Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quân đội tập trung ứng phó bão số 3: Triển khai phương châm “4 tại chỗ”

Dương Nguyễn

Thứ hai, 21/07/2025 - 10:15

(Thanh tra) - Sáng 21/7, trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha) đang hoạt động rất mạnh trên Biển Đông, Bộ Tổng Tham mưu đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị toàn quân nghiêm túc triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân, Nhà nước và Quân đội, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra.

Các tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân chủ động ứng phó bão số 3 (Wipha). Ảnh: Báo Hải quân

Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông với cường độ rất mạnh, đạt cấp 12, giật cấp 15. Bão sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều tối ngày 21/7. Đây là một cơn bão mạnh và di chuyển nhanh. Bão có nguy cơ gây gió mạnh, mưa lớn, và tiềm ẩn rủi ro cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trung du và miền núi, cùng với ngập lụt tại các vùng thấp trũng và đô thị.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc các công điện đã ban hành về việc chủ động đối phó với bão và mưa lớn, nhằm tránh tình trạng bị động, bất ngờ. Các đơn vị cần duy trì nghiêm ngặt chế độ ứng trực ở mọi cấp và theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Đồng thời kiểm tra, rà soát các phương án phòng, chống, đồng thời gia cố và bảo vệ các nhà xưởng, công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang. Đặc biệt, cần chú ý đến các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ suối, và các khu vực thấp trũng, ngập lụt.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị biên phòng tại các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương. Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền, kịp thời thông báo cho chủ các phương tiện và thuyền trưởng về vị trí, hướng di chuyển cũng như diễn biến của bão để di chuyển về nơi tránh trú an toàn hoặc tránh đi vào khu vực nguy hiểm.

Song song đó, các lực lượng cũng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền tại khu neo đậu, kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trước và trong khi bão đổ bộ. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cũng tích cực hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa và tổ chức sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt là những ngôi nhà yếu không đảm bảo an toàn.

Các lực lượng luôn sẵn sàng về người và phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống và tham gia tìm kiếm cứu nạn, đồng thời đảm bảo an toàn khi làm nhiệm vụ.

Liên quan đến vụ lật tàu du lịch QN-7105 trên Vịnh Hạ Long vào chiều 19/7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp báo khẩn cấp vào chiều 20/7 để thông tin chính thức. Toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Ninh đã và đang nỗ lực hết sức với quyết tâm cao nhất để cứu nạn, cứu hộ, xác minh nguyên nhân và giảm thiểu thiệt hại. Cùng ngày 20/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký công điện số 07/CĐ-UBND về việc hỗ trợ, thăm hỏi gia đình nạn nhân trên địa bàn TP Hà Nội trong vụ lật tàu này.

Đoàn công tác Quân khu 1 cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân tại xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh. Ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, huy động hệ thống cấp cứu ngoại viện toàn tỉnh, triển khai 31 xe cứu thương và 37 kíp cấp cứu nội - ngoại viện thường trực tại cảng Bãi Cháy và Hải đội 2 để cứu chữa các nạn nhân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm