Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 23/08/2013 - 13:56
(Thanh tra)- Tọa lạc giữa trung tâm TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, gần 10 năm qua, khu công nghiệp Hòa Bình được xem là điểm nhấn của tỉnh Kon Tum trong việc thu hút các doanh nghiệp (DN) đầu tư vào vùng Bắc Tây Nguyên. Tuy nhiên, điều khiến người dân TP Kon Tum khá bức xúc là tình trạng xả nước thải “trộm” của các DN trong KCN, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống cũng như sản xuất của người dân xung quanh.
KCN Hòa Bình hoạt động gây nhiều bức xúc cho người dân TP Kon Tum. Ảnh: Trung Đức
Xả thải vào đêm tối
Tiếp xúc với người dân tại phường Nguyễn Trãi và phường Lê Lợi, chúng tôi nhận được sự phản ánh khá gay gắt về tình trạng này. Có điều, việc bắt “quả tang” các DN xả "trộm" nước thải độc hại thì thật không dễ. Theo người dân, các DN thường lợi dụng khi trời mưa và ban đêm mới xả.
Ông Nguyễn Quốc Khanh, người dân ở tổ 4, phường Nguyễn Trãi, cho biết: Gia đình tôi sinh sống ở đây nhiều năm nay, phát hiện tình trạng này đã lâu và đã phản ánh với chính quyền địa phương và ngành chức năng, nhưng đến nay vẫn không thấy có chuyển biến gì. Tình trạng xả thải vẫn diễn ra thường xuyên, chủ yếu vào ban đêm và khi trời mưa to. Nước thải theo đường kênh thoát nước xả trực tiếp ra suối, rồi chảy ra cầu Đắk Tía bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nhất là nước thải đen kịt từ việc luộc gỗ, khiến cá chết trắng dưới suối. Người dân chúng tôi đi làm đồng về lội qua dòng suối, nước bẩn bám vào da khiến gây ngứa vài ngày. Các loại cây trồng như rau, hoa, người dân dùng nước dưới suối để tưới không thể sống được, làm thiệt hại nhiều về kinh tế.

Cũng theo ông Khanh, điều đáng ngại nhất là nước thải không màu được một số DN thải ra mới nguy hiểm. Vì trước đây nhiều người trồng rau đã phải nếm “trái đắng” khi bơm nước từ dưới suối tưới rau, hoa; sau vài ngày đã làm chết rau, hoa hoặc cả vườn giảm năng suất.
Gần suối vẫn phải đào giếng
Lẽ thường, để thuận lợi trong việc sản xuất, người dân thường tìm nơi có những con suối để làm rẫy, trồng rau, hoa nhằm tận dụng được nguồn nước tự nhiên, tiết kiệm chi phí nước tưới. Với người dân ở tổ 4, tổ 5 của phường Nguyễn Trãi lại khác: Gần suối nhưng không dám dùng nguồn nước này để phục vụ sản xuất. Các hộ phải “móc hầu bao” để làm chuyện khó tin: Đào giếng ngay cạnh suối Đắk Tía kể từ khi KCN Hòa Bình đi vào hoạt động.
Chúng tôi đi thực tế tổ 4, phường Nguyễn Trãi thì thấy hầu hết các hộ đều đào giếng ngay giữa khu sản xuất để lấy nước phục vụ sản xuất. Ông Nguyễn Quang Anh, người dân tổ 4 giải thích: "Nguồn nước suối bị ô nhiễm nên hầu hết các hộ trồng rau như gia đình tôi đều không dám dùng, phải thuê thợ đào giếng mất vài triệu đồng để lấy nước phục vụ sản xuất. Chúng tôi đã phản ánh vấn đề này nhiều lần lên chính quyền địa phương và ngành chức năng nhưng đến nay vẫn không có chuyển biến gì. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các đơn vị xả thải, đồng thời yêu cầu bắt buộc phải thực hiện việc xử lý nước thải để cuộc sống người dân đỡ khổ".
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi xác nhận: “Chúng tôi nghe người dân các tổ 2, 4, 5 phản ánh rất nhiều về tình trạng xả thải gây ô nhiễm ở KCN Hòa Bình với chính quyền phường và thông qua các buổi tiếp xúc cử tri. Khi nghe dân báo, chúng tôi cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra nhưng không xác định được đơn vị nào xả thải, vì chỉ phát hiện qua hệ thống cống thoát từ KCN ra suối. Chúng tôi đã báo cáo lên UBND TP Kon Tum và ngành chức năng cũng xuống kiểm tra, nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục”.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết thêm: “Chúng tôi ở địa phương chịu áp lực lớn từ sự phản ánh của người dân, nhưng không có thẩm quyền kiểm tra. Hơn nữa, việc tiếp cận các DN trong KCN rất khó. Chúng tôi mong cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum kiểm tra, xử lý nghiêm việc xả nước thải gây ô nhiễm, để người dân an tâm sản xuất, sinh sống”.
Trung Đức
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai bên, phản ánh định hướng phát triển nhất quán của doanh nghiệp trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và gìn giữ các giá trị tự nhiên bền vững.
Thùy Dương
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn báo chí phát huy vai trò giám sát xã hội, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đăng Tân
Tuấn Minh
Đăng Tân
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
PV
Thu Huyền
Uyên Phương
B.S (Thực hiện)
Đông Hà
Thanh Lương
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Phan Tú
Phúc Anh