Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 21/10/2015 - 06:31
(Thanh tra)- Giữa Hà Nội đang có tốc độ đô thị hóa chóng mặt, ngày một nhiều khu đô thị được mọc lên, thì Công viên Yên Sở như một “lá phổi xanh” quý giá của thành phố. Bởi vậy, gần đây, ngày một nhiều người tìm đến môi trường sống xanh, sạch, đẹp này để giúp cân bằng lại cuộc sống; sinh hoạt cộng đồng bổ ích đồng thời còn là nơi để giáo dục trẻ em ý thức yêu quý và bảo vệ môi trường.
Công viên là nơi lý tưởng để sinh viên cắm trại sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Hữu Oanh
Chị Mai Oanh làm việc tại một công ty truyền thông ở Hà Nội chia sẻ, với áp lực công việc khá lớn và căng thẳng, gần như ngày nào trở về nhà cũng gần 7 giờ tối thì thời gian dành cho gia đình và trẻ nhỏ là khá khiêm tốn. Tìm ra một địa điểm vui chơi, giải trí thú vị dành cho cả gia đình mỗi dịp cuối tuần, Công viên Yên Sở chính là nơi giúp chị cân bằng lại cuộc sống.
Có mặt trực tiếp tại Công viên Yên Sở một ngày cuối tuần chúng tôi phần nào cảm nhận được bầu không gian xanh rộng lớn, công viên đô thị lớn nhất Việt Nam và là công viên xanh lớn nhất Hà Nội. Chỉ ít phút di chuyển từ đường Vành đai 3 ra phía Nam, “lá phổi xanh” của thành phố hiện ra trước mắt với những bãi cỏ nhấp nhô, trải dài gấp vài lần diện tích của một sân vận động; hòa với đó là không gian mặt nước với hồ điều hòa rộng lớn. Cứ khoảng vài chục mét là có một khu cây xanh rợp bóng mát, tạo cho du khách đến tham quan có cảm giác như đang được cắm trại tại những tán rừng ở vùng trung du.
Tham gia vui chơi tại công viên, bất cứ ai cũng thích thú với tiếng cười hồn nhiên của trẻ nhỏ với những trò chơi dân gian như kéo co, đánh đu, đi thăng bằng; cùng với đó là các trò chơi tự sáng tạo như ném bóng, đi xe đạp,... thu hút rất đông sự tham gia của gia đình. Đặc biệt, các thanh thiếu niên thì thích thú hơn với các trò chơi đu dây, cắm trại, sinh hoạt văn nghệ... Mọi hoạt động ở công viên đều tạo ra một không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng bổ ích và lý thú. “Du khách nào đến đây cũng cảm nhận được không khí, cảm giác thư thái, nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Dường như, nó giúp xua tan đi mọi sự mệt mỏi, căng thẳng của cuộc sống”. Một du khách chia sẻ cảm nhận.
Theo Ban quản lý Công viên, với tổng diện tích trên 300 ha, gần đây công viên thu hút khá đông người đến tham quan, vui chơi, giải trí đặc biệt là các gia đình trẻ, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, người cao tuổi. Vào ngày cuối tuần có khoảng hàng trăm người đến tham gia vui chơi, ngày lễ và các ngày có các chương trình, sự kiện như thả diều, tổ chức hoạt động ngoại khóa khác... có thể đến hàng nghìn người, thậm chí công viên còn đủ quy mô cho hàng chục nghìn người tham gia vui chơi cùng lúc.

Không gian xanh mát đặc biệt phù hợp với hoạt động đi xe đạp vui chơi và rèn luyện sức khỏe. Ảnh: Hữu Oanh
Với các khẩu hiệu, quy định: bảo vệ môi trường, an toàn khi vui chơi, hòa nhã thân thiện với mọi người của Ban tổ chức thì gần như bất cứ hoạt động nào cũng được người dân tuân thủ quy định, đặc biệt là đảm bảo, giữ vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp.
Theo ông Phan Quang, phụ trách Dự án Agrospace (một dự án về môi trường và nông nghiệp với trẻ em từ 5-12 tuổi), thông qua hoạt động dự án các em nhỏ có những tiếp xúc ban đầu với môi trường thiên nhiên, các loài sinh vật và gieo những hạt giống đầu tiên vào ý thức của các em nhỏ. Việc tiếp xúc giúp các em hiểu được muôn loài (động vật, thực vật, con người) đều sống nương tựa vào nhau và không thể tách rời, việc tôn trọng quyền sống của các loài sinh vật khác cũng chính là mình đã chăm lo cho sự sống của bản thân và gia đình. Do vậy, các hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại Công viên Yên Sở không chỉ giúp vui chơi, giải trí gắn kết các thành viên từ gia đình đến cộng đồng xã hội mà còn là điều kiện rất lý tưởng để giáo dục trẻ em biết yêu quý, bảo vệ môi trường, thiên nhiên.
Hữu Oanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.
Thùy Dương
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn báo chí phát huy vai trò giám sát xã hội, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đăng Tân
Tuấn Minh
Đăng Tân
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Bảo Anh - Trọng Tài
Hương Giang
Thanh Lương
Trần Kiên
Trần Kiên
Minh Tân
Hoàng Hưng
Phương Hiếu
Thanh Lương
Minh Tân
Trọng Tài
Cảnh Nhật