Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 20/12/2018 - 11:43
(Thanh tra) – Từ nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được trích ra, một số xã, bản trong huyện Than Uyên đã dùng để làm đường, xây nhà văn hóa…góp phần không nhỏ trong mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới.
Vườn ươm của BQL rừng phòng hộ Than Uyên
Theo báo cáo huyện Than Uyên có tổng diện tích tự nhiên 79.252,9 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp 56.437,57 ha chiếm 71 % so với tổng diện tích tự nhiên, tỷ lệ che phủ rừng 29,8% là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế từ rừng. Những tổ chức, cá nhân khai thác nguồn lợi từ rừng (thuỷ điện, nước sạch, khoáng sản, du lịch...) sẽ phải trả DVMTR. Nguồn thu này dùng để chi trả cho chủ rừng và người bảo vệ rừng, để đáp ứng nhu cầu của người lao động trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện, xuất phát từ thực tế cuộc sống, huyện Than Uyên đã và đang triển khai kế hoạch thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP. Đây cũng là nguồn lực quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
Số hộ được chi trả DVMTR năm 2015 là 10.215 hộ tăng 3.454 hộ so với năm 2012, trong đó hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 95,53%. Diện tích rừng theo kết quả kiểm kê năm 2015 là 23.619,9 ha tăng 123,28 ha so với năm 2012, góp phần nâng độ che phủ rừng từ 27,4% năm 2012 lên 29,8% năm 2015.
Theo ông Nguyễn Xuân Thịnh, Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện Than Uyên, sau 7 năm thực hiện chi trả DVMTR nhận thức của các cấp chính quyền xã, thị trấn nâng lên, nhân dân đồng thuận hưởng ứng, ủng hộ cao đối với công tác bảo vệ rừng gắn với chi trả DVMTR. Các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, các vụ cháy rừng giảm, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ rừng, của người dân về vai trò tác dụng của rừng, công tác tuần tra, phòng cháy rừng, phát dọn thực bì được nhân dân quan tâm.
Chính sách chi trả DVMTR cùng với các chính sách đầu tư hỗ trợ khác của nhà nước đã góp phần tích cực giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trong huyện, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa trong công tác bảo vệ rừng, phát triển vốn rừng.
Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện phối hợp với các phòng, UBND các xã, cán bộ bảo lâm xã, thị trấn, trưởng bản, trưởng khu, bí thư chi bộ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả DVMTR theo tinh thần của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ đến từng thôn bản, khu dân cư của các xã, thị trấn. Đồng thời kết hợp tuyên truyền chính sách bằng hình thức treo biển, bảng, áp phích, tờ gấp hỏi - đáp về chính sách chi trả DVMTR và lồng ghép trong các buổi tuyên truyển phổ biến giáo dục pháp luật.
Ông Sùng A Vàng, Trưởng bản Hua Than, xã Mường Than cho biết, thực hiện chính sách chi trả DVMTR bản Hua Than thành lập Tổ chuyên trách bảo vệ và phát triển rừng, ban hành quy chế tổ chức hoạt động và phân phối thu nhập từ tiền DVMTR. Nhiều năm nay bà con trong bản được nhận tiền DVMTR nên tích cực tham gia bảo vệ rừng từ đó có công ăn việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng. Ngoài ra, bản còn trích được 83 triệu đồng tiền DVMTR xây dựng Nhà văn hóa để làm nơi sinh hoạt cộng đồng và cũng là để hưởng ướng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trồng keo là một trong những giải pháp để rừng thêm xanh

Rừng được bảo vệ tốt hơn nhờ chính sách chi trả DVMTR

Nhà văn hóa bản Hua Than, xã Mường Than được xây dựng từ nguồn tiền chi trả DVMTR

Người dân thị trấn Than Uyên dọn thực bì phòng cháy rừng

Một góc bản Hua Than

Công tác bảo vệ rừng luôn được người dân quan tâm
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Rà soát cơ sở khai thác đá ở hồ Thác Bà, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo sớm kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về khai thác khoáng sản, xử lý hành vi không báo cáo bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Ngày 5/6, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Đoàn Chủ tịch ký ban hành Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, gửi tới đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân cả nước.
Thanh Lương
PV
Đăng Tân
Đăng Tân
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
H.T
Văn Thanh
Trang Anh
Thanh Lương
Thu Huyền
Bài và đồ họa: B.S
Hương Giang