Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Người dân phản đối nhà máy phân bón gây ô nhiễm

Thứ hai, 22/02/2016 - 06:19

(Thanh tra) - Nhà máy Sản xuất phân bón Sao Nông, đóng trên địa bàn xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa chưa đầu tư đầy đủ các công trình xử lý chất thải rắn, nước thải và khí thải theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa thực hiện chạy thử để kiểm tra hiệu quả của các công trình xử lý chất thải ra môi trường theo quy định nhưng đã thải trực tiếp khí thải ra môi trường, gây ô nhiễm.

Xả khói gây ô nhiễm của Nhà máy Sản xuất phân bón Sao Nông. Ảnh: Văn Thanh

Trong nhiều ngày qua, người dân thôn Đa Sỹ, xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa kéo đến phản đối hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Cường Phát có Nhà máy Sản xuất phân bón Sao Nông gây ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, chiều 19/2, người dân thôn Đa Sỹ tiếp tục kéo đến căng băng rôn, khẩu hiệu “Đề nghị Nhà máy Phân lân Sao Nông trả lại hơi thở sức sống cho người dân”, “Yêu cầu Nhà máy Phân lân Sao Nông di dời khỏi khu vực dân cư”…

Người dân phản đối bằng cách bôi đất lên biển hiệu của công ty. Ảnh: Văn Thanh 

Theo đơn kiến nghị của người dân, Nhà máy Phân bón Sao Nông chỉ cách khu dân cư chỉ khoảng 100m. Nhà máy này mới đi vào hoạt động khoảng 3 tháng nay.

Từ lúc nhà máy đi vào sản xuất, cuộc sống của người dân bị đảo lộn, sức khỏe bị ảnh hưởng. Khói thải từ nhà máy có màu đen ngòm, mùi tanh hôi rất khó chịu. Ai hít vào cũng bị ngạt thở, tức ngực. Người dân đề nghị di dời nhà máy ra xa khu dân cư để trả lại môi trường trong lành.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Hà Văn Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Vinh cho biết: Việc người dân phản đối về vấn đề này đã diễn ra từ trước Tết Nguyên đán. Ngay sau đó, UBND xã đã có văn bản đề nghị công ty tạm dừng hoạt động theo cam kết của địa phương đến khi hết Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, vào ngày 12/2 (tức mùng 5 Tết), công ty lại tiếp tục hoạt động nên những ngày qua nhân dân thôn Đa Sỹ đã tập trung đông người tổ chức phản đối. 

Sau đó, ngày 18/2, Đoàn Kiểm tra gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã về làm việc trực tiếp tại Nhà máy Sản xuất phân bón Sao Nông.

Căng băng rôn phản đối nhà máy phân bón gây ô nhiễm. Ảnh: Văn Thanh

Kết quả, Nhà máy Sản xuất phân bón Sao Nông chưa đầu tư đầy đủ các công trình xử lý chất thải rắn, nước thải và khí thải theo báo cáo đánh giá tác động môi trường; chưa thực hiện chạy thử để kiểm tra hiệu quả của các công trình xử lý chất thải ra môi trường theo quy định. Vì vậy, trong quá trình sản xuất, Nhà máy Sản xuất phân bón Sao Nông không vận hành đầy đủ các công trình xử lý chất thải, khí thải mà thải trực tiếp ra môi trường. Điều này dẫn đến khói, bụi vào khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân.

Trước những vi phạm này, Đoàn Kiểm tra yêu cầu Nhà máy Sản xuất phân bón Sao Nông phải tạm ngừng hoạt động để đầu tư hoàn thiện các công trình xử lý chất thải và vận hành thử, báo cáo kết quả bằng văn bản tới cơ quan chức năng để các cơ quan chuyên môn kiểm tra. Nếu đạt yêu cầu theo báo cáo đánh giá tác động môi trường thì Nhà máy mới được hoạt động trở lại.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Cường Phát cho hay: Việc người dân phản đối Nhà máy Sản xuất phân bón Sao Nông gây ô nhiễm đã làm công ty gián đoạn việc giao hàng cho đối tác đã ký hợp đồng. Một số người dân khi xông vào công ty đã văng tục chửi bới, bôi đất lên biển hiệu của công ty gây phản cảm.

 Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Vườn Quốc gia Tà Đùng chủ động ứng phó với “giặc lửa”

Lâm Đồng: Vườn Quốc gia Tà Đùng chủ động ứng phó với “giặc lửa”

(Thanh tra) - Khi những cơn gió khô hanh bắt đầu thổi mạnh cũng là lúc Vườn Quốc gia (VQG) Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng bước vào giai đoạn "căng mình" bảo vệ hơn 20.000 ha rừng trước nguy cơ hỏa hoạn. Với phương châm "phòng là chính", đơn vị đã sẵn sàng các kịch bản để chủ động ứng phó với "giặc lửa" trong mùa khô 2025–2026.

10:02 26/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm