Theo dõi Báo Thanh tra trên
TH
Thứ hai, 23/08/2021 - 09:56
(Thanh tra) - Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25/8; từ ngày 26/8 nắng nóng có xu hướng dịu dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.
Nắng nóng gay gắt tại Trung Bộ kéo dài đến 25/8. Ảnh Internet
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/8, do ảnh hưởng của rìa phía Nam kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%.
Theo các chuyên gia, nắng nóng và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Ngoài ra, trong những ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời lên tới trên 38 độ C, rất dễ dẫn đến các vấn đề sức khỏe như cháy nắng, chuột rút, ngất, say nắng… trong đó nguy hiểm nhất là sốc nhiệt.
Những đối tượng có nguy cơ cao bị sốc nhiệt là người già, trẻ em, người mắc bệnh: Tim mạch, gan, ung thư… người lao động ngoài trời.
Sốc nhiệt nguy hiểm đến tính mạng do tiếp xúc nhiệt độ cao gây ra. Nếu không được cấp cứu kịp thời nạn nhân có thể chết hoặc để lại di chứng nặng nề.
Để tránh sốc nhiệt, các chuyên gia khuyến cáo mọi người khi ra đường nên mặc áo chống nắng, mang kính bảo hộ; bố trí thời gian làm việc ngoài trời và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao quá lâu; uống đủ nước, tránh mất nước và muối khi làm việc ngoài trời nóng; tăng cường rèn luyện sức khỏe, tăng khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt…
Trong điều kiện thời tiết còn nắng nóng kéo dài, mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị cần có các biện pháp dự phòng phù hợp khi lao động, hoạt động trong nhiệt độ cao nhằm giảm nguy cơ say nắng và sốc nhiệt.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chủ động trước các thách thức của thiên tai, tỉnh Cà Mau đặt ra những chỉ tiêu hành động quyết liệt cho năm 2026. Trọng tâm là phấn đấu xử lý 100% chất thải y tế, thu gom và xử lý 91% rác thải sinh hoạt... Tỉnh cũng quyết tâm xử lý 100 điểm sạt lở ven sông, ven biển và di dời, ổn định đời sống cho 40% hộ dân tại các vùng sạt lở, vùng có nguy cơ thiên tai…
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Lào Cai hiện ghi nhận 3.428 điểm có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, đe dọa trực tiếp đến đời sống của 23.163 hộ dân. Phương án ứng phó đã được phê duyệt gồm kiểm soát khai thác khoáng sản.
Đăng Tân
Văn Thanh
Trí Vũ
Đăng Tân
Thái Minh
Lê Hữu Chính
Trần Quý
Minh Tân
Thanh Nhung
Trọng Tài
Chu Tuấn
H.T
H.T
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
H.T