Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phải xác định rõ trách nhiệm khi để các dự án bỏ hoang, lãng phí

Hà My

Thứ hai, 23/12/2024 - 13:24

(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo Tổng Bí thư, phải rà soát, xử lý nghiêm các vụ việc lãng phí lớn, đồng thời nhấn mạnh việc cần phải xác định rõ trách nhiệm, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan, dứt khoát phải có địa chỉ chịu trách nhiệm cụ thể.

Sân Vận động Chi Lăng bỏ hoang nhiều năm do vướng vấn đề pháp lý

Sân vận động Chi Lăng nằm tại vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng, do liên quan đến tài sản kê biên trong vụ án của Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh nên đã bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận thấy rằng từ thực tiễn này nếu để tài sản trong các bản án quá lâu chờ tới khi bản án có hiệu lực mới triển khai thi hành sẽ gây lãng phí rất lớn.

Tại Nghệ An, có 235/561 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung bị xuống cấp, không hoạt động. Điển hình là nhà máy nước xã Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên), với số vốn đầu tư gần 26 tỷ đồng, tuy nhiên điều lạ là đã bị bỏ hoang gần 10 năm, khiến 1.300 hộ dân phải sống trong cảnh thiếu nước sạch, người dân tại đây chia sẻ phải tích trữ nước mưa phục vụ sinh hoạt.

 Ông Bùi Lê Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thông bày tỏ nhà máy nằm đó quá lâu, trong đó các đường ống cấp 1 cấp 2 đã cấp, nhưng trong quá trình để không nhiều năm nên máy móc đã xuống cấp, hư hỏng.

Nhà máy nước xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An bỏ hoang, xuống cấp không thể sử dụng, ảnh: Gia Huy

Việc chống lãng phí đang được coi là cuộc chiến chống "giặc nội xâm", đòi hỏi phải có biện pháp mạnh mẽ và xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể gây thất thoát tài sản công.

GS.TS Phan Xuân Sơn, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình phân công công việc, bao gồm thời gian, nguồn lực sử dụng, và có cơ chế thưởng phạt rõ ràng để khuyến khích tiết kiệm, ngăn chặn lãng phí.

Thực tế việc xử lý lãng phí vẫn chưa được chú trọng đúng mức, cơ chế giám sát, xử lý lãng phí chưa thực sự nghiêm khắc, chưa xứng với thực tế. Tuy luật đã có với những quy định cụ thể, song điều quan trọng là đưa luật vào đời sống, thực thi pháp luật một cách hiệu quả lại là một chuyện khác.

Về vấn đề này, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh: “Việc chống tham nhũng trước đây chúng ta làm rất tốt thì nay chống lãng phí chúng ta cũng phải làm tốt như chống tham nhũng. Tức là chúng ta rà soát lại và cần sửa đổi bổ sung luật nào để làm rõ và chúng ta tiễn biệt các hành vi lãng phí và cũng quy lãng phí đến mức nào bao nhiêu tiền thì quy vào hình sự”.

Còn Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cũng lập luận, luật pháp cần phải cá thể hóa trách nhiệm, tức là phải xác định rõ ai là người chịu trách nhiệm cho từng công việc cụ thể, để khi xảy ra sai phạm có cơ sở để xem xét và xử lý.

Để giải quyết triệt để tình trạng lãng phí, nhiều chuyên gia và đại biểu Quốc hội cho rằng, bên cạnh việc sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cần tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất và khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn.

Có thể thấy rằng việc xác định rõ trách nhiệm và có địa chỉ cụ thể chịu trách nhiệm đối với các dự án bỏ hoang, gây lãng phí là vô cùng cần thiết. Đây không chỉ là yêu cầu từ phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà còn là mong mỏi của toàn thể nhân dân. Chỉ khi có một cơ chế rõ ràng, minh bạch và chế tài nghiêm khắc, chúng ta mới có thể ngăn chặn được tình trạng lãng phí, bảo vệ tài sản công, và sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Mái ấm mùa Xuân từ tấm lòng người làm Báo Thanh tra

Mái ấm mùa Xuân từ tấm lòng người làm Báo Thanh tra

(Thanh tra) - Trong tiết trời se lạnh, mang không khí những ngày giáp Tết, khi mây bảng lảng ôm lấy triền núi và những cành đào rừng khẽ hồng trong nắng sớm, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai trở nên rộn rã hơn thường lệ. Niềm vui như lan tỏa trong từng mái nhà, từng nụ cười khi 15 căn nhà mới khang trang, kiên cố được hoàn thiện và bàn giao cho các hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí xây dựng 15 căn nhà lên tới 1,2 tỷ đồng, được vận động và tài trợ thông qua Báo Thanh tra cùng các đơn vị đồng hành.

Bùi Bình

06:35 16/02/2026
Bất động sản dân cư năm 2026 kỳ vọng phục hồi gắn với nhu cầu ở thực

Bất động sản dân cư năm 2026 kỳ vọng phục hồi gắn với nhu cầu ở thực

(Thanh tra) - Sau giai đoạn phục hồi mang tính thăm dò trong năm 2025, thị trường bất động sản dân cư được kỳ vọng sẽ bước vào pha mở rộng rõ nét hơn từ năm 2026, khi các nút thắt về pháp lý, nguồn vốn và hạ tầng từng bước được tháo gỡ. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra có chọn lọc, đặt trọng tâm vào các phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực và phát triển bền vững.

Dân Giàu

06:35 15/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm