Theo dõi Báo Thanh tra trên
Xuân Thống
Chủ nhật, 13/03/2022 - 18:09
(Thanh tra)- Tỉnh Nghệ An vừa có công văn hỏa tốc gửi thường trực huyện ủy và chủ tịch UBND các địa phương có tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua, tập trung đẩy nhanh tiến độ và khối lượng các hạng mục; đồng thời phê bình nghiêm túc 4/6 địa phương vì thực hiện chậm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).
Thi công đường cao tốc Bắc - Nam qua huyện Diễn Châu, đoạn Quốc lộ 48. Ảnh: Xuân Thống
Thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có tuyến đi qua tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh công tác GPMB để bàn giao theo đúng tiến độ yêu cầu. Tuy nhiên, đến nay các địa phương vẫn chưa tập trung quyết liệt, chưa giải quyết các khó khăn vướng mắc, không lập kế hoạch chi tiết theo yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.
Đặc biệt là các huyện: Diễn Châu, Yên Thành, Hưng Nguyên và thị xã Hoàng Mai đến nay chưa hoàn thành, chậm tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.
Tại văn bản này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thay mặt UBND tỉnh phê bình chủ tịch UBND các huyện: Diễn Châu, Yên Thành, Hưng Nguyên và thị xã Hoàng Mai không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác GPMB dự án trong thời gian qua, làm chậm tiến độ so với yêu cầu.
UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã có tuyến đi qua khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban lập kế hoạch tiến độ chi tiết thực hiện đối với các khối lượng còn lại của từng hạng mục chưa hoàn thành; chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành công tác GPMB, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 25/3/2022.
Sau các thời gian nêu trên, địa phương nào không hoàn thành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ xác định, trong 36 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bộ Xây dựng, có 5 cơ sở chưa có phương án sắp xếp, xử lý; 11 cơ sở đã có phương án nhưng chưa hoàn thành. Đáng chú ý, 17 cơ sở được xác định là nguồn lực chưa được khơi thông.
Lê Phương
(Thanh tra) - Ngày 10/08/2026, Vinpearl chính thức được Brand Finance – tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới vinh danh là Thương hiệu khách sạn mạnh nhất thế giới năm 2026, với Giá trị thương hiệu tăng đột phá 86%, đạt 381 triệu USD. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu Việt vươn lên vị trí số 1 về sức mạnh thương hiệu khách sạn toàn cầu, gia nhập Top 50 thương hiệu khách sạn giá trị nhất thế giới.
PV
PV
Nguyễn Thanh
Cảnh Nhật
Bùi Bình
Hoàng Hưng
Phương Hiếu
Trung Hà
Nguyễn Thanh
T.Vân
Thanh Nhung
Trọng Tài - Xuân Ngạn
Theo TTXVN