Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Thanh
Thứ sáu, 03/07/2026 - 20:04
(Thanh tra) - Nguy cơ lớn nhất của bão số 1 Maysak là mưa rất lớn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, bão số 1 (bão Maysak) dù cường độ không quá mạnh và khả năng đi sâu vào đất liền không lớn, song các địa phương tuyệt đối không được chủ quan.
Chiều tối ngày 3/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương để triển khai công tác ứng phó với bão số 1.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp triển khai công tác ứng phó với bão số 1 (Ảnh: Trung Hiếu).
Thông tin tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 1 hiện ở khu vực giữa Việt Nam và Trung Quốc, cường độ cuối cấp 8, đầu cấp 9, giật cấp 11 và di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ chậm, khoảng 5km/giờ.
“Hiện bão vẫn đang trong giai đoạn phát triển mạnh nhất. Điều kiện môi trường hiện nay vẫn thuận lợi nên bão còn khả năng mạnh thêm, có thể đạt cấp 9 trong thời gian tới”, ông Khiêm thông tin, kịch bản có khả năng cao nhất là bão di chuyển qua khu vực giữa phía bắc Quảng Ninh và khu vực phía nam Trung Quốc trước khi ảnh hưởng đến đất liền.
Đáng lưu ý, nguy cơ lớn nhất của bão số 1 là mưa rất lớn. Từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng Đông Bắc Bộ từ 150-250mm. Đặc biệt, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Hải Phòng có khả năng ghi nhận lượng mưa từ 200-400mm, cục bộ trên 500mm.
“Khu vực Đông Bắc Bộ đã có mưa trong những ngày qua, đất ở nhiều nơi đã bão hòa nước. Nếu tiếp tục xuất hiện mưa với cường suất rất lớn, đặc biệt trong khoảng chiều 4/7 đến sáng 5/7, khi có nơi lượng mưa trong 12 giờ có thể đạt 200-300mm, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các địa phương miền núi sẽ ở mức cao đến rất cao, cần đặc biệt lưu ý”, ông Khiêm lưu ý thêm.
Thông tin, đến chiều 3/7, các địa phương đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn hơn 56.200 phương tiện với gần 250.000 người đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh bão, di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn, theo ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến chiều cùng ngày, Quảng Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên đã ban hành lệnh cấm biển.
Tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa hiện có hơn 140.700ha nuôi trồng thủy sản, gần 29.100 lồng bè và hơn 3.200 chòi canh có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão và mưa lũ.
Về hồ chứa, các hồ thủy điện và thủy lợi cơ bản vận hành an toàn. Tuy nhiên, khu vực Đông Bắc Bộ vẫn còn 77 hồ chứa xuống cấp và 21 hồ đang thi công; các địa phương đã triển khai phương án bảo đảm an toàn.
Đối với hệ thống đê điều, từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa còn 31 vị trí trọng điểm xung yếu và 5 công trình đê, cống đang thi công tại Hưng Yên cần đặc biệt theo dõi, gia cố trước khi bão đổ bộ.
Trong sản xuất nông nghiệp, Bắc Bộ hiện có hơn 338.000ha lúa mùa mới cấy, hồi xanh và đẻ nhánh, có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu mưa lớn gây ngập sâu kéo dài trên hai ngày.

Quảng Ninh: Lực lượng bộ đội biên phòng kêu gọi tàu thuyền, ô lồng bè khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú bão số 1 (Ảnh: Nguyễn Chiến)
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, bão số 1 là cơn bão đầu tiên của mùa mưa bão năm 2026, dự kiến ảnh hưởng đến nước ta đúng vào dịp cuối tuần. Dù cường độ không quá mạnh và khả năng đi sâu vào đất liền không lớn, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan.
Ông Hiệp lưu ý, đây là cơn bão đầu mùa nên rất dễ phát sinh tâm lý chủ quan do cường độ không lớn và hướng đi chủ yếu về phía Quảng Ninh - Quảng Tây (Trung Quốc). Bão ảnh hưởng đúng vào thời điểm cuối tuần, tại khu vực có hoạt động du lịch biển sôi động, vì vậy các địa phương phải đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn cho khách du lịch, quản lý chặt tàu du lịch và duy trì nghiêm lệnh cấm biển.
“Dù không phải cơn bão mạnh, hoàn lưu bão có thể gây giông, lốc rất nguy hiểm trên vùng biển và ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Ninh cũng như một số tỉnh miền Trung, trong khi loại hình thiên tai này rất khó dự báo nhưng hậu quả có thể rất nghiêm trọng”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.
Do đó, ông Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia theo dõi sát diễn biến bão, liên tục cập nhật, truyền tải thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền các cấp và người dân.
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cần sẵn sàng cử các đoàn công tác xuống địa bàn trọng điểm để rà soát phương án ứng phó. Các lực lượng biên phòng, công an, quân đội và các bộ, ngành cần duy trì trực ban nghiêm túc, sẵn sàng xử lý mọi tình huống.
“Đối với các địa phương ven biển, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục quản lý chặt tàu thuyền, đặc biệt là tàu du lịch. Đồng thời duy trì lệnh cấm biển cho đến khi bão tan và kiên quyết không để người ở lại trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản. Hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn và bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý.
Trên đất liền, các địa phương cần khẩn trương rà soát, di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu. Đặc biệt lưu ý khu vực Bắc Quảng Ninh, Móng Cái, Lạng Sơn và Cao Bằng, là nơi được dự báo có mưa lớn sau bão trong khi đất đã bão hòa nước.
Thứ trưởng cũng yêu cầu tiếp tục kiểm tra các ngầm, tràn, tuyến giao thông xung yếu; hạn chế phương tiện, đặc biệt là xe khách và xe trọng tải lớn lưu thông qua khu vực nguy hiểm vào ban đêm.
“Các địa phương phải thực hiện nghiêm phương châm "bốn tại chỗ", bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện theo các kịch bản đã được phê duyệt, chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân”, ông Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nguy cơ lớn nhất của bão số 1 Maysak là mưa rất lớn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, bão số 1 (bão Maysak) dù cường độ không quá mạnh và khả năng đi sâu vào đất liền không lớn, song các địa phương tuyệt đối không được chủ quan.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - Ngày 3/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện số 27/CĐ-BCĐ-BNNMT, yêu cầu các địa phương, bộ, ngành khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1 (MAYSAK).
Nguyễn Thanh
Nguyễn Hương
Thành Công
Thanh Nhung
Thành Công
Tân Lương
H.T
Thanh Lương
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Nguyễn Thanh
Trần Quý
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hương Giang
B.S
Tân Lương
Thái Hải