Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 21/09/2013 - 10:44
(Thanh tra) - Ngày 20/9, Bộ Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam, nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính”.
Biến đổi khí hậu đang gây ra những hậu quả khôn lường như bão, lũ... Ảnh: Thảo Nguyên)
Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỉ 21, tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới, làm thay đổi toàn diện và sâu sắc quá trình phát triển và an ninh toàn cầu như lương thực, nước, năng lượng…
Ở Việt Nam, biến đổi khí hậu đang tác động mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là nước biển dâng. Trong khoảng 50 năm qua nhiệt độ trung bình đã tăng khoảng 0,5 độ C, mực nước biển đã dâng khoảng 20cm.
Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, nhận thức rõ những tác động nghiêm trọng của biến đối khí hậu đến sự phát triển bền vững của đất nước, cũng như xác định việc ứng phó với biến đổi khí hậu có ý nghĩa sống còn đối với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Gần đây nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng ban hành Nghị quyết 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
“Tăng cường năng lực, bao gồm tăng cường năng lực xây dựng chính sách, nghiên cứu khoa học về biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực xây dựng, thực hiện các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và kiểm soát phát thải khí nhà kính là quan trọng và cấp bách”, ông Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
Trong gần 4 năm thực hiện dự án, rất nhiều nội dung quan trọng đã được thực hiện có hiệu quả như hỗ trợ xây dựng Chiến lược quốc gia; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các biện pháp thích ứng cho các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, TP Cần Thơ và huyện Tây Sơn, Phú Quý…
Ông Trần Thục, Viện trưởng Viện Khoa học khí tượng thủy văn và Môi trường, Giám đốc dự án cũng cho hay, các hoạt động tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học về biến đổi khí hậu cũng đã được chú ý.
Sản phẩm của hoạt động hỗ trợ này là những nghiên cứu có tính chất tổng quan, bao trùm hoặc gợi mở các ý tưởng nghiên cứu tiếp theo về vấn đề biến đổi khí hậu. Đó là kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam; báo cáo về cực đoan khí hậu cho Việt Nam; bước đầu xây dựng báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia; nghiên cứu cơ hội phát triển hướng tới nền kinh tế cac bon thấp…
Cùng với đó, hoạt động đào tào và truyền thông cũng đạt được nhiều kết quả tốt góp phần hình thành một đội ngũ cán bộ có năng lực và kinh nghiệm trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt ở cấp địa phương.
Tuy nhiên, biến đổi khí hậu là một vấn đề khá mới mẻ, chưa có nhiều những đầu tư tương xứng với tầm quan trọng để đánh giá những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đời sống dân sinh kinh tế của con người trong mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững.
Tại Hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, để ứng phó với biến đổi khí hậu rất cần sự trợ giúp quốc tế, bên cạnh đó các bộ ngành, địa phương cũng phải thực hiện một cách có hệ thống và nhất quán với các hoạt động trong kế hoạch phát triển kinh tế.
Dự án “Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam, nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính” do Cơ quan phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai thực hiện từ tháng 4/2009 tập trung tại các tỉnh Bình Định, Bình Thuận và thành phố Cần Thơ, Hà Nội.
Tổng giá trị đầu tư vốn ODA theo văn kiện dự án là 4.660.000 USD; trong đó, hợp phần do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện: 3.087.000 USD, hợp phần do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện: 795.000 USD; hợp phần do UNDP thực hiện: 778.000 USD.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.
Thùy Dương
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn báo chí phát huy vai trò giám sát xã hội, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đăng Tân
Tuấn Minh
Đăng Tân
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Minh Tân
Thanh Lương
Dương Anh
Đông Hà
Hoàng Hưng
Hòa Bình
Lan Anh
Minh Nghĩa
Trang Nguyệt
Văn Thanh
Cảnh Nhật