Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vẫn còn 46 vị trí ách tắc trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và Trường Sơn Đông

Trần Quý

Thứ hai, 03/11/2025 - 18:26

(Thanh tra) - Theo số liệu thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến 10 giờ sáng 3/11, vẫn còn 46 vị trí ách tắc trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và Trường Sơn Đông, trong đó có 38 điểm trên các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý và 8 điểm ách tắc trên các tuyến đường do địa phương quản lý. 

Vẫn còn 46 vị trí ách tắc trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và Trường Sơn Đông. Ảnh: MH

38 vị trí ách tắc trên các quốc lộ do Trung ương quản lý thuộc địa bàn Khu Quản lý đường bộ (QLĐB) II có 15 vị trí, Khu QLĐB III có 23 vị trí, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây còn 14 vị trí bị tắc, trong đó 8 vị trí mới phát sinh do sạt lở taluy dương, trên địa phận thành phố Huế.

Dự kiến thông xe trong ngày 4/11 (nếu thời tiết thuận lợi). Hiện tại đã được phân luồng hai đầu vị trí bị tắc.

Quốc lộ 1, đã thông xe (đoạn Phong Điền - La Sơn, nước tràn đường tại Km808+400 và Km867+000, đã bố trí biển cảnh báo, chú ý khi đi qua).

Đường Trường Sơn Đông địa phận TP Đà Nẵng có 13 vị trí tắc đường, còn 9 vị trí chưa thông xe. Phát sinh mới 4 vị trí.

Tuyến La Sơn – Hòa Liên còn 2 vị trí tắc đường hoàn toàn: Km41+400(P), Km42+800(P). Dự kiến 17h ngày 3/11 thông xe 1 làn. Khu QLĐB đã phân luồng giao thông xuống quốc lộ 1.

Riêng tại Km50+700–Km50+800 xuất hiện vết nứt dọc, hiện đang cấm lưu thông để khảo sát, đánh giá và đưa ra giải pháp khắc phục. Khu QLĐB III đã có văn bản số 1900/KQLĐBIII-QLBT ngày 2/11 gửi Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh đề nghị khẩn trương khắc phục để thông tuyến trước ngày 8/11 (kèm nội dung giải pháp cụ thể cho các vị trí đang tắc đường).

Đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo, đã thông xe 1 làn tại tất cả điểm sạt lở taluy dương. Tuy nhiên, thời tiết vẫn mưa, nguy cơ sạt lở cao.

Khuyến cáo các phương tiện lưu thông theo hướng quốc lộ 19 và quốc lộ 24 để kết nối giữa đường Hồ Chí Minh khu vực Tây Nguyên với quốc lộ 1.

Các đơn vị quản lý đang khẩn trương khắc phục để thông xe trong thời gian sớm nhất. Ảnh: MH

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây còn 7 vị trí tắc đường: Km415+230, Km415+560, Km437+650 (dự kiến 17h ngày 3/11 thông xe 1 làn).

Riêng điểm Km437+650 sạt lở lại lần 3 lúc 9h00 ngày 2/11, hiện mưa lớn chưa thể thông xe. Phát sinh 4 vị trí sạt lở mới, dự kiến 17h ngày 3/11 thông xe 1 làn.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn 1 vị trí tắc đường. Đường Trường Sơn Đông tại Km165+400 sạt lở taluy dương (lần 2) lúc 13h25 ngày 2/11 gây tắc đường hoàn toàn.

8 vị trí trên các quốc lộ do địa phương quản lý đang bị tắc gồm:

Tỉnh Quảng Trị 4 vị trí ách tắc quốc lộ 9C bị sạt lở tại Km29+100; quốc lộ 15 tại Km562+100 (xã Phong Nha) ngập 0,7m; quốc lộ 49C có 2 đoạn ngập 30-50cm tại Km33+600, Km35+500 (xã Vĩnh Định) và Km36+750–Km41+076 (xã Mỹ Thủy).

TP Huế còn 2 vị trí tắc đường. Quốc lộ 49B đoạn Km1+000–Km48+000 ngập 0,2–0,7m, rào chắn cấm lưu thông; đoạn Km98+000–Km102+000 đất đá tràn mặt đường, hạn chế tốc độ.

Quốc lộ 49 tắc tại Km48+700 (đèo Kim Quy) và Km75+070 do sạt taluy dương. Cầu Lim 1 đang thi công, đường tạm ngập, phân luồng đi theo đường Minh Mạng – Võ Văn Kiệt.

TP Đà Nẵng 2 vị trí tắc đường. Quốc lộ 14E tại Km84+400–Km84+850 sạt taluy dương; Quốc lộ 14H tại cầu Khe Rinh Km65+400 ngập sâu khoảng 1m.

Được biết, Cục Đường bộ Việt Nam đã lập đoàn công tác do lãnh đạo Cục làm trưởng đoàn trực tiếp có mặt tại các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, thiết bị, sử dụng vật tư dự phòng để sớm thông tuyến; khắc phục kịp thời hư hỏng, thiệt hại đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hoàn thiện thể chế, tạo đột phá cho nông nghiệp Điện Biên phát triển bền vững

Hoàn thiện thể chế, tạo đột phá cho nông nghiệp Điện Biên phát triển bền vững

(Thanh tra) - Từ định hướng thống nhất của Trung ương đến yêu cầu thực tiễn tại địa phương, Điện Biên xác định hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện là nhiệm vụ then chốt để phát triển nông nghiệp bền vững, khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

Trần Kiên

10:02 18/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm