Theo dõi Báo Thanh tra trên
T.Vân
Thứ ba, 29/07/2025 - 11:09
(Thanh tra) - Để chấn chỉnh tình trạng cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi “đào tạo chui”, “bán chứng chỉ”.
Ảnh minh hoạ, TV
Theo quy định tại Thông tư 04/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng: "Mỗi chương trình đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải có tối thiểu 74 tiết học, với thời lượng mỗi tiết là 45 phút, bao gồm đầy đủ 32 tiết kiến thức cơ sở, 24 tiết kiến thức chuyên môn, 16 tiết thực hành tại sàn giao dịch, và 2 tiết kiểm tra cuối khóa".
Điều này có nghĩa, mỗi học phần phải kéo dài ít nhất hơn 50 giờ học tập. Vậy nhưng, có nơi thậm chí chỉ cần học một buổi đã được cấp chứng nhận quản lý sàn giao dịch, hoàn toàn không tuân thủ quy định pháp lý.
Đáng nói, hiện nay, các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản dù cắt xén nội dung và thời lượng học, vẫn thu học phí đầy đủ, từ 2 – 2,5 triệu đồng/khóa. Với chất lượng đào tạo thấp như vậy, học viên không những mất tiền mà còn không được trang bị kiến thức hành nghề cơ bản, dễ trở thành nguồn nhân lực yếu kém, gây hệ lụy lớn cho thị trường.
Thống kê của VARS cho thấy, chỉ trong 2 quý gần đây, số lượng doanh nghiệp bất động sản quay lại thị trường đã tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái, số doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng 15%, với trung bình 430 doanh nghiệp gia nhập thị trường mỗi tháng.
Sự gia tăng này kéo theo nhu cầu lớn về nhân lực môi giới, ước tính lên đến hàng chục nghìn người. Một bộ phận môi giới đã chủ động thích ứng với yêu cầu mới, tham gia đào tạo chính quy và nghiêm túc chuẩn bị cho kỳ sát hạch hành nghề. Tuy nhiên, bên cạnh đó là lực lượng môi giới không chuyên nghiệp, hoạt động không chứng chỉ, dễ dẫn đến các rủi ro, đó là tư vấn sai pháp lý, chào bán dự án “ma”, thổi giá gây sốt ảo…
Theo VARS, đây không còn là câu chuyện cá biệt của một vài cơ sở thiếu trách nhiệm, mà là mối đe dọa trực tiếp đến tính minh bạch và bền vững của cả thị trường bất động sản.
Để chấn chỉnh tình trạng này, VARS đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi “đào tạo chui”, “bán chứng chỉ”. Đồng thời, cần công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng Thông tư 04.
VARS cũng kiến nghị đẩy nhanh tổ chức các kỳ thi sát hạch, cần rà soát toàn diện quy trình cấp chứng chỉ, siết chặt điều kiện tổ chức đào tạo, ứng dụng công nghệ để minh bạch hóa quá trình học và thi.
Phải nâng cao nhận thức người học về giá trị của việc “học thật – thi thật”. Chỉ có một đội ngũ môi giới chuyên nghiệp, có đạo đức và kiến thức vững vàng mới có thể đồng hành cùng thị trường bất động sản phát triển bền vững trong thời gian tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tình trạng rao bán "suất ngoại giao", "suất nội bộ" mua nhà ở xã hội đang diễn ra rầm rộ trên mạng xã hội. Công an TP Hà Nội đã phát đi cảnh báo, khẳng định đây là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Thái Minh
(Thanh tra) - Giá căn hộ Hà Nội tiếp tục tăng bất chấp thanh khoản yếu, khi quỹ đất trung tâm khan hiếm và nhu cầu ở thực lớn tiếp tục đẩy mặt bằng giá nhiều khu vực lên mức cao mới.
Thanh Giang
T.Vân
Trần Hương
Đan Anh
Cảnh Nhật
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật