Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ô nhiễm từ bãi rác Đông Thạnh

Thứ bảy, 28/12/2013 - 09:11

(Thanh tra) - Dù đóng cửa từ năm 2002, nhưng rác vẫn ùn ùn đổ. Tình trạng ô nhiễm ở bãi rác Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh đang không chỉ đe dọa cuộc sống và sinh mạng với người dân nơi đây mà cả thành phố.

Nhà máy xử lý chất thải trong bãi rác Đông Thạnh

Ông Trần Văn Ước, một người sống lâu năm ở trước cổng vào bãi rác cho biết, đây là vùng đất dành cho dự án giãn dân từ trước năm 1980. Thời gian sau, bãi rác hình thành bên cạnh khu dân cư. Dù đã có chủ trương đóng cửa, nhưng rác thải độc hại vẫn đổ về, khiến ô nhiễm ngày thêm nghiêm trọng. 

Theo ông Ước, nước thải từ bãi rác đã ngấm sâu  vào đất, vào mạch nước ngầm, rò rỉ ra sông Rạch Tra gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước. Cộng đồng cư dân nhiều lần kiến nghị đến chính quyền thành phố nhưng chưa thấy giải quyết.

Ông Ước cho biết, không chỉ nằm gần khu dân cư, kế bên hố chôn rác là Trường tiểu học Trần Văn Danh, cách bãi rác khoảng 200m là trường mầm non, ngoài ra còn gần trường cấp 2, cấp 3. Để học sinh học trong môi trường ô nhiễm như vậy, thật quá nguy hiểm.

Nhà ở sát cạnh bãi rác, gia đình anh Trần Văn U và chị Phan Thị Soàn cho biết, sau mấy cơn mưa lớn vừa rồi, nước từ bãi rác tràn xuống nhà, hôi thối không chịu được. Còn cây cối, rau quả trong vườn thì cũng chết dần dần.

Bà Lê Thị Của, ở đường ĐT4, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, cách tâm bãi rác khoảng 1,5km nói,  mấy năm trước, khi thấy nguồn nước có mùi lạ, đã lấy mẫu đến Viện Pasteur kiểm nghiệm, mới biết nguồn nước bị nhiễm kim loại nặng, không thể dùng để ăn uống được. Từ đó, bà và nhiều gia đình phải “mua nước” để nấu nướng... Không chỉ vậy, nhà máy xử lý rác thải dưới hình thức đốt cháy rác, mùi hôi thối theo khói bay vào tận nhà dân hàng ngày… 

Nhiều năm nay, hàng chục người dân ở bên bãi rác đã lần lượt qua đời vì ung thư. Có gia đình có tới hai thế hệ cùng bị bệnh ung thư. 

Chị Nguyễn Uyên Đoan, nhà ở 123 tổ 12, ấp 7 nói chị bị bệnh đau lá lách đã 5 năm, hàng tháng chị đều phải đi truyền máu để duy trì sự sống của mình. Chị Đoan và ba con nhỏ sống nhờ vào đồng lương thợ cửa sắt của chồng, chi phí thuốc men đã trở thành gánh nặng cho gia đình nhiều năm nay. Cạnh nhà chị Đoan là bà Huỳnh Thị Sang bị ung thư tử cung 7 năm nay. Mẹ bà Sang cũng qua đời vì căn bệnh này. Một người hàng xóm khác của chị Đoan, nhà số 49 ấp 7, ở phía sau lưng nhà chị Đoan, là anh Cao Tấn Sỹ, cũng bị ung thư tuyến yên và sọ hầu nằm liệt giường đã nhiều năm…

Đã có nhiều người chết vì căn bệnh ung thư như thầy giáo Nguyễn Văn Xướng ở ấp 7 bị ung thư vòm họng mất hơn 4 tháng trước, bà Lê Thị Phương bị ung thư da mất năm 2010, ông Nguyễn Văn Hai bị ung thư cuống phổi mất năm 2007, ông Võ Duy Hòa ung thư gan mất năm 2006, ông Lê Công Long u cổ ác tính mất năm 2003. Ngoài ra, còn có gia đình ông Võ Văn Luận ở tổ 19, ấp 2, có vợ ông và con dâu bị ung thư. Vợ ông bị ung thư gan, còn cô con dâu Nguyễn Thị Nhỏ thì bị ung thư cổ tử cung và vú. 

Vậy nhưng, dù có nhiều kiến nghị của cư dân, không những tình trạng tiếp nhận rác thải đã không dừng lại, mà sự “ra đi” thương tâm của “cái làng” ung thư này đến nay dường như chưa mấy ai quan tâm, dù nguyên nhân gần như hiển hiện…

Th.Nguyễn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đạt Phương khởi động chiến dịch “1 tỷ xanh” góp phần bảo tồn hệ sinh thái Cù Lao Chàm

Đạt Phương khởi động chiến dịch “1 tỷ xanh” góp phần bảo tồn hệ sinh thái Cù Lao Chàm

(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.

Thùy Dương

16:14 17/06/2026
Báo chí giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Báo chí giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn báo chí phát huy vai trò giám sát xã hội, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đăng Tân

16:12 17/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm