Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ năm, 27/11/2025 - 09:04
(Thanh tra) - Từ tháng 12/2025, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước chỉ nhận rác vào ban đêm thay vì 24/24 như trước đây, TP Hồ Chí Minh có nguy cơ ùn ứ rác, người dân và doanh nghiệp đang lo lắng về tình trạng này.
TP Hồ Chí Minh có nguy cơ ùn ứ rác khi bãi rác Đa Phước điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác. Ảnh: Thu Huyền
Từ ngày 1/12, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (bãi rác Đa Phước, xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh) chỉ tiếp nhận rác vào ca đêm, từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau thay vì 24/24 như trước đây. Việc điều chỉnh khung giờ tiếp nhận rác được chủ đầu tư bãi rác Đa Phước thực hiện nhằm giảm bớt chi phí vận hành, khi lượng rác về bãi giảm so với trước.
Hiện tại, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 14 quận, huyện cũ đưa rác về bãi rác Đa Phước, với khoảng 4.550 tấn/ngày, trong đó ca ngày khoảng 1.800 tấn và ca đêm 2.750 tấn. Với việc điều chỉnh khung giờ tiếp nhận rác, nguy cơ ùn ứ rác là rất cao, nhất là đối với khối lượng 1.800 tấn rác trước đây tiếp nhận vào ca ngày.
Tại nhiều xã, phường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là ở khu trung tâm TP, do tập trung nhiều chợ, khu dân cư, cơ quan hành chính và du khách nên lượng rác thải ở mức cao, cần phải thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý liên tục. Khi thực hiện việc thu hẹp thời gian tiếp nhận, những địa phương này rất nhiều khả năng sẽ xảy ra tình trạng ùn ứ rác.

TP Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 12.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Ảnh: Thu Huyền
Cùng với việc điều chỉnh khung giờ tiếp nhận rác, quy định hạn chế giờ lưu thông cũng gây nhiều khó khăn cho việc vận chuyển và tập kết rác tại TP Hồ Chí Minh, đẩy nguy cơ ùn ứ rác lên cao hơn, khi thời điểm điều chỉnh khung giờ tiếp nhận rác đang ngày một tới gần.
Ông Nguyễn Hữu Hào, chủ một cơ sở sơ chế nông sản tại xã Bình Lợi, TP Hồ Chí Minh tỏ ra lo lắng khi biết thông tin chủ đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước thay đổi thời gian, chỉ tiếp nhận rác vào ban đêm.
Cơ sở sơ chế nông sản của ông Hào chủ yếu hoạt động vào ban đêm và mỗi ngày cần được thu gom, vận chuyển hàng trăm kg rác thải hữu cơ. Vì cơ sở hoạt động về đêm nên nếu sáng hôm sau rác thải không được thu gom, vận chuyển, phải đợi tới ca chiều thì có nguy cơ bị bốc mùi, gây ô nhiễm, nhất là đối với rác thải hữu cơ như cơ sở sơ chế của ông Hào.
Ông Nguyễn Hữu Hào mong muốn UBND TP và các đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải cần có giải pháp nhằm kịp thời ứng phó với nguy cơ ùn ứ rác khi chủ đầu tư bãi rác Đa Phước điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác, chẳng hạn như phương án điều phối rác về bãi rác khác trên địa bàn TP.

Điều chỉnh thời gian thu gom rác tại nguồn cũng là phương án khả thi nhằm giải quyết tình trạng ùn ứ rác. Ảnh: Thu Huyền
Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh cũng đã có kiến nghị lên UBND TP, cụ thể là về phương án điều phối khoảng 1.800 tấn ca ngày về Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc đóng tại xã Tân An Hội (trước đây là xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi).
Tuy nhiên, nếu thực hiện phương án điều chuyển rác ca ngày về Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc thì quãng đường vận chuyển sẽ xa hơn so với về Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, do đó năng suất thu gom, vận chuyển sẽ giảm và chi phí vận chuyển rác cũng sẽ bị đẩy lên cao hơn.
Cùng chung nỗi lo như ông Nguyễn Hữu Hào, chị Nguyễn Thanh Ngân - chủ một nhà hàng trên địa bàn phường Khánh Hội (TP Hồ Chí Minh) lo lắng khi thu hẹp thời gian tiếp nhận rác thì số rác thải từ nhà hàng của chị sẽ bị ùn ứ, ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh và ảnh hưởng đến chính công việc kinh doanh của chị.
Chị Nguyễn Thanh Ngân đề nghị TP điều chỉnh khung giờ, tăng thời gian thu gom rác trên địa bàn, đồng thời đề nghị TP tận dụng các quỹ đất trống để xây dựng thêm các khu trung chuyển rác.

Việc thu gom, xử lý rác thải là hết sức quan trọng, không thể để rác bị ùn ứ. Ảnh: Thu Huyền
Tuy nhiên, việc xây dựng thêm các khu tập kết, trung chuyển rác cần nhiều thời gian và kinh phí. Trong khi việc giải quyết vấn đề ùn ứ rác đang là vấn đề cấp bách trước mắt, khi thời điểm điều chỉnh khung giờ tiếp nhận rác đang ngày một tới gần.
Về lâu dài, để giải quyết tình trạng ùn ứ rác thải, TP Hồ Chí Minh cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ các nhà máy đốt rác.
Mới đây, vào ngày 24/11, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã có buổi kiểm tra, làm việc về xử lý rác thải tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Tây Bắc. Tại đây, ông Trần Lưu Quang đã đề nghị bảo đảm tiến độ các dự án, đặc biệt là nhà máy đốt rác phát điện và dự án chuyển đổi công nghệ xử lý rác.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 4/12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP đã cung cấp thông tin về các giải pháp giải quyết khó khăn khi bãi rác Đa Phước điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Ngày 3/12, nguồn tin của Báo Thanh Tra cho biết, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - chủ đầu tư Thủy điện Sông Ba Hạ đề nghị hỗ trợ 6 tỷ đồng sau khi xả lũ kỷ lục ở Đắk Lắk.
Thái Nam
Thái Hải
Trần Quý
Thái Nam
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Hải Hà