Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 02/09/2013 - 10:59
Trong ngày Quốc khánh 2/9, người dân các vùng trên cả nước đều được hưởng thời tiết mát mẻ, dễ chịu.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Cũng theo ông Hướng, ngày 31/7/2014, UBND xã đã làm việc với ông Dũng và yêu cầu dừng việc đập phá, gia đình ông Dũng đã chấp thuận. Thế nhưng, “chỉ sau vài ngày sự việc lại tiếp diễn. Và, cứ khi có mặt cơ quan chức năng, thì xô xát không xảy ra, khi cơ quan chức năng rút, thì lại xảy ra chuyện nên chúng tôi không kịp thời xử lý. Cứ mỗi lần như thế, Công an xã, lãnh đạo UBND xã lại có mặt lập biên bản yêu cầu dừng đập phá. Thế nhưng, sự việc vẫn không được chấm dứt".
Chủ tịch UBND xã Tây Tiến Phạm Quốc Vương cho biết, để giải quyết xung quanh tranh chấp đất giữa gia đình ông Dũng với bà Dùng, UBND xã đã tiến hành đo đạc thực địa đồng thời mời các cá nhân có liên quan đến trụ sở làm việc. Thế nhưng, qua nhiều buổi làm việc, 2 bên vẫn không tìm được tiếng nói chung. Tiếp đó, UBND xã tiếp tục mời ông Dũng đến trụ sở UBND xã làm việc nhiều lần, nhưng ông Dũng không nhận giấy mời và không đến dự.
Liên quan việc ông Dũng nhiều lần đập phá nhà ở của bà Dùng, ông Vương cho biết, hiện Công an huyện đã thụ lý và đang trong quá trình giải quyết vụ việc. UBND xã đang chờ kết quả giải quyết của Công an huyện để tiếp tục giải quyết việc tranh chấp đất. Tuy nhiên, thẩm quyền của UBND xã chỉ tổ chức hòa giải, nếu không thành sẽ có văn bản báo cáo UBND huyện và hướng dẫn người dân gửi đơn ra Tòa án vì đất tranh chấp đã được cơ quan chức năng cấp sổ đỏ và liên quan đến quyền thừa kế. Khi đó, tòa án sẽ xem xét việc cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Dũng có đúng đối tượng và bà Dùng có được quyền thừa kế trên mảnh đất cha ông để lại hay không?
Thượng tá Nguyễn Tất Châu, Phó Công an huyện Tiền Hải cho biết, sau khi nhận được thông báo về việc hủy hoại tài sản của bà Dùng, Công an huyện đã có mặt tại hiện trường lập biên bản và tiến hành xác minh, thu thập thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Qua xác minh, nhận thấy ông Dũng đã nhiều lần đập phá tài sản của bà Dùng. Tuy nhiên, mỗi lần đập phá một ít, Công an xã chỉ tiến hành lập biên bản rồi thôi, không xử lý vi phạm hành chính.
Khi PV đề cập đến kết quả định giá tài sản của bà Dùng bị ông Dũng đập phá thì Thượng tá Châu đã từ chối cung cấp. Cũng theo Thượng tá Châu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị kh&ocir
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.
Thùy Dương
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn báo chí phát huy vai trò giám sát xã hội, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đăng Tân
Tuấn Minh
Đăng Tân
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
PV
Thu Huyền
Uyên Phương
B.S (Thực hiện)
Đông Hà
Thanh Lương
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Phan Tú
Phúc Anh