Thành lập Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 710/QĐ-TTg ngày 23/4/2026 thành lập Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.
T. Minh
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 710/QĐ-TTg ngày 23/4/2026 thành lập Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.
T. Minh
Đan Quế
Đăng Tân
Đan Quế
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Hoa
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Tin mới nhất
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa công bố danh tính 10 đảng viên, là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh quản lý sai phạm liên quan đến Dự án của Formosa. Sai phạm của 5/10 cán bộ được kết luận là phải xem xét xử lí kỷ luật.
Ngày 27/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có Công điện số 32 gửi Công ty Thủy điện Hòa Bình.
Sau một tuần sự cố chất thải đen đổ theo các máng nước ra vịnh Hạ Long, Sở Tài nguyên - Môi trường Quảng Ninh vẫn chưa thể biết đó là chất thải gì.
Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, chất lượng môi trường đất tại các khu đô thị đang có xu hướng bị ô nhiễm nặng do các chất thải từ hoạt động công nghiệp, xây dựng, sinh hoạt và các điểm chứa chất độc hóa học tồn lưu Dioxin.
Một số chung cư, biệt thự tại Hà Nội trong sáng ngày 25/7 đã có những động thái nhất định để đối phó với tình hình mưa bão.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 14h ngày 25/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị. Không chỉ các tỉnh nằm trong vùng tâm bão mà nhiều địa phương đều đang có mưa lớn.
Hồi 4h sáng nay (24/7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông Nam. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.
Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 7-8 trên Biển Đông cách quần đảo Hoàng Sa 130 km, cảnh báo lũ quét ở các tỉnh phía Bắc.
Mưa lớn tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong hai ngày 20, 21/7 khiến mực nước trên hồ thủy điện Hòa Bình tiếp tục dâng cao lên đến 106,4m. Thực hiện Công điện số 25 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, vào lúc 6 giờ ngày 22/7, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở cửa xả đáy số 3.
Hồ chứa xả lũ làm nước sông Đà lên nhanh, gần 300 tấn cá lồng ở Hòa Bình và Phú Thọ bị sặc nước do dòng chảy mạnh.
Rác ùn ứ trên nhiều ngõ phố ở Hà Nội như Trường Định, Tân Mai, Nghi Tàm... gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị.
Việc thủy điện Hòa Bình bất ngờ xả lũ sau nhiều năm khiến nhiều người tò mò và hoài nghi về sự bất thường của lần xả này.