Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 19/09/2013 - 07:57
(Thanh tra)- Bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng, quản lý tài nguyên bền vững (REED cộng) có thể tạo ra 1,8 tỷ USD/năm. Việc tích cực tham gia các sáng kiến quốc tế và giảm phát thải nhà kính trong lâm nghiệp sẽ đem về nguồn lực to lớn cho bảo vệ và phát triển rừng, cải thiện sinh kế cho cộng đồng, góp phần đắc lực giảm 20% lượng phát thải nhà kính vào năm 2020.
Cánh rừng ngập mặn do Quỹ hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung trồng tại các tỉnh miền Trung. Ảnh: Tràng An.
Nỗ lực giảm phát thải nhà kính
Trong những năm qua, ngành Lâm nghiệp đã tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chính phủ ban hành nhiều chính sách quan trọng và triển khai nhiều chương trình, chính sách về bảo vệ rừng nhằm góp phần giảm phát thải nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Cụ thể như: Nghị định 99/2010/NĐ-CP, Nghị định 117/2010/NĐ-CP; Quyết định 147/QĐ-TTg, Quyết định 57/QĐ-TTg, đặc biệt là Quyết định 799/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về "Giám sát phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng" giai đoạn 2011 - 2020.
Theo Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi, 2 công tác quan trọng được ngành Lâm nghiệp thực hiện, đó là nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ trong lâm nghiệp liên quan tới giảm phát thải nhà kính và thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải nhà kính. Theo đó, với các nguồn hỗ trợ từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về BĐKH và các tổ chức trong ngoài nước, ngành Lâm nghiệp đã nghiên cứu, lựa chọn nhiều loài cây phù hợp với điều kiện BĐKH đối với việc trồng rừng mới, đặc biệt là các loài cây trồng rừng ngập mặn. 13 bộ giống cây trồng lâm nghiệp mới của loài tràm lấy tinh dầu, 6 giống quốc gia và 7 giống tiến bộ kĩ thuật được áp dụng. Ứng dụng công nghệ tiên tiến, khai thác và chế biến gỗ, lâm sản tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, giảm phát thải khí nhà kính. Đặc biệt là phối hợp với FAO (Tổ chức Lương thực thế giới) xây dựng đề xuất nâng cao năng lực chương trình điều tra, theo dõi diễn biến rừng toàn quốc.
"Việc tích cực tham gia các sáng kiến quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính trong lâm nghiệp sẽ đem lại nguồn lực to lớn để đầu tư cho các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời, cải thiện sinh kế cho cộng đồng người dân sống trên địa bàn lâm nghiệp và góp phần đắc lực thực hiện mục tiêu giảm 20% lượng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vào năm 2020", ông Ngãi nói.
Cơ hội và thách thức
Theo đánh giá của các chuyên gia, mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng ngành Lâm nghiệp vẫn đứng trước không ít thách thức trong công tác giảm phát thải khí nhà kính. Thách thức hàng đầu là nhận thức và tư duy chiến lược về các vấn đề của BĐKH, bảo vệ rừng còn hạn chế, công tác quản lý Nhà nước một số lĩnh vực chưa được triển khai hiệu quả trong thực tiễn. Sự quan tâm của các cấp chính quyền, đặc biệt là vùng trung du miền núi về những tác động của BĐKH chưa sâu sắc.
Thêm nữa, hệ thống điều tra, đo đếm, theo dõi và đánh giá trữ lượng các bon rừng phức tạp, chưa thống nhất, thiếu độ tin cậy và chưa bảo đảm tính thuyết phục với các nhà tài trợ. Cùng với đó, chính sách pháp luật chưa có các quy định cụ thể về quyền, kinh doanh tín chỉ các bon và chính sách hưởng lợi. Trong khi đó, REDD cộng là sáng kiến mới, có tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính, quá trình đàm phán quốc tế cần đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực để xây dựng được thể chế, nâng cao năng lực sẵn sàng thực hiện.
Tuy nhiên, nếu khắc phục được những mặt hạn chế và triển khai đồng bộ các giải pháp, REDD cộng còn rất nhiều cơ hội và tiềm năng. Bởi theo nghiên cứu năm 2012 của Cơ quan Phát triển Quốc tế Nhật Bản (JICA) về "các diện tích đất và rừng có tiềm năng thực hiện sáng kiến biến đổi khí hậu" thì việc thực hiện REDD cộng ở Việt Nam mỗi năm sẽ thu về khoảng 1,8 tỷ USD.
Tràng An
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.
Thùy Dương
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn báo chí phát huy vai trò giám sát xã hội, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đăng Tân
Tuấn Minh
Đăng Tân
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Phan Tú
Phúc Anh
Trung Hà
Minh Tân
Thanh Lương
Dương Anh
Đông Hà
Hoàng Hưng
Hòa Bình
Lan Anh
Minh Nghĩa