Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 11/09/2018 - 06:32
(Thanh tra)- Ông Lưu Xuân Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh cho biết, sẽ yêu cầu doanh nghiệp (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) báo cáo về vụ hàng trăm tấn rác thải nguy hại bị bắt giữ tại Thái Nguyên gây rúng động dự luận thời gian qua.
Đây là vụ việc nghiêm trọng nhưng hết sức kỳ quặc khi 2 doanh nghiệp được cấp phép hành nghề, mua hàng trăm tấn chất thải nguy hại về xử lý nhưng lại chuyển giao toàn bộ cho một doanh nghiệp khác không có chức năng xử lý chất thải nguy hại.
Cụ thể, 2 doanh nghiệp có giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại là Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Công ty TNHH Môi trường đô thị Hùng Phát.
Theo tìm hiểu của phóng viên và hồ sơ vụ việc, khoảng 16h ngày 9/1, phòng PC49 Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện Phú Lương, UBND thị trấn Phú Lương phát hiện, bắt giữ 10 xe đầu kéo hạng nặng chở chất thải nguy hại của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dương Phạm (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Tổng số chất thải được xác định là hơn 266 tấn. Trong đó, chất thải nguy hại là hơn 233 tấn, chất thải thông thường là hơn 32 tấn.
Theo biên bản của cơ quan chức năng, số chất thải nguy hại trên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dương Phạm tiếp nhận từ hai doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh (6 xe) và Công ty TNHH Môi trường đô thị Hùng Phát (4 xe). Hơn 32 tấn chất thải chất thải công nghiệp thông thường là của Công ty TNHH Môi trường đô thị Hùng Phát.
Theo Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, căn cứ vào hồ sơ, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dương Phạm vận chuyển hơn 223 tấn chất thải nguy hại khi không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại là vi phạm Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, doanh nghiệp này tiếp nhận hơn 32 tấn chất thải thông thường từ Công ty TNHH Môi trường đô thị Hùng Phát nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý cũng vi phạm Nghị định 155/2016/NĐ-CP.
Để xử lý vụ việc nghiêm trọng này, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dương Phạm hơn 1,2 tỷ đồng. Và buộc doanh nghiệp này chuyển giao 266 tấn chất thải nguy hại trên cho đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại để xử lý.
Sau gần 3 tháng, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dương Phạm không thực hiện. Ngày 4/7, ông Vũ Hồng Bắc - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dương Phạm.
Ngày 7/8, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dương Phạm có văn bản gửi UBND huyện Phú Lương về việc bàn giao 233 tấn chất thải nguy hại cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ kho vận Phú Hưng xử lý.
Nhưng sau đó, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dương Phạm tiếp tục có văn bản đến UBND huyện Phú Lương xin được tự xử lý, vận chuyển toàn bộ 266 tấn chất thải nguy hại.
Trả lời phóng viên Báo Thanh tra, ông Lưu Xuân Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh cho biết, chưa nắm được thông tin về vụ việc nghiêm trọng nêu trên. Trường hợp Công ty TNHH Môi trường đô thị Hùng Phát chuyển giao rác thải nguy hại cho doanh nghiệp không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại là vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo Công ty TNHH Môi trường đô thị Hùng Phát báo cáo sự việc trên.
Ông Vũ Mạnh Tưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cũng cho biết, nếu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dương Phạm chưa được cấp phép xử lý chất thải nguy hại mà Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh chuyển giao chất thải nguy hại cho doanh nghiệp này là vi phạm quy định.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Hoàng Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/4, thông tin từ UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa ban hành thông báo yêu cầu Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng thuộc Công ty TNHH BOB Hà Nội dừng ngay hoạt động giặt là để khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Theo rà soát của UBND tỉnh Đồng Tháp, việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra từ năm 2020 đến nay đã góp phần quan trọng trong việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, từng bước đưa hoạt động khai thác khoáng sản đi vào nền nếp.
Đan Quế
Đăng Tân
Đan Quế
Đăng Tân
Trần Kiên
Cảnh Nhật
Thư Ký
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Nam Dũng
Trần Kiên
Trang Nguyệt
Trung Hà
Quang Dân
Cảnh Nhật
B.S
Dương Nguyễn