Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 11/09/2014 - 14:22
(Thanh tra) - Viện Khoa học Môi trường thuộc Tổng cục Môi trường vừa tổ chức Hội thảo “Tiêu chí và quy trình công nhận thành phố bền vững về môi trường”.
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thái Hải
Theo Viện Khoa học Môi trường, việc ban hành bộ “Tiêu chí và quy trình công nhận thành phố bền vững về môi trường” nhằm đánh giá sự bền vững về môi trường của một đô thị, chỉ ra những tiêu chí đạt được và chưa đạt được cũng như những thách thức mà đô thị đang phải đối mặt.
Bộ tiêu chí cũng sẽ đánh giá sự bền vững về môi trường giữa các đô thị trong cùng một quốc gia nhằm thấy được các tác động về mặt chính sách của từng đô thị.
Bên cạnh đó, bộ tiêu chí còn hỗ trợ các nhà quản lý trong việc xác định được các vấn đề ưu tiên cần phải thực hiện, đề ra các kế hoạch, chương trình hành động nhằm cân bằng các yếu tố môi trường trong quá trình phát triển.
Tại buổi hội thảo, các chuyên gia môi trường và phát triển đô thị đã đóng góp các ý kiến để hoàn thiện bộ “tiêu chí và quy trình công nhận thành phố bền vững về môi trường…”.
Phát biểu tại hội thảo, TS Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Môi trường đánh giá cao ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia về dự thảo, quy trình, thủ tục đăng ký, thẩm định và công nhận thành phố bền vững về môi trường Việt Nam. “Tôi tin tưởng rằng, với các ý kiến đóng góp của quý vị, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ sớm hoàn thiện và ban hành “tiêu chí và quy trình công nhận thành phố bền vững về môi trường…”.
Thái Hải
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đã để xảy ra việc khai thác trái phép. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
(Thanh tra) - Theo báo cáo nhanh của các địa phương, mưa lớn những ngày qua khiến nhiều nhà bị ngập, hàng chục hộ dân phải di dời, nhiều điểm sạt lở khiến giao thông ách tắc, đi lại khó khăn...
Giang Sơn
Lê Hữu Chính
B.S
Thùy Dương
Dương Nguyễn
Đan Quế
Đông Hà
Thành Công
B.S
B.S
Hải Hà
T.Vân
Đan Quế