Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nghĩa
Thứ tư, 17/09/2025 - 16:19
(Thanh tra) - UBND TP Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng, tập trung ngăn chặn và xử lý ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường. TP đặt mục tiêu xây dựng đô thị xanh - sạch - bền vững, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư.
Hội Phụ nữ phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh cải tạo điểm đen ô nhiễm thành mảng xanh. Ảnh: PCL
Quyết tâm từ hệ thống chính trị, giải pháp đồng bộ, hướng tới bền vững
Kế hoạch nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là mệnh lệnh từ lương tri. Từng sở, ngành, UBND xã, phường phải nâng cao trách nhiệm, hành động quyết liệt để khắc phục ô nhiễm, thiết lập kỷ cương trong chấp hành pháp luật, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra điểm nóng ô nhiễm, gây bức xúc xã hội.
Thành phố yêu cầu thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”, từ trách nhiệm đến kết quả. Trọng tâm là ưu tiên đầu tư, huy động nguồn lực xã hội, ứng dụng công nghệ và số hóa dữ liệu môi trường. Các sở, ngành phải rà soát, tham mưu sửa đổi chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, kịp thời xử lý vấn đề ô nhiễm tại đô thị, làng nghề, lưu vực sông, hệ thống thủy lợi.
Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì kiểm soát dữ liệu quan trắc tự động tại các cơ sở hạ tầng, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Khi phát hiện thông số vượt chuẩn, cơ quan chức năng phải xử lý ngay. Công an TP được giao triển khai hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm như xả rác, đốt chất thải trái quy định, kết nối đồng bộ với hạ tầng an ninh quốc gia.
Gắn kết cộng đồng - biến ý thức thành hành động
Không chỉ dừng ở chính sách, kế hoạch còn hướng đến thay đổi thói quen trong từng hộ gia đình, khu phố. UBND xã, phường phải bổ sung phương tiện, dụng cụ thiết yếu để người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh công cộng. Song song đó, các đơn vị dịch vụ vệ sinh đô thị phải thu gom triệt để, khắc phục tình trạng xả thải bừa bãi, phóng uế nơi công cộng, trả lại mỹ quan đô thị.
TP cũng chỉ đạo xây dựng các chương trình tăng cường năng lực thu gom, tái chế, xử lý chất thải rắn, phục hồi môi trường ở những khu vực ô nhiễm nặng. Đặc biệt, làng nghề truyền thống – vốn là niềm tự hào văn hóa – sẽ được đưa vào diện quản lý chặt chẽ, có phương án xử lý ô nhiễm riêng.
UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phải được đưa vào tiêu chí phân loại, kiểm điểm cán bộ hằng năm. Tổ chức, cá nhân buông lỏng trách nhiệm để xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng sẽ bị xử lý nghiêm minh.
Với kế hoạch này, TP Hồ Chí Minh không chỉ hướng đến việc xử lý ô nhiễm trước mắt mà còn đặt mục tiêu lâu dài: Biến bảo vệ môi trường thành nếp sống, thành văn hóa ứng xử của chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Một TP trong lành, xanh mát, văn minh sẽ là “lá phổi” của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là điểm tựa vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nguy cơ lớn nhất của bão số 1 Maysak là mưa rất lớn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, bão số 1 (bão Maysak) dù cường độ không quá mạnh và khả năng đi sâu vào đất liền không lớn, song các địa phương tuyệt đối không được chủ quan.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - Ngày 3/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện số 27/CĐ-BCĐ-BNNMT, yêu cầu các địa phương, bộ, ngành khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1 (MAYSAK).
Nguyễn Thanh
Nguyễn Hương
Thành Công
Thanh Nhung
Thành Công
Minh Nguyệt
Trần Kiên
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Văn Thanh
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Phương Hiếu
Tân Lương
H.T
Thanh Lương
Thanh Lương
Dương Nguyễn