Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 02/01/2014 - 08:00
(Thanh tra)- Từ nhiều tháng nay, hàng chục hộ dân ở đội 18, thôn Hồng Quang, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình phải sống chung với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân xuất phát từ trang trại nuôi lợn của gia đình ông Bùi Văn Vương, Chủ tịch UBND xã Xích Thổ.
Trang trại nuôi lợn của gia đình ông Vương. Ảnh: Nguyễn Trường
Bà N.T.L - một hộ dân sống gần trang trại nuôi lợn của gia đình ông Vương cho biết: Từ nhiều tháng nay, người dân chúng tôi luôn phải đóng kín cửa nhà vì không chịu được mùi hôi thối bốc lên từ trại nuôi lợn. Cuối năm 2012, ông Vương bắt đầu làm trang trại nuôi lợn với quy mô trên 800 con. Đến đầu năm 2013, trang trại đi vào hoạt động. Từ đó đến nay, chúng tôi luôn sống trong cảnh ô nhiễm nghiêm trọng, nhất là vào mùa Hè nắng nóng, mùi hôi thối từ trại lợn bốc vào không khí nồng nặc ở khu vực thôn Hồng Quang. Ở nhà thì luôn phải đóng cửa, còn khi ra đồng đi làm thì không thể nào chịu nổi bởi mùi hôi thối xông ra từ trại nuôi lợn. Chưa kể, việc chủ trang trại cho xả nước thải chưa qua xử lý ra kênh mương, làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của hàng chục hộ dân chúng tôi ở đây.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Xích Thổ cho biết: Trang trại nuôi lợn trên do anh Bùi Văn Linh (con trai ông Vương) làm chủ, bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu năm 2013. Mới đây, tại buổi tiếp xúc với các cử tri thôn Hồng Quang, UBND xã có nhận được ý kiến phản ánh về việc trang trại gây ô nhiễm. Sau khi kiểm tra, UBND xã đã cho mời chủ trang trại lên để nhắc nhở, yêu cầu giữ gìn vệ sinh chung, có trách nhiệm tu sửa, hoàn thiện những chỗ bị rò rỉ nước thải, hoàn thiện các công trình bể chứa còn dở dang bảo đảm môi trường. Bản thân ông Thiện cũng thừa nhận “việc chăn nuôi lợn ở trang trại này ít nhiều đã ảnh hưởng đến môi trường, tuy nhiên chưa đến mức nghiêm trọng như các hộ dân phản ánh”. Sở dĩ người dân phản ảnh như vậy là do trong thời gian đầu trang trại chưa hoàn thành các bể chứa chất thải, khi trời mưa nước thải bị tràn ra khu vực kênh mương gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của một số hộ dân ở đây.Nước thải chưa qua xử lý được thải trực tiếp ra kênh mương. Ảnh: Nguyễn Trường
Theo quan sát của PV, trang trại nuôi lợn của gia đình ông Vương được xây dựng trên một khu đất trống, cách khu dân cư khoảng 100m. Trang trại đang trong quá trình xây dựng, một số hạng mục chưa được hoàn thành như: Bể chứa chất thải, bể lắng… Tuy nhiên, chủ trang trại vẫn tiến hành chăn nuôi lợn với số lượng lên đến hàng trăm con.
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Đinh Vương Quyền, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Nho Quan cho biết: Hàng năm, Phòng TN&MT huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát về việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện. Riêng trang trại nuôi lợn của gia đình ông Vương, do mới đi vào hoạt động từ tháng 4/2013 nên Phòng TN&MT huyện chưa tiến hành kiểm tra về chương trình giám sát môi trường. Tuy nhiên, chủ trang trại có đầy đủ cơ sở pháp lý khi thành lập trang trại chăn nuôi. “Sắp tới chúng tôi sẽ thành lập đoàn kiểm tra công tác thực hiện về cam kết bảo vệ môi trường tại trang trại, nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Nhà nước, đồng thời yêu cầu chủ trang trại tạm dừng hoạt động để khắc phục” - ông Quyền nói.
Trước thực trạng trên, thiết nghĩ Phòng TN&MT huyện Nho Quan cần sớm kiểm tra để có biện pháp xử lý, góp phần bảo đảm môi trường sinh hoạt của người dân.
Nguyễn Trường
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.
Thùy Dương
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn báo chí phát huy vai trò giám sát xã hội, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đăng Tân
Tuấn Minh
Đăng Tân
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Thanh Lương
Nhà báo NGUYỄN ĐỨC LỢI, Nguyên UVTƯ Đảng, Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
Hương Giang
Trí Vũ
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Đan Quế
Thư Ký
Trần Quý
Thư Ký
Thư Ký
Hương Giang
Nhóm PV