Vì lợi nhuận, cát tặc vô tư phá hoa màu của người dân để hút cát. Ảnh: Văn Thanh
Ông Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng Công an xã Hoằng Lý cho biết: Công an xã đã nhiều lần tổ chức lực lượng ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng khai thác cát trái phép. Tuy nhiên vẫn không có kết quả do các đối tượng hoạt động mang tính chất “bảo kê”, bố trí người cảnh giới, khi có lực lượng công an đến là chúng báo tin cho tàu thuyền dừng hoạt động chạy ra giữa sông. Nếu thuyền đang bơm hút cát bị lực lượng công an xã ập xuống bắt giữ thì đội cát tặc thông báo cho lực lượng đi ô tô, xe máy đến giải vây.
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Hoằng Lý cho biết: Tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn, nhất là ở khu vực thôn 6, 7 diễn ra khá phức tạp. Vì lực lượng của xã gồm: Công an, dân quân, xã đội không có phương tiện, nghiệp vụ đầy đủ, trong khi đó các đối tượng hút cát có tính chất manh động, liều lĩnh, gây khó khăn cho địa phương trong việc giải quyết dứt điểm nạn hút cát trái phép.
Từng thớ cát bị tụt xuống sông khiến người dân vô cùng bức xúc. Ảnh: Văn Thanh
Trước tình hình này, địa phương cũng đã đấu mối với lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy để truy bắt. Thế nhưng khi đi ca nô đến hiện trường, do có người báo trước các tàu hút cát đã rời khỏi địa điểm hút cát, đi ra giữa lòng sông nên đành bất lực. Chúng tôi liên tục có báo cáo lên Công an TP Thanh Hóa đề nghị có phương án hỗ trợ địa phương giải quyết nạn cát tặc, thế nhưng đến nay mọi việc vẫn không “án binh bất động. “Tôi chắc chắn là có thế lực “bảo kê” cho cát tặc, bởi vì lực lượng công an, dân quân địa phương cứ ra quân đi truy đuổi là đã có thông tin báo trước nên tình hình vẫn diễn biến phức tạp”, ông Hùng nói.
Trước đó, ngày 21/7/2016, Báo Thanh tra đăng bài “Thanh Hóa: “Cát tặc” đuổi đánh Công an như phim hành động”, nội dung phản ánh những nhức nhối về nạn cát tặc tại địa bàn thôn 7, xã Hoằng Lý. Đặc biệt, các đối tượng này rất táo tợn, manh động lùa đánh cả Công an chạy vào bãi ngô của người dân như phim hành động, khiến nhân dân ở đây hoang mang, lo lắng.
Với sự việc nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, xử lý nghiêm minh nạn cát tặc, mang lại sự bình yên cho nhân dân địa phương xã Hoằng Lý.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công an tỉnh An Giang đã chủ động triển khai nhiều phương án, kế hoạch nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Hướng tới ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra vào ngày 15/3/2026, Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết.
Trọng Tài
Dương Nguyễn
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Nam Dũng
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Sơn Quân
Thái Hải
Đăng Tân
Thanh Lương
Sơn Quân
Thu Huyền
Phương Hiếu
Phương Hiếu