Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 24/12/2014 - 10:53
(Thanh tra) - Đó là khẳng định của Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Thịnh tại hội nghị thông tin báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều ngày 23/12.
Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Thịnh cho biết, phần nổi của khu đất hơn 10 nghìn m2 đất vẫn xác định để trồng cây xanh, thảm cỏ. Ảnh: Thảo Nguyên
Khu đất rộng 10.331m2 tại số 295 Lê Duẩn nằm ở khu vực phía Tây của Công viên Thống Nhất trước đây được giao cho Công ty Liên danh SAS Hà Nội Royal Hotel LTD xây dựng khách sạn SAS Hà Nội Hotel.
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến trúc và quận Hai Bà Trưng nghiên cứu, khảo sát báo cáo về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh tại khu đất này.
Đại diện Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, khu đất 10.331m2 đã được đầu tư một số hạng mục công trình ngầm như: Cọc khoan nhồi, tường vây với quy mô 3 tầng hầm. Hiện, công trình này đang bỏ không, do vậy việc tận dụng đầu tư điểm đỗ xe ngầm tại khu vực này để phục vụ nhu cầu đỗ xe cho khách ra vào công viên và người dân xung quanh khu vực là rất cần thiết.
Theo phương án, tổng mặt bằng hiện có của 3 tầng hầm được khảo sát là 16.956 m2, tổng mức đầu tư hơn 96 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành điểm đỗ xe tại 295 Lê Duẩn sẽ đáp ứng khoảng 390 chỗ đỗ ô tô.
Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Ngô Quý Tuấn nhấn mạnh, tại đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cải tạo nâng cấp Công viên Thống Nhất do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập, xác định phía đường Lê Duẩn có các khu đất được bố trí bãi đỗ xe và bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh. “Đề xuất của Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội xây điểm đỗ xe ngầm tại đây là phù hợp với quy hoạch”, ông Ngô Quý Tuấn nói.
Theo ông Tuấn, trong Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tại buổi làm việc với các sở, ngành cuối tháng 8 vừa qua, Chủ tịch đã giao Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội, Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội là những đơn vị của TP (không phải doanh nghiệp kinh doanh), nghiên cứu đề xuất xây dựng bãi đỗ xe ngầm và nổi trong Công viên Thống Nhất theo quy hoạch, nhằm đáp ứng nhu cầu đỗ xe cho người dân. “Phương án xây dựng bãi đỗ xe ngầm này phải bảo đảm không ảnh hưởng tới cảnh quan Công viên Thống Nhất”, ông Tuấn khẳng định.
Trước lo ngại, TP mất đi hơn 10.000m2 đất công viên - một không gian công cộng vô cùng quý giá với hàng triệu người dân Thủ đô trong thời điểm hiện "lá phổi xanh” của TP ngày càng teo tóp, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Thịnh khẳng định, khu đất này chỉ làm bãi đỗ xe phần ngầm, còn phần nổi tiếp tục đầu tư trồng cây xanh. “Trước đây, Hà Nội dừng không thực hiện dự án xây dựng khách sạn SAS tại khu đất này thì nay chúng ta cũng không làm nhà gì trên phần nổi mà chỉ tiếp tục trồng cây xanh, thảm cỏ nên không lo mất hơn 10 nghìn m2 đất. Chúng ta chỉ xây dựng bãi đỗ xe phần ngầm, phục vụ cho nhu cầu của người dân”, đại diện UBND TP Hà Nội nói.
Lý giải thêm, ông Thịnh cho rằng, hiện trạng khu đất hơn 10 nghìn m2 đất đang quây lại để hoang phí và trước đây đã đầu tư phần ngầm, nên để tránh lãng phí thì tiếp tục đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, phục vụ mục đích công cộng, nhất là hiện nay, nhu cầu bãi đỗ xe của người dân Hà Nội rất cao.
Ông Thịnh nhấn mạnh một lần nữa, Hà Nội mới có chủ trương, còn cụ thể triển khai dự án như thế nào vẫn đang nghiên cứu, nhưng phần nổi của khu đất vẫn xác định để trồng cây xanh, thảm cỏ.
Dự kiến bãi đỗ xe này sẽ được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2015. Khi hoàn thiện bãi đỗ xe còn cải tạo cảnh quan môi trường, kết hợp các dịch vụ vui chơi giải trí hấp dẫn, thu hút lượng lớn khách du lịch đến Thủ đô.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lào Cai sẽ rà soát quy hoạch khoáng sản, đấu giá mỏ tiềm năng, dừng sử dụng nước nóng, nước khoáng thiên nhiên không phép và kiểm tra ít nhất 10 xã, phường về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Giữa những cánh rừng bạt ngàn của Tây Nguyên, lực lượng kiểm lâm Đắk Lắk vẫn ngày đêm bám địa bàn, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Không quản gian khó, họ trở thành “lá chắn thép” âm thầm giữ bình yên cho đại ngàn.
Cảnh Nhật
T. Minh
Đăng Tân
Văn Thanh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang
Minh Nghĩa
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nhóm PV
Thanh Lương