(Thanh tra) - Thực tế cho thấy, bài toán xử lý chất thải rắn xây dựng tại Hà Nội không chỉ nằm ở công suất các bãi tiếp nhận, mà còn ở khâu phân loại, thu gom và kiểm soát nguồn thải ngay từ công trình.
Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ ngày 30/7 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 127,9 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.
(Thanh tra)- Cơn bão đầu tiên trong năm 2016 đã đổ bộ vào các tỉnh Bắc bộ nước ta từ đêm 27/7 kéo dài đến sáng 28/7, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.
Tại các huyện ven biển Nam Định như Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng… gió mạnh kèm theo mưa lớn liên tục vào tối hôm qua đã quật đổ nhiều cây xanh, làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Tại khu vực biển Quất Lâm, huyện Giao Thủy, mực nước biển đang dâng cao, dẫn đến sóng đánh tràn vào các bờ kè…
Từ khoảng 3h sáng nay, 28/7, do ảnh hưởng của bão số 1, mưa gió cực mạnh bắt đầu quần thảo tại Hà Nội và càng lúc càng tăng về cường độ. Đến gần 6h sáng, gió bão vẫn gầm rít rất mạnh, nhiều khu dân cư đã ngập sâu, cây cối đổ ngổn ngang trên khắp các tuyến đường...
Chiều 27/7, ông Lê Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Giao An, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, trưa cùng ngày, người dân sống bên bờ sông Âm (đoạn qua xã Giao An) phát hiện tình trạng cá tự nhiên chết hàng loạt trên dòng này.
Từ sáng sớm, mưa gió bắt đầu quần thảo tại Hà Nội và càng lúc càng tăng về cường độ. Tại huyện Phú Xuyên gió bão đã quật đổ lan can ngôi nhà khiến 1 người chết, 5 bị thương.
Cho đến thời điểm 8 giờ sáng 28/7, thủ đô Hà Nội tiếp tục hứng chịu những cơn mưa dữ dội như trút nữa kèm gió giật mạnh. Nhiều cây xanh đã bị đổ gây cản trở giao thông.
(Thanh tra) - Tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới là phát huy lợi thế so sánh của Vùng, thực hiện tái cơ cấu kinh tế, trước hết là tái cơ cấu nông nghiệp; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong việc giải quyết thỏa đáng nhu cầu đất sản xuất cho người dân địa phương tại chỗ; ổn định tình trạng di cư tự do đối với cả nơi di chuyển đi và đến.
(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký kết hiệp định pháp lý cho 3 dự án (D.A) với tổng giá trị 371 triệu USD nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, và cấp nước và xử lý nước thải.