Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quảng Trị: Mưa lớn gây chia cắt nhiều tuyến giao thông, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng

Minh Tân

Thứ sáu, 13/06/2025 - 11:16

(Thanh tra) - Ngày 13/6, mưa lớn kéo dài kết hợp với ảnh hưởng của bão số 1 đã gây ra nhiều thiệt hại tại Quảng Trị. Các tuyến đường huyết mạch bị chia cắt, hàng loạt xã ngập sâu trong nước, lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Minh Tân

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Trị, hồi 7 giờ sáng ngày 13/6, tâm bão số 1 đang nằm ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên tới cấp 10 (89 - 102 km/h), giật cấp 13. Bão đang di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10 - 15 km/h.

Dù không trực tiếp đổ bộ, hoàn lưu bão kết hợp với gió mùa Tây Nam đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ rạng sáng 12/6 đến nay. Tính đến 7 giờ sáng nay, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa kỷ lục, như Thủy điện La Tó (Đakrông): 573,4mm, Triệu Ái (Triệu Phong): 485,4mm, Cửa Việt (Gio Linh): 444,8mm, Trạm thủy văn Đông Hà: 439,2mm. Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 50mm.

Lượng mưa kỷ lục, kéo dài đã gây ngập nhiều tuyến đường, đặc biệt ở các tuyến đường liên thôn, liên xã. Ảnh: Minh Tân

Trong vòng 12 giờ qua, lũ trên các sông đang biến động mạnh. Thượng lưu đạt đỉnh và có dấu hiệu giảm, trong khi hạ lưu vẫn đang tiếp tục dâng. Trong đó, sông Hiếu tại Đầu Mầu: 22,57m trên báo động (BĐ) 2: 0,07m; sông Thạch Hãn tại Đakrông: 31,50m đạt BĐ2; tại thị xã Quảng Trị: 5,36m dưới BĐ3: 0,64m; sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh: 4,81m dưới BĐ3: 0,49m. Dự báo trong 6 - 24 giờ tới, lũ trên các sông có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, nguy cơ ngập úng và sạt lở đất vẫn còn rất cao tại nhiều địa phương.

Từ đêm 11 đến sáng 13/6, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngập sâu, giao thông bị chia cắt, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều nơi phải sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Dự báo trong 6 - 24 giờ tới, lũ trên các sông có xu hướng giảm dần, tuy nhiên, nguy cơ ngập úng và sạt lở đất vẫn còn rất cao tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Minh Tân

Theo thống kê sơ bộ, mưa lớn đã gây ngập úng trên diện rộng tại nhiều huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh. Huyện Hải Lăng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với hàng loạt tuyến giao thông liên xã, liên thôn như quốc lộ 49C, tỉnh lộ 582, 584… bị ngập từ 0,3 - 1m, khiến việc đi lại hoàn toàn tê liệt ở nhiều nơi như Hải Phong, Hải Lâm, Hải Dương, Hải Định.

Tại xã Hải Trường, đê bao qua thôn Đông Trường, Tân Trường bị ngập từ 0,3 - 0,8m, đoạn dài khoảng 1km. Tuyến đường ĐT 584 qua đây ngập sâu tới 0,5m, nhiều điểm bị chia cắt hoàn toàn. Tại xã Hải Phong, toàn bộ hệ thống giao thông nông thôn đều bị ngập từ 0,3 - 1m. Các xã khác như Hải Lâm, Hải Dương, Hải Định, Hải Quy, Hải Phú, Hải Hưng… cũng ghi nhận tình trạng ngập sâu ở nhiều tuyến đường xóm, trục thôn và đường trục chính.

Một ngôi nhà của người dân tại xã A Bung, huyện Đakrông bị sạt lở. Ảnh: Minh Tân

Tại huyện Hướng Hóa, mưa lớn làm nước dâng cao gây ngập các cầu tràn, ngầm tràn từ 0,5m đến hơn 1m. Toàn huyện hiện bị chia cắt tại ít nhất 9 điểm như ngầm tràn thôn Loa (xã Ba Tầng), cầu tràn A Xau (xã Lìa), cầu tràn Cha Lỳ và đường vào khu tái định cư Sơn Hải (xã Hướng Lập), cầu tràn các bản 2, 3 (xã Thuận), cầu tràn La La trên tỉnh lộ 587 (xã Húc).

Tại huyện Đakrông, tình hình thậm chí nghiêm trọng hơn khi nước lũ ngập các ngầm tràn từ 1,0 - 3,5m, làm chia cắt nhiều điểm trên tuyến QL.15D, đường vào các xã Ba Nang, A Vao, Tà Long, Húc Nghì... Nhiều cầu tràn như cầu Đakrông, cầu tràn Đá Đỏ, cầu Ba Lòng bị nước cuốn mạnh.

Đáng chú ý, mực nước tại các đập thủy điện đã vượt ngưỡng tràn từ 1,5 - 3,9m.

Đồn Biên phòng Cửa Việt cùng các đơn vị kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền. Ảnh: Minh Tân

Thành phố Đông Hà ghi nhận nhiều điểm ngập úng cục bộ tại các phường 1, 2, 5 và phường Đông Lễ. Tại thị xã Quảng Trị, có đến 285 nhà dân bị ngập, trong đó 70 nhà ngập trên 1m. Một số trạm bơm ở xã Triệu Hòa bị ngập, ảnh hưởng đến công tác tiêu úng.

Tại huyện Cam Lộ, nhiều nhà dân ở xã Cam Tuyền, Cam Hiếu bị ngập từ 0,2 - 1m. Tại huyện Triệu Phong, xã Triệu Thành có khoảng 280 hộ dân bị ngập, trong đó khoảng 50 hộ ngập sâu trên 1m. UBND xã và các lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn, trong đó có cả công an, quân sự tại địa phương.

Một số tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị ngập nghiêm trọng, nhiều đoạn không thể lưu thông. Quốc lộ 15D (đoạn đường Hồ Chí Minh nhánh Tây – cửa khẩu La Lay) ngập 0,8m tại cầu tràn Đakrông; QL.49C ngập sâu 50 - 60cm tại các Km16+700, Km20+450 và đoạn từ Km35+250 đến Km41+076. Đường tránh QL.1 qua thị xã Quảng Trị (Km16+270) ngập tới 60cm, tắc giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập cùng chính quyền địa phương lập chốt chặn tại các điểm ngập úng. Ảnh: Minh Tân

Nhiều tuyến tỉnh lộ như ĐT.582, ĐT.584, ĐT.586, ĐT.587, ĐT.588a… ghi nhận các điểm ngập sâu từ 0,5 - 1,5m, đặc biệt cầu tràn Ba Lòng ngập tới 4m.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi như Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, và một số xã phía Tây các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng. Đặc biệt, các khu vực đang thi công công trình điện gió và cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ, Cam Lộ – La Sơn được đặt trong tình trạng theo dõi sát sao nguy cơ sạt lở tại các bãi thải.

Toàn tỉnh đã có hàng ngàn hộ dân bị ngập lụt. Riêng huyện Hải Lăng có hơn 1.486 hộ bị ảnh hưởng, đã di dời 133 người đến nơi an toàn. Tại xã Hải Thượng có 635 hộ/2.225 khẩu bị ngập, 85 người được sơ tán tại chỗ. Tại xã Hải Phong, hơn 600 hộ với khoảng 2.450 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Thống kê sơ bộ tại Cửa Việt lượng nước thượng nguồn đổ về lớn đã khiến nhiều loại cá nuôi thả bè bị chết, ước thiệt hại ban đầu khoảng 2,25 tỷ đồng. Ảnh: Minh Tân

Trước tình hình diễn biến phức tạp, chính quyền các cấp và lực lượng công an, quân đội, biên phòng, dân quân tự vệ đang tích cực hỗ trợ sơ tán dân, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm ngập sâu và phân luồng giao thông.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân không đi qua các khu vực ngập, ngầm tràn và vùng có nguy cơ sạt lở cao. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, di dời dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Đặc biệt, tại các khu vực xung yếu, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương huy động lực lượng chốt chặn tại các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Đồng thời, phối hợp với địa phương và các lực lượng di dời các hộ dân cùng tài sản đến vị trí an toàn.

Trong đêm 12/6, lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và chính quyền địa phương cùng các đơn vị di dời tài sản, người dân sinh sống dọc bờ sông Sê Pôn. Ảnh: Minh Tân

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phối hợp với địa phương và các lực lượng Công an, dân quân di dời được 143 hộ/465 nhân khẩu, 160 con bò, 55 con heo, 120 con dê, hàng hóa và các vật dụng thiết yếu đến vị trí an toàn. Ảnh: Minh Tân

Sáng ngày 13/6, xuất hiện điểm sạt lở tại KM195 đèo Sa Mù đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Minh Tân

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp cùng các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, lập chốt chặn cảnh báo người dân không di chuyển lên khu vực đèo Sa Mù đang bị sạt lở. Ảnh: Minh Tân

Các lực lượng chức năng kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm di dời người dân cùng tài sản đến khu vực an toàn. Ảnh: Minh Tân

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Trước 30/8 phải hoàn thành chỉnh trang sông Tô Lịch

Trước 30/8 phải hoàn thành chỉnh trang sông Tô Lịch

(Thanh tra) - Sáng 7/7, UBND TP Hà Nội đã họp nghe các đơn vị báo cáo về công tác cải tạo, chỉnh trang, vệ sinh môi trường hai bên sông Tô Lịch và việc bổ cập nước vào sông Tô Lịch.

Hải Hà

15:00 07/07/2025

Tin mới nhất

Xem thêm