Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 05/07/2013 - 13:56
(Thanh tra)- Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, khu vực đê hữu sông Thao thuộc địa phận xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân và 8 xã lân cận.
Khu vực sạt lở đê xã Thanh Uyên. Ảnh: Phương Nhung
Ông Phạm Ngọc Tĩnh, Chủ tịch UBND xã Thanh Uyên cho biết: Đây là điểm sạt trượt nghiêm trọng nhất tại xã Thanh Uyên, cung trượt dài 50m và sạt lở vào một nửa thân đê, chiều sâu điểm sạt cách mặt đê hiện tại khoảng 2m, khối lượng sạt lở ước tính khoảng 6.000m3.
Tính đến thời điểm hiện tại, xã Thanh Uyên có khoảng 1.500m bờ vở sông bị sạt lở mạnh, đang có chiều hướng gia tăng, nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây mất an toàn đê điều và đe dọa trực tiếp nhân dân 8 xã phía Bắc huyện Tam Nông.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, sông Thao xuất hiện một số đợt lũ làm cho mực nước dao động mạnh, chế độ dòng chảy thay đổi và dòng chủ lưu liên tục áp sát bờ đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ, vở sông.
Ông Nguyễn Hùng Sơn, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống lụt bão (PCLB) tỉnh Phú Thọ cho biết: Ngay sau khi xảy ra tình trạng sạt lở đê tại xã Thanh Uyên, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh phối hợp với UBND huyện Tam Nông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức ngay việc di dời người và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao; đồng thời, thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng hạn chế người, phương tiện vào khu vực sạt lở; bố trí cán bộ trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, thông tin báo cáo kịp thời theo quy định; huy động vật tư, nhân lực theo phương châm bốn tại chỗ để xử lý bước đầu, hạn chế sạt lở.
Ban Chỉ huy PCLB đã đề xuất với UBND tỉnh kế hoạch xây dựng khẩn cấp tuyến kè và đắp lại những vị trí đê bị sạt trượt để ngăn chặn kịp thời sự cố sạt lở, bảo vệ an toàn đê điều, tính mạng và tài sản của nhân dân.
Phương Nhung
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.
Thùy Dương
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn báo chí phát huy vai trò giám sát xã hội, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đăng Tân
Tuấn Minh
Đăng Tân
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Đăng Tân
Thanh Lương
Hương Giang
Văn Thanh
Trần Quý
Văn Thanh
Văn Thanh
Hương Giang
Thiên Tâm